Xét xử 20 cán bộ ngân hàng tham ô hơn 114 tỉ đồng

Hữu Long |

Trong thời gian công tác, Hải đã lợi dụng sơ hở của đơn vị để tham ô hơn 114 tỉ đồng. Số tiền tham ô, Hải khai dùng cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân.

Sáng 23.4, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Chu Ngọc Hải (SN 1984, trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cùng đồng bọn phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, Chu Ngọc Hải, nguyên cán bộ tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Krông Bông, Đắk Lắk (Agribank Krông Bông) trong thời gian dài dùng nhiều thủ đoạn để tham ô hàng trăm tỉ đồng.

Ngoài Chu Ngọc Hải, có 19 bị cáo từng làm lãnh đạo, cán bộ của Agribank Krông Bông cũng bị đưa ra xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo gồm Ngô Quốc Vinh - nguyên Giám đốc, Trần Thị Bích Hồng - nguyên Phó Giám đốc; Tô Đắc Hải - nguyên Phó Giám đốc. Các cán bộ, nhân viên tại ngân hàng là bà Lê Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Hoàng Nguyên, H’Dim Êban, Lê Thị Lâm, Lưu Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Sỹ Hiếu, Tăng Thị Mai Hương, Nguyễn Đức Quang, Vũ Ngọc Hưng, Trần Lê Diễm Hồng, Đoàn Ngọc Ban, Phạm Nguyễn Hồng Trung, Lê Văn Vinh và Lưu Quốc Hậu.

Từ 2015-2017, Chu Ngọc Hải lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, rút chiếm đoạt tổng cộng số tiền hơn 114 tỉ đồng tại Agribank Krông Bông để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Thủ đoạn của Hải là lợi dụng việc Agribank Krông Bông cho cán bộ tín dụng được tiếp quỹ để giải ngân vốn vay đối với khách hàng để lập khống hồ sơ, để chiếm đoạt số tiền tiếp quỹ mà mình đang quản lý.

Lợi dụng việc Agribank Krông Bông cho phép cán bộ tín dụng được thu nợ từ các hộ dân vay vốn tại địa bàn do mình phụ trách quản lý, Hải đã thu tiền nợ gốc và lãi của khách hàng vay vốn thật.

Thế nhưng, Hải không nộp vào ngân hàng để tất toán khoản vay cho họ, mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân và để nộp tất toán cho các bộ hồ sơ khác do Hải lập khống trước đó.

Tại cơ quan công an, Hải khai dùng hơn 69 tỉ đồng để chuyển khoản cho 86 người, trả tiền cá độ bóng đá và mua vật phẩm chơi game. Ngoài ra, Hải còn sử dụng hơn 4 tỉ đồng để phục vụ cho việc tiêu xài cá nhân; chi khoảng hơn 41 tỉ đồng tiền mặt để trả tiền cá độ bóng đá.

Dự kiến, phiên xét xử diễn ra trong 3 ngày (từ 23-26.4)

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc xí nghiệp lập khống gần 20 hồ sơ để tham ô ngân sách hàng trăm triệu đồng

P.Đông |

Để chiếm đoạt tiền, Nguyễn Văn Thoan đã lập 18 bộ hồ sơ quyết toán khống, để đề nghị và được UBND huyện Tiên Lữ trích ngân sách huyện năm 2018 hỗ trợ tổng số tiền 250.000.000 đồng vào mục đích duy tu nội đồng phục vụ sản xuất.

Tham ô tài sản, một Phó Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện bị bắt

Cường Ngô |

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường - vừa bị bắt vì lập hồ sơ, chứng từ khống để nhận hơn 40 tỉ đồng tiền đền bù dự án xây dựng tuyến giao thông Thanh Thủy - Hòa Bình.

Tham ô, nguyên giám đốc trung tâm khuyến công nhận 3 năm tù

TÚ ANH |

Ngày 3.10, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa vụ Tham ô tài sản xảy ra tại trung tâm Khuyến công (TTKC) tỉnh Sóc Trăng ra xét xử sơ thẩm và phạt tù 6 người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giám đốc xí nghiệp lập khống gần 20 hồ sơ để tham ô ngân sách hàng trăm triệu đồng

P.Đông |

Để chiếm đoạt tiền, Nguyễn Văn Thoan đã lập 18 bộ hồ sơ quyết toán khống, để đề nghị và được UBND huyện Tiên Lữ trích ngân sách huyện năm 2018 hỗ trợ tổng số tiền 250.000.000 đồng vào mục đích duy tu nội đồng phục vụ sản xuất.

Tham ô tài sản, một Phó Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện bị bắt

Cường Ngô |

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường - vừa bị bắt vì lập hồ sơ, chứng từ khống để nhận hơn 40 tỉ đồng tiền đền bù dự án xây dựng tuyến giao thông Thanh Thủy - Hòa Bình.

Tham ô, nguyên giám đốc trung tâm khuyến công nhận 3 năm tù

TÚ ANH |

Ngày 3.10, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa vụ Tham ô tài sản xảy ra tại trung tâm Khuyến công (TTKC) tỉnh Sóc Trăng ra xét xử sơ thẩm và phạt tù 6 người.