Xem xét thu hồi dự án Nông nghiệp công nghệ cao 300 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, tham mưu xem xét việc thu hồi Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC - Hà Tĩnh vì kém hiệu quả, bỏ hoang đất đai gây lãng phí.

Ngày 7.2, ông Phan Văn Nhàn - Trưởng Phòng Doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Hà Tĩnh cho biết, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản giao Sở KHĐT chủ trì, phối hợp với Sở TNMT, Sở Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát các điều kiện thu hồi Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC - Hà Tĩnh để tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định.

Cũng theo ông Nhàn, trước đó vào ngày 29.12.2020, chủ đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn FLC) có văn bản xin chỉ thực hiện dự án trên diện tích hơn 90ha tiếp nhận từ Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) trong diện tích được giao ban đầu là 240ha.

Tuy nhiên, kiến nghị đó theo ông Nhàn là sẽ khó được chấp nhận bởi lâu nay các nông sản mà doanh nghiệp đã đầu tư năng suất thấp, kém hiệu quả. Do đó, Sở KHĐT Hà Tĩnh sẽ tham mưu theo hướng thu hồi toàn bộ 240 ha đất của Dự án luôn.

Ông Nguyễn Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho hay, dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC - Hà Tĩnh của Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM Hà Tĩnh được giao 240ha đất, nhưng lâu nay họ chỉ đầu tư trồng trọt một phần trong số hơn 90ha nhận lại từ dự án của Mitrco nhưng hiệu quả thấp.

Thời gian qua, người dân địa phương có đất bị thu hồi nhiều lần kiến nghị cần phải xử lý, thu hồi dự án, tránh để kéo dài lãng phí đất đai. Ngoài ra, trong khi Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM Hà Tĩnh để hoang lãng phí đất thì nhiều doanh nghiệp khác muốn vào thực hiện dự án ở đó lại không có đất.

Ông Sáu cũng cho biết, vừa qua Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM Hà Tĩnh xin chuyển dự án sang chăn nuôi lợn quy mô 60.000 con/lứa nhưng UBND huyện Thạch Hà không đồng ý vì gần khu dân cư sẽ ô nhiễm môi trường.

Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC - Hà Tĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 1.2018 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 300 tỷ đồng. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm.

3 năm qua, nhà đầu tư trồng khoảng 5ha Thanh Long ruột đỏ nhưng năng suất thấp. Ảnh: TT.
3 năm qua, nhà đầu tư trồng khoảng 5ha Thanh Long ruột đỏ nhưng năng suất thấp. Ảnh: TT.
Mục tiêu của dự án là tổ chức trồng trọt, sản xuất rau củ quả đạt tiêu chuẩn sạch, chất lượng, an toàn, giàu dinh dưỡng thông qua việc đầu tư xây dựng vùng nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa nhằm cung cấp các sản phẩm chất lượng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đến tháng 1.2019, nhà đầu tư phải hoàn thành đầu tư và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Thế nhưng, thực tế dự án đầu tư chậm tiến độ và chỉ thực hiện trồng khoảng gần 30ha Thanh Long ruột đỏ và dưa lưới, bí, dưa lê, lạc nhưng năng suất thấp. Trong khi theo quy hoạch thì nông sản chính của dự án là Thanh Long ruột đỏ.

Như vậy, đến nay đã có 2 dự án về nông nghiệp sạch trên cát tại xã Thạch Văn thất bại vì chi phí đầu tư lớn, nhưng năng suất, hiệu quả thấp.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Đề nghị thu hồi dự án bệnh viện bỏ hoang suốt 10 năm

TRẦN TUẤN |

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị thu hồi dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh với tổng mức đầu tư 227 tỷ đồng.

Đồng loạt khởi công 3 đoạn cao tốc Bắc -Nam: Thu hồi dự án nếu nhà đầu tư không có vốn tín dụng

minh hạnh |

Theo dự kiến, ngày 30.9, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ khởi công 3 đoạn cao tốc Bắc - Nam được chuyển từ đầu tư BOT sang đầu tư công là: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Nhưng hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Hà Tĩnh: Đề nghị thu hồi dự án bệnh viện bỏ hoang suốt 10 năm

TRẦN TUẤN |

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị thu hồi dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh với tổng mức đầu tư 227 tỷ đồng.

Đồng loạt khởi công 3 đoạn cao tốc Bắc -Nam: Thu hồi dự án nếu nhà đầu tư không có vốn tín dụng

minh hạnh |

Theo dự kiến, ngày 30.9, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ khởi công 3 đoạn cao tốc Bắc - Nam được chuyển từ đầu tư BOT sang đầu tư công là: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Nhưng hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư vẫn đang gặp nhiều khó khăn.