Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình thấp kỷ lục:

Xem xét nhập khẩu than phục vụ việc phát điện

Cường Ngô |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông báo nguy cơ thiếu nước vì hồ thủy điện Hòa Bình mực nước tích được vẫn thấp hơn 10 mét so với cùng kỳ hằng năm. Trong khi đó, số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các hồ chứa lớn quan trọng trên lưu vực sông Hồng đều ở mức thấp, chỉ đạt khoảng 54% so với dung tích hữu ích dẫn tới nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu nước cấp cho hạ du. Liên quan vấn đề này, chiều 12.12, Báo Lao Động đã có trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương).

Thiếu 1,4 tỉ Kw/h điện trong năm tới

Tại hồ chứa thủy điện Hòa Bình, lượng nước đang ở mức 102m. Đây là mức cạn nhất trong 30 năm qua; thiếu nước cũng là tình trạng chung tại nhiều thủy điện khác. Cục Điều tiết Điện lực tính toán thế nào để đảm bảo cung cấp nước cho hạ du, vừa đảm bảo việc phát điện vào mùa khô năm 2020?

- Năm 2019, tình hình nước về các hồ thủy điện nhìn chung là kém. Tính toán của chúng tôi, mực nước ở hồ thủy điện Hòa Bình thấp hơn bình thường 15 mét, hồ Sơn La 13 mét, hồ Thác Bà hơn 10 mét. Với tình hình này, tổng sản lượng điện thiếu hụt so với mực nước dâng bình thường là 1,4 tỉ Kw/h. Để đảm bảo công tác vận hành, phát điện, cấp nước cho hạ du, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thời gian tới cần 3 đợt đổ ải với 18 ngày, với tổng lượng nước là 4 tỉ mét khối; trong khi đó, Nhà máy thủy điện Hòa Bình còn phải cung cấp nước cho Công ty Nước sạch Sông Đà với lưu lượng tối thiểu phải xả là 400m3/giây. Với lượng nước trong hồ chứa thủy điện như trên, lượng nước cần đổ ải và việc phải duy trì phát điện, rõ ràng việc phải huy động các nhà máy thủy điện của chúng ta đang thực sự khó khăn.

Chúng tôi đã bàn với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đề nghị phải có giải pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả nhất.

Cụ thể các giải pháp được thực hiện thế nào?

- Khi tiến hành các đợt đổ ải, các trạm bơm phải tận dụng nước đổ ải đưa về hạ du cho tưới tiêu. Phải triển khai một loạt các giải pháp như nâng công suất các trạm bơm, kiểm tra hệ thống cống dẫn nước. Chúng tôi đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét giảm thiểu số ngày phải đổ ải đợt 2. Đồng thời yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có giải pháp trữ nước, lắp trạm bơm dã chiến.

Về phía ngành điện, chúng tôi có một số yêu cầu, trước tiên các đơn vị cần phải tuân thủ quy trình điều tiết nước lên hồ chứa, phối hợp với UBND các tỉnh, chỉ đạo các sở có kế hoạch tưới tiêu phù hợp.

Phương thức vận hành điện cũng cần linh hoạt, trong tình huống xấu phải có giải pháp huy động các nguồn khác thay thế cho các nhà máy thủy điện.

Xem xét nhập khẩu than cho các nhà máy điện

Cơ sở nào để ông tin tưởng chúng ta sẽ đảm bảo cân đối đủ nguồn nước phục vụ công tác gieo cấy lúa vụ Đông Xuân, cấp nước hạ du những tháng còn lại của mùa khô và cung cấp điện trong mùa nắng nóng?

- Chúng tôi đã tính toán các phương án cụ thể, trong đó có phương án phụ tải cao và phụ tải thấp, sẽ huy động tối đa các nguồn phát điện.

Trong hệ thống điện, có nhiều nguồn điện, cho nên chúng tôi phải phối hợp hài hòa giữa các loại hình thủy điện, nhiệt điện. Từ năm ngoái, chúng tôi phát triển thêm năng lượng mặt trời, gió mặt trời với công suất 4,800 MW, cung cấp, phục vụ điện cho người dân.

Chúng tôi sẽ huy động hợp lý nhất, triển khai công trình giải tỏa điểm nghẽn truyền tải điện...

Phê bình Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước

Tại buổi họp báo thường kỳ (ngày 12.12), Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết - Bộ Công Thương vừa có văn bản 8754 liên quan việc xử lý kỷ luật một số cán bộ, công chức thuộc Vụ Thị trường trong nước do vi phạm quy chế làm việc, bộ đã kỷ luật ở mức khiển trách với 2 công chức là Bùi Đức Điền và Phan Hữu Việt Đức.

Với ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, bộ đã ra quyết định phê bình nghiêm khắc. Ông Đông bị kỷ luật vì vi phạm trong công tác quản lý điều hành, vi phạm quy chế của bộ, khi để công chức đi công tác nước ngoài về muộn hơn khi chưa được bộ trưởng phê chuẩn.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ thiếu nước năm 2020:Quảng Nam khuyến nghị thủy điện ngưng hoạt động

Thanh Chung |

Mưa ít, khiến các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên các hệ thống sống Vu Gia, Thu Bồn, Quảng Nam cạn kiệt. Hiện, phần lớn các hồ chỉ tích được khoảng 40-50% dung tích so với thiết kế. Nguy cơ thiếu nước tưới tiêu cho nông nghiệp trên diện rộng, xâm nhập mặn sâu và thiếu nước sinh hoạt cho cả triệu dân vùng hạ du trong năm 2020. Trước mối nguy này, Quảng Nam đã khuyến nghị, tạm dừng hoạt động phát điện 2 thủy điện ở thượng nguồn Vu Gia.

Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình thấp kỷ lục: Nguy cơ thiếu nước vùng hạ du

Nhóm Phóng viên |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông báo nguy cơ thiếu nước vì hồ thủy điện Hòa Bình mực nước tích được vẫn thấp hơn 10 mét so với cùng kỳ hằng năm. Trong khi đó, theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì các hồ chứa lớn quan trọng trên lưu vực sông Hồng đều ở mức thấp, chỉ đạt khoảng 54% so với dung tích hữu ích dẫn tới nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu nước cấp cho hạ du.

Quảng Trị khánh thành thêm một thủy điện trên sông Đakrông

HƯNG THƠ |

Sau gần 2 năm thi công, thủy điện Đakrông 4 (xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) có công suất 28MW đã khánh thành, đưa vào sử dụng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nguy cơ thiếu nước năm 2020:Quảng Nam khuyến nghị thủy điện ngưng hoạt động

Thanh Chung |

Mưa ít, khiến các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên các hệ thống sống Vu Gia, Thu Bồn, Quảng Nam cạn kiệt. Hiện, phần lớn các hồ chỉ tích được khoảng 40-50% dung tích so với thiết kế. Nguy cơ thiếu nước tưới tiêu cho nông nghiệp trên diện rộng, xâm nhập mặn sâu và thiếu nước sinh hoạt cho cả triệu dân vùng hạ du trong năm 2020. Trước mối nguy này, Quảng Nam đã khuyến nghị, tạm dừng hoạt động phát điện 2 thủy điện ở thượng nguồn Vu Gia.

Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình thấp kỷ lục: Nguy cơ thiếu nước vùng hạ du

Nhóm Phóng viên |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông báo nguy cơ thiếu nước vì hồ thủy điện Hòa Bình mực nước tích được vẫn thấp hơn 10 mét so với cùng kỳ hằng năm. Trong khi đó, theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì các hồ chứa lớn quan trọng trên lưu vực sông Hồng đều ở mức thấp, chỉ đạt khoảng 54% so với dung tích hữu ích dẫn tới nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu nước cấp cho hạ du.

Quảng Trị khánh thành thêm một thủy điện trên sông Đakrông

HƯNG THƠ |

Sau gần 2 năm thi công, thủy điện Đakrông 4 (xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) có công suất 28MW đã khánh thành, đưa vào sử dụng.