Xem xét giảm giá nước sạch cho người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Cường Ngô |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương xem xét, thực hiện điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ cho người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xem xét, điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Văn bản 5257/VPCP-KTTH ngày 1.8.2021 của Văn phòng Chính phủ nêu rõ để hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu:

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền và quy định pháp luật, khẩn trương xem xét, thực hiện điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ cho người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhất là tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương xem xét giảm giá nước sạch cho những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh minh hoạ, VGP
Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương xem xét giảm giá nước sạch cho những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh minh hoạ: VGP

Trước đó, ngày 31.7.2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cũng đã ký ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ngày 31.7, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ quyết định đồng ý giảm giá, miễn phí tiền điện cho khách hàng bị tác động bởi COVID-19.

Ở lần này, hộ gia đình tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (tính đến ngày 30.7), được giảm 10%, nếu dùng trên 200 kWh một tháng. Với hộ dùng dưới 200 kWh một tháng, giảm 15% tiền điện. Mức giảm áp dụng cho số tiền trước thuế VAT và trong 2 tháng (cho kỳ hoá đơn tháng 8 và 9.2021).

Đây là đợt hỗ trợ tiền điện thứ tư vì COVID-19 từ đầu năm 2020 đến nay. Ở lần này, các cơ sở cách ly người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 có thu một phần chi phí của người cách ly sẽ được miễn 100% tiền điện trong 7 tháng, từ kỳ hoá đơn tháng 6 đến hết năm 2021.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

EVN giảm gần 2.500 tỉ tiền điện cho hộ gia đình ở nơi thực hiện giãn cách

Cường Ngô |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, theo ước tính sơ bộ, tổng số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện của đợt 4 cho các khách hàng dùng điện sinh hoạt ở địa phương áp dụng Chỉ thị 16 và cơ sở cách ly có thu phí là khoảng 2.500 tỉ đồng.

Đối tượng nào được hỗ trợ giảm giá tiền điện đợt 4 vì COVID-19?

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 453/BC-BCT đề xuất và đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đợt 4 cho người bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

"Khát" nước sạch tại khu tái định cư ở Hòa Bình

Đức Anh |

Sau gần 10 năm về sống tại khu tái định cư Mai Sơn, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) 63 hộ dân tại đây vẫn đang trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

EVN giảm gần 2.500 tỉ tiền điện cho hộ gia đình ở nơi thực hiện giãn cách

Cường Ngô |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, theo ước tính sơ bộ, tổng số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện của đợt 4 cho các khách hàng dùng điện sinh hoạt ở địa phương áp dụng Chỉ thị 16 và cơ sở cách ly có thu phí là khoảng 2.500 tỉ đồng.

Đối tượng nào được hỗ trợ giảm giá tiền điện đợt 4 vì COVID-19?

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 453/BC-BCT đề xuất và đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đợt 4 cho người bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

"Khát" nước sạch tại khu tái định cư ở Hòa Bình

Đức Anh |

Sau gần 10 năm về sống tại khu tái định cư Mai Sơn, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) 63 hộ dân tại đây vẫn đang trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt.