Xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc để thu hút du khách đến Phú Quốc

Hoàng Dung |

KIÊN GIANG - Chiều ngày 26.11, Tổng Cục Du lịch phối hợp với UBND Thành phố Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phú Quốc sức sống mới, tiềm năng và cơ hội mới”.

Thông tin tại hội thảo cho biết, giai đoạn 2016-2019, lượng khách du lịch đến Kiên Giang tăng bình quân trên 19%/năm, trong đó khách quốc tế tăng bình quân trên 30%/năm, tổng thu từ du lịch tăng bình quân trên 26%/năm, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thị trường khách du lịch cả quốc tế và nội địa giảm mạnh, tổng thu từ du lịch bị sụt giảm ước tính khoảng trên 21.000 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hoàng Dung
Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hoàng Dung

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho rằng: Trong bối cảnh khó khăn hiện nay do tác động của dịch bệnh, hoạt động du lịch của Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nói riêng và toàn quốc nói chung gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ông Nhàn, việc tổ chức hội thảo với chủ đề “Phú Quốc - Sức sống mới, tiềm năng và cơ hội mới” là một hoạt động rất thiết thực, nhằm tìm kiếm các giải pháp khai thác tối ưu tiềm năng, thế mạnh để phục hồi, phát triển trở lại ngành du lịch, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch trong tình hình mới hiện nay.

Các đại biểu, khách mời tham dự hội thảo. Ảnh: Hoàng Dung
Các đại biểu, khách mời tham dự hội thảo. Ảnh: Hoàng Dung

Ông Đinh Ngọc Đức - Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch (Tổng cục Du lịch Việt Nam) cho biết: Chủ đề “Phú Quốc – Sức sống mới, Tiềm năng & Cơ hội mới” rất phù hợp với thời điểm hiện nay khi cả nước đang thực hiện Nghị quyết 128/CP thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19. Ngành du lịch đang tái khởi động du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế trong đó có Phú Quốc và tiến tới mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế.

Theo ông Đức, sau giai đoạn khủng hoảng, chúng ta cần nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Phú Quốc, truyền thông xóa bỏ tâm lý e ngại dịch bệnh khi đón khách đến Phú Quốc, khẳng định Phú Quốc có thể cung cấp dịch vụ an toàn. Chúng ta khẳng định thông điệp du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn đến toàn dân, du khách đang và sẽ đến với Phú Quốc.

Đối với du khách quốc tế, ông Đức cho rằng cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên, đặc biệt giữa cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá hướng tới chiến dịch truyền thông quảng bá mở cửa thị trường quốc tế do Tổng cục Du lịch đang khởi xướng và triển khai.

Ông Đức cũng đề nghị cơ quan quản lý các cấp cần đầu tư nguồn lực, cơ chế chính sách, thực hiện đầu tư đồng bộ, đảm bảo môi trường trong sạch, khang trang tại Phú Quốc, đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch khi triển khai mở cửa đón khách quốc tế đến với Phú Quốc.

Hoàng Dung
TIN LIÊN QUAN

Tháo gỡ khó khăn về nguồn nước và tình trạng ngập lụt cục bộ tại Phú Quốc

Hoàng Dung |

KIÊN GIANG - Hồ chứa lớn duy nhất của Phú Quốc chỉ đáp ứng được một nửa nhu cầu cấp nước cho người dân trên đảo. Thiếu cơ sở thu gom và xử lý nước thải, chất lượng nước mặt, tình trạng ngập lụt cục bộ, xói lở bờ biển... ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Phú Quốc động thổ dự án đường ven biển Bãi Trường

Hoàng Dung |

KIÊN GIANG - Sáng ngày 23.11, UBND thành phố Phú Quốc đã tổ chức lễ động thổ dự án đường ven biển Bãi Trường thuộc Khu phức hợp Bãi Trường tại xã Dương Tơ.

Những du khách quốc tế đầu tiên rạng rỡ đặt chân đến Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 20.11, chuyến bay quốc tế của Hãng Hàng không VietjeAir đã đưa hơn 200 du khách từ Hàn Quốc hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Phú Quốc theo chương trình du lịch khép kín. Đây cũng là những du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc theo chương trình thí điểm "Hộ chiếu vaccine".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tháo gỡ khó khăn về nguồn nước và tình trạng ngập lụt cục bộ tại Phú Quốc

Hoàng Dung |

KIÊN GIANG - Hồ chứa lớn duy nhất của Phú Quốc chỉ đáp ứng được một nửa nhu cầu cấp nước cho người dân trên đảo. Thiếu cơ sở thu gom và xử lý nước thải, chất lượng nước mặt, tình trạng ngập lụt cục bộ, xói lở bờ biển... ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Phú Quốc động thổ dự án đường ven biển Bãi Trường

Hoàng Dung |

KIÊN GIANG - Sáng ngày 23.11, UBND thành phố Phú Quốc đã tổ chức lễ động thổ dự án đường ven biển Bãi Trường thuộc Khu phức hợp Bãi Trường tại xã Dương Tơ.

Những du khách quốc tế đầu tiên rạng rỡ đặt chân đến Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 20.11, chuyến bay quốc tế của Hãng Hàng không VietjeAir đã đưa hơn 200 du khách từ Hàn Quốc hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Phú Quốc theo chương trình du lịch khép kín. Đây cũng là những du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc theo chương trình thí điểm "Hộ chiếu vaccine".