Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trên thế kiềng ba chân

Đặng Tiến |

Vai trò của doanh nghiệp lớn và tập đoàn trong thúc đẩy khởi nghiệp là rất quan trọng vì không ai đi một mình mà thành công. Do đó, việc xây dựng chuỗi cung ứng có vai trò quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp khởi nghiệp với thế “kiềng ba chân”: Nhà khởi nghiệp – Nhà doanh nghiệp (doanh nghiệp lớn/tập đoàn) - Nhà nước.

Doanh nghiệp nhỏ mở đường sáng tạo

Theo các chuyên gia kinh tế, phần lớn doanh nghiệp khởi nghiệp phải huy động vốn từ người thân và gia đình, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp này đều không có được bệ đỡ vững chắc về tài chính. Trong khi đó, đã có một số doanh nghiệp lớn đi tiên phong trong việc đỡ đầu, hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây được xem là một kênh đầu tư mới cho cộng đồng khởi nghiệp có thể huy động, gọi vốn bên cạnh các nguồn truyền thống như trước đây.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Vũ Tiến Lộc - nhận định, các doanh nghiệp lớn thường có bộ máy hoạt động hoàn chỉnh và chuyên nghiệp… Điều này đôi khi khiến các doanh nghiệp ít thoát ra khỏi khuôn khổ sẵn có đó. Nếu doanh nghiệp lớn cứ “đóng khung” như vậy, không liên kết với các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và doanh nghiệp startup thì các doanh nghiệp nhỏ này sẽ khó sáng tạo phát triển.

Ông Lộc cho rằng, các sáng kiến mới đa số được hình thành từ chính trí tuệ của các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp startup. Các doanh nghiệp lớn là người làm thương mại, làm lớn lên các ý tưởng đó. Như vậy, các startup là nguồn sáng tạo năng lượng cho các doanh nghiệp lớn.

Để hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp cần có 8 yếu tố như: Thị trường, nguồn nhân lực, nguồn vốn và tài chính, hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp, khung pháp lý và cơ sở hạ tầng, giáo dục và đào tạo, các trường đại học và học viện, văn hóa quốc gia.

Thống kê năm 2018 và nửa đầu năm 2019, hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp của Việt Nam chào đón 38 thương vụ lớn, trong đó có đến 27 thương vụ đầu tư vào startup. Việt Nam đang nổi lên là thị trường sáng về đầu tư cho tư nhân, cho khởi nghiệp. Đây là tín hiệu tích cực cho đầu tư vào đổi mới sáng tạo và công nghệ của Việt Nam. Do đó, ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, các doanh nghiệp lớn phải tạo ra được hệ sinh thái với các doanh nghiệp nhỏ, các startup công nghệ, khi đó mới có sức mạnh công nghệ mới, sáng tạo và phát triển năng động.

“Kiềng ba chân" của khởi nghiệp sáng tạo

Đại diện Tập đoàn Apec Group - ông Lục Thanh Tùng - cho biết, các quỹ đầu tư khởi nghiệp đã tạo ra nhiều giá trị đóng góp cho cộng đồng. Quỹ đầu tư của Apec sẽ giúp các bạn trẻ khởi nghiệp tìm ra được định hướng, lợi thế để phát triển.

Ông Trần Xuân Đích – Phó Cục trưởng Cục phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ - nói rằng, đã gọi là hệ sinh thái thì mỗi thành tố đều quan trọng. Nhưng quan trọng nhất là làm thế nào để phát triển và liên kết chặt các yếu tố với nhau, để tạo ra hệ sinh thái hoàn chỉnh và mở. Do đó, vai trò của các doanh nghiệp lớn đối với doanh nghiệp khởi nghiệp rất quan trọng.

Ông Trần Chí Dũng - chuyên gia về giám sát khởi nghiệp Thuỵ Sĩ - cho hay, nhu cầu lớn nhất của khởi nghiệp sáng tạo là kết nối mạng lưới để sử dụng các giải pháp đưa ra. Do đó, để các sản phẩm đổi mới sáng tạo có thể tiến chân vào thị trường, một số doanh nghiệp lớn cần có vai trò như các nhà đầu tư thiên thần. Bởi nếu tham gia vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ngoài nguồn vốn, những doanh nghiệp có thể hỗ trợ cả nguồn lực phía sau.

Cũng theo ông Dũng, thị trường luôn có sự biến động khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa phải ứng phó, thích nghi. Từ những biến động đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể nhìn thấy ở những doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo những ý tưởng mới mẻ. Trong khi đó, doanh nghiệp lớn lại mong muốn  gia tăng năng lực cạnh tranh vốn có và khai thác hệ sinh thái vốn đang có để tích hợp vào cùng cộng sinh và hợp tác với nhau.

Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Gia đình Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Thái - ông Phạm Đình Đoàn - cho rằng, hiện nay, chúng ta có 700.000 doanh nghiệp. Tính bình quân, cứ 1 doanh nghiệp giúp 1 doanh nghiệp trong 3 năm để khởi nghiệp thành công thì 3 năm sau, doanh số đã tăng lên gấp đôi. “Nếu có sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn, chất lượng của các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng tăng lên rất nhiều. Đồng thời, sự đồng hành này khơi thông nguồn lực trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam” - ông Đoàn nói.

"Hỗ trợ startup cũng chính là cách các doanh nghiệp lớn phục vụ nhu cầu phát triển của chính mình" - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam cần xây dựng chính sách cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Cường Ngô - Phạm Ngọc |

Phát triển phong trào khởi nghiệp, đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế chia sẻ, hình thành nhiều tập đoàn kinh tế lớn... đó là những ý kiến đáng chú ý của các chuyên gia, doanh nhân tại Diễn đàn “Doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” được Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tổ chức hôm qua (19.12).

Mở đường cho khởi nghiệp

Nguyễn Thuỳ |

Là địa phương đi sau so với TPHCM và Hà Nội trong việc đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, xác định lợi thế về công nghệ và ngành du lịch đang trên đà phát triển, Đà Nẵng đang mở ra cơ hội cho các bạn trẻ bắt tay HIỆN thực hoá những ý tưởng kinh doanh sáng tạo. Đà Nẵng cũng đang chuẩn bị chính sách, kinh tế để trong tương lai gần, chính quyền sẽ cùng tham gia, mạo hiểm cùng các startup.

Ngân hàng làm gì để gỡ bài toán đói vốn cho doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp?

Lan Hương |

Vì sao một số doanh nghiệp nhỏ vẫn kêu khó vay vốn ngân hàng? Phó Tổng giám đốc một ngân hàng lớn cho biết “Thực tế ngân hàng rất muốn tìm kiếm những dự án tốt, những khách hàng tốt nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp một số khó khăn như tình hình tài chính thiếu minh bạch, sản phẩm chưa chứng minh được tính cạnh tranh với thị trường, thiếu tài sản đảm bảo...”

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Việt Nam cần xây dựng chính sách cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Cường Ngô - Phạm Ngọc |

Phát triển phong trào khởi nghiệp, đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế chia sẻ, hình thành nhiều tập đoàn kinh tế lớn... đó là những ý kiến đáng chú ý của các chuyên gia, doanh nhân tại Diễn đàn “Doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” được Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tổ chức hôm qua (19.12).

Mở đường cho khởi nghiệp

Nguyễn Thuỳ |

Là địa phương đi sau so với TPHCM và Hà Nội trong việc đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, xác định lợi thế về công nghệ và ngành du lịch đang trên đà phát triển, Đà Nẵng đang mở ra cơ hội cho các bạn trẻ bắt tay HIỆN thực hoá những ý tưởng kinh doanh sáng tạo. Đà Nẵng cũng đang chuẩn bị chính sách, kinh tế để trong tương lai gần, chính quyền sẽ cùng tham gia, mạo hiểm cùng các startup.

Ngân hàng làm gì để gỡ bài toán đói vốn cho doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp?

Lan Hương |

Vì sao một số doanh nghiệp nhỏ vẫn kêu khó vay vốn ngân hàng? Phó Tổng giám đốc một ngân hàng lớn cho biết “Thực tế ngân hàng rất muốn tìm kiếm những dự án tốt, những khách hàng tốt nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp một số khó khăn như tình hình tài chính thiếu minh bạch, sản phẩm chưa chứng minh được tính cạnh tranh với thị trường, thiếu tài sản đảm bảo...”