Xây dựng chương trình OCOP theo hướng kinh tế tuần hoàn

NGUYÊN ANH |

Trong giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến tổng kinh phí thực hiện chương trình OCOP (chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị) khoảng 57.000 tỉ đồng. Trong đó, chương trình phấn đấu có ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên.

Ngày 27.4, gần 400 đại biểu cả nước tập trung về TP.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) để tham dự hội thảo góp ý xây dựng khung chương trình và giải pháp thúc đẩy chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cho biết, thời gian qua, chương trình OCOP đã góp phần từng bước chuyển đổi sản xuất quy mô nhỏ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị khép kín, gắn với vai trò của các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ; góp phần tạo việc làm cho lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, phát huy vai trò của phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số.

Những ý kiến góp ý tại hội thảo lần này giúp bộ hoàn thiện nội dung khung chương trình và giải pháp phát triển sản phẩm OCOP trong giai đoạn 2021-2025.

Trong giai đoạn 2018-2020, cả nước có 4.733 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao trở lên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các cơ quan Trung ương, địa phương tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại kết nối cung cầu, phát triển mạng lưới bán hàng các sản phẩm OCOP.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến tổng kinh phí thực hiện chương trình OCOP khoảng 57.000 tỉ đồng. Trong đó, chương trình phấn đấu có ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, có ít nhất 50% làng nghề nông thôn có sản phẩm OCOP góp phần bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống của các địa phương; tỉ lệ lao động được đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ làm việc tại các chủ thể OCOP đạt tối thiểu 30%...

Dựa trên các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho hay, bộ sẽ tiếp thu và xây dựng đề án để sớm trình Chính phủ. Trong đó, khẳng định đề án giai đoạn 2021-2025 khác với đề án 2018-2020, tập trung vào nâng cao chất lượng của chương trình OCOP chứ không phải quay lại như lúc đầu và phải đảm bảo được nhiều nội dung hôm nay đại biểu đã đóng góp.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Mang sản phẩm OCOP “Hương sắc miền Tây” đến Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Hội chợ được tổ chức ở công viên Bạch Đằng của TP Phú Quốc (Kiên Giang) thu hút 32 gian hàng của gần 30 tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là của 12 tỉnh, thành vùng ĐBSCL tham gia trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

24 tỉnh, thành tham dự Ngày hội sản phẩm OCOP tại An Giang

Lục Tùng |

Có ít nhất 24 tỉnh, thành tham dự sự kiện Ngày hội sản phẩm OCOP tổ chức tại An Giang.

Xây dựng sản phẩm OCOP phải thực chất, chú trọng chất lượng

Vũ Long |

Sáng 23.3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) giai đoạn 2018 - 2020.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Kiên Giang: Mang sản phẩm OCOP “Hương sắc miền Tây” đến Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Hội chợ được tổ chức ở công viên Bạch Đằng của TP Phú Quốc (Kiên Giang) thu hút 32 gian hàng của gần 30 tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là của 12 tỉnh, thành vùng ĐBSCL tham gia trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

24 tỉnh, thành tham dự Ngày hội sản phẩm OCOP tại An Giang

Lục Tùng |

Có ít nhất 24 tỉnh, thành tham dự sự kiện Ngày hội sản phẩm OCOP tổ chức tại An Giang.

Xây dựng sản phẩm OCOP phải thực chất, chú trọng chất lượng

Vũ Long |

Sáng 23.3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) giai đoạn 2018 - 2020.