Xăng giả, cây xăng cũng giả: "Buôn một lãi mười"

Cường Ngô |

Theo các chuyên gia, sở dĩ tình trạng kinh doanh hàng giả các mặt hàng xăng dầu vì lợi nhuận trong ngành này quá lớn, trong khi các quy định của pháp luật còn nhiều kẽ hở.

Xăng giả, cây xăng cũng giả

Liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả, ngày 29.3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tiếp tục khám xét thêm 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, hóa đơn chứng từ liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TPHCM) cầm đầu và còn hai người khác được xác định là người giữ vai trò điều hành 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Vụ việc này cũng dấy lên câu hỏi trách nhiệm quản lý hệ thống kinh doanh xăng dầu. Mặt khác, nó cũng cho thấy các quy định hiện nay vẫn còn nhiều kẽ hở.

Công an Đồng Nai vừa khám xét thêm 6 trạm xăng dầu tại TP HCM, Long An liên quan vụ 2,7 triệu lít xăng giả. Ảnh: BCA
Công an Đồng Nai vừa khám xét thêm 6 trạm xăng dầu tại TP HCM, Long An liên quan vụ 2,7 triệu lít xăng giả. Ảnh: BCA

PGS.TS. Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cho biết, trong kinh doanh xăng, dầu, tỷ lệ thuế, phí chiếm đến 50 - 60% đối với giá thành xăng và khoảng 40% với dầu.

“Nếu buôn lậu thì họ đã lãi tương ứng đến 60% với xăng và 40% với dầu. Còn nếu làm giả, thì lãi thêm 10 - 15%. Như vậy, gần như “buôn 1 lãi 10”.

Ông M - một thương nhân phân phối xăng dầu cho Lao Động biết, xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, do Nhà nước quản lý, nên các quy định cơ chế chính sách đặt ra phải đảm bảo cho việc quản lý hoạt động này lành mạnh, phát triển, an toàn, an ninh năng lượng.

Trên thực tế, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hiện nay phải tuân thủ rất nhiều quy định, do nhiều cơ quan quản lý như Bộ Công an, Cảnh sát biển, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Chính vì có quá nhiều đơn vị quản lý như vậy, ông M cho rằng "rất dễ xảy ra tình trạng nhiêu khê".

Theo thương nhân này, vì là mặt hàng kinh doanh thiết yếu, đã được tính các mức phí thuế và lợi nhuận vào giá. Do đó, nếu làm giả hay nhập lậu đều khiến Nhà nước thất thoát số tiền khổng lồ.

Cụ thể, mỗi lít xăng chịu 4.000 đồng/lít tiền thuế môi trường; 4.000 đồng/lít (khoảng 42%) các loại thuế, phí. Như vậy, mỗi lít xăng giả, doanh nghiệp đút túi ít nhất 8.000 đồng, chưa kể còn được hưởng chiết khấu chung khoảng 1.100 - 1.200 đồng/lít. Mỗi chuyến tàu chở dầu nhỏ cỡ 10.000m3, doanh nghiệp kiếm được hàng chục tỉ đồng…

“Trăm hoa đua nở”

Liên quan đến vấn đề quản lý chất lượng xăng dầu, đối tượng được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, Bộ Công an cho biết, thực tế hiện nay nước ta có 38 doanh nghiệp là đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, trong khi nhiều nước công nghiệp phát triển có số lượng doanh nghiệp đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu ít hơn.

Trong đó, Hàn Quốc có 5 doanh nghiệp; Trung Quốc 5 doanh nghiệp; Nhật Bản 4 doanh nghiệp; Singapore 5 doanh nghiệp… Vì vậy, để tránh tình trạng “trăm hoa đua nở” về đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu, cần quy định theo hướng chỉ cấp phép cho doanh nghiệp, không cấp cho cá nhân kinh doanh độc lập.

Đồng quan điểm, ông M cho hay, muốn quản lý tốt xăng dầu nên để cho một đơn vị quản và chịu trách nhiệm.

"Bây giờ phải quy định khi để xảy ra sai phạm trong vấn đề kinh doanh xăng dầu thì đơn vị nào phụ trách theo chuyên môn phải chịu trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng cha chung không ai khóc. Tốt nhất là nên quy về một mối", ông M nói.

Theo Bộ Công an, thời gian vừa qua, công tác quản lý về số lượng, chất lượng đầu ra xăng dầu tại các cửa hàng, đại lý bán lẻ còn nhiều bất cập, sơ hở.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng khi mua lẻ xăng dầu thường không cần hóa đơn, nhiều đối tượng lợi dụng kẽ hở này để tuồn xăng dầu giả, xăng dầu lậu với số lượng lớn ra tiêu thụ (vụ tiêu thụ 137 triệu lít xăng giả, 1,6 triệu lít dầu DO giả của nhóm đối tượng Trịnh Sướng; vụ bắt giữ 2 triệu lít xăng giả tại Nghệ An…).

Bộ Công an yêu cầu đơn vị soạn thảo Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu cần quy định bắt buộc kẹp chì niêm phong đồng hồ tổng các bể chứa xăng dầu và kết nối dữ liệu cột bơm bán hàng tại cửa hàng, đại lý xăng dầu đến cơ quan thuế.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Công an Đồng Nai khám xét thêm 6 điểm kinh doanh xăng dầu ở TPHCM, Long An

MINH CHÂU |

Liên quan chuyên án 920G triệt phá đường dây nhập lậu xăng, làm xăng giả số lượng "khủng", Công an Đồng Nai phối hợp khám xét thêm 6 địa điểm kinh doanh xăng dầu.

Giá xăng tăng nhẹ sau khi Liên bộ tiếp tục chi mạnh quỹ bình ổn

thuỳ Dung |

Giá xăng trong nước tăng nhẹ sau khi Liên bộ tiếp tục chi mạnh quỹ bình ổn xăng dầu.

Giá xăng ngày mai có thể sẽ "cắt" đứt chuỗi tăng liên tiếp

Cường Dung |

Ngày mai (27.3), giá xăng dầu trong nước có thể sẽ được điều tăng giá, hoặc giữ nguyên theo chu kỳ 15 ngày - kết thúc chuỗi ngày tăng giá liên tiếp.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Công an Đồng Nai khám xét thêm 6 điểm kinh doanh xăng dầu ở TPHCM, Long An

MINH CHÂU |

Liên quan chuyên án 920G triệt phá đường dây nhập lậu xăng, làm xăng giả số lượng "khủng", Công an Đồng Nai phối hợp khám xét thêm 6 địa điểm kinh doanh xăng dầu.

Giá xăng tăng nhẹ sau khi Liên bộ tiếp tục chi mạnh quỹ bình ổn

thuỳ Dung |

Giá xăng trong nước tăng nhẹ sau khi Liên bộ tiếp tục chi mạnh quỹ bình ổn xăng dầu.

Giá xăng ngày mai có thể sẽ "cắt" đứt chuỗi tăng liên tiếp

Cường Dung |

Ngày mai (27.3), giá xăng dầu trong nước có thể sẽ được điều tăng giá, hoặc giữ nguyên theo chu kỳ 15 ngày - kết thúc chuỗi ngày tăng giá liên tiếp.