Xăng dầu giả, thiệt hại thật: Làm sao ngăn chặn?

L.V |

Liên tiếp các vụ phương tiện giao thông đang lưu thông bỗng dưng bốc cháy không phải do lỗi kỹ thuật đã dấy lên câu hỏi: Chất lượng xăng dầu đang “có vấn đề”?

Sáng 29.11.2019, tại buổi tạo đàm trực tuyến “Xăng dầu giả, thiệt hại thật” do Tổng cục Quản lý thị trường và Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, thông tin từ Tổng cục quản lý thị trường cho biết:

Từ năm 2012, tại nhiều địa phương đã xảy ra các vụ phương tiện giao thông “bỗng dưng bốc cháy”. Có nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân gây cháy là do chất lượng xăng dầu bán trên thị trường không đảm bảo. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng, xăng sinh học E5 là thủ phạm gây cháy.

Từ các vụ cháy phương tiện giao thông, cơ quan quản lý thị trường đã vào cuộc và phanh phui nhiều vụ kinh doanh xăng giả, xăng kém chất lượng.

Xăng giả có thể gây những vụ cháy nổ xe nguy hiểm. (Ảnh minh họa)
Xăng giả có thể gây những vụ cháy nổ xe nguy hiểm. (Ảnh minh họa)

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh, tình hình xăng dầu gian lận diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Cơ quan quản lý thị trường đã phát hiện nhiều vụ việc quy mô lớn như tháng 10.2017 phát hiện pha chế, tiêu thụ 2 triệu lít tại Nghệ An; năm 2019 đường dây pha chế và tiêu thụ xăng dầu giả của Trịnh Sướng …

Kinh doanh xăng dầu được xếp vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Muốn mở một công ty xăng dầu không đơn giản. Thậm chí chuyện tăng giá xăng dầu còn từng được Bộ Công thương đề nghị đưa vào dạng thông tin mật. Vậy mà 6 triệu lít xăng giả vẫn được Trịnh Sướng và đồng bọn thoải mái sản xuất và tiêu thụ một cách dễ dàng... 

“Từ năm 2018 đến nay đã kiểm tra, xử lý 5.000 vụ việc, tước quyền sử dụng 37 giấy phép… địa bàn tương đối phổ biến như tỉnh miền Tây Nam bộ, Trung bộ và một số tỉnh phía Bắc”-ông Trần Hữu Linh nói.

Việc kinh doanh xăng giả, xăng kém chất lượng được ngụy trang hết sức tinh vi. Do lợi nhuận từ việc kinh doanh phi pháp này mang lại thật lớn, nên những kẻ buôn lậu và tiếp tay cho buôn lậu xăng dầu ngày càng táo tợn, tình trạng buôn bán xăng giả ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Từ vụ buôn bán xăng kém chất lượng của “đại gia xăng dầu” Trịnh Sướng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy hiểm do tình trạng kinh doanh xăng dầu giả gây ra, gây thiệt hại cho nền kinh tế và nguy hiểm đến tài sản, tính mạng của người tiêu dùng.

Ông Trần Quốc Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý sản phẩm hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ ) cho biết: Theo quy định việc nhập khẩu xăng dầu chính ngạch, xăng dầu sản xuất trong nước phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia mới được lưu thông trên thị trường.

Trở về với vụ pha chế và tiêu thụ hàng trăm triệu lít xăng giả trong thời gian dài của “đại gia” Trịnh Sướng trước đây, vụ việc đã gây rúng động cơ quan quản lý và tâm lý hoang mang của người tiêu dùng.

Ở góc nhìn của mình, các chuyên gia kinh tế và môi trường cho rằng, hành vi pha chế, tiêu thụ xăng giả, xăng kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại kinh tế của nhà nước và người tiêu dùng, mà đây còn là hành vi hủy hoại môi trường bởi khi bị đốt cháy, xăng giả thải ra môi trường nhiều tạp chất độc hại, nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gây ô nhiễm không khí, đất đai... lâu dài.

Để ngăn chặn tình trạng này, cần phải có biện pháp xử lý có tính chất răn đe nghiêm, bên cạnh xử phạt hành chính cần xử lý hình sự với các tình tiết tăng nặng đủ để những kẻ buôn bán xăng giả phải "chùn tay" vì lo sợ.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện kẻ đứng sau tiếp tay cho Trịnh Sướng làm xăng giả

Hữu Long |

Chiều tối 30.7, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đến nay Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 7 đối tượng, nâng tổng cộng có 30 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ buôn bán xăng giả của Trịnh Sướng

B.T.S |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình giao các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính tiếp tục điều tra, làm rõ, mở rộng vụ án; quản lý chặt chẽ việc cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm như thế nào về vụ xăng giả?

Lê Thanh Phong |

Liên quan đến vụ xăng giả, Phó Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiếu nói với báo chí: “Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng nhận trách nhiệm trước Chính phủ, trước bà con nhân dân để xảy ra doanh nghiệp làm xăng giả trên địa bàn. Đây là bài học của tỉnh, của các cơ quan chức năng. Tỉnh sẽ chấn chỉnh nghiêm túc trong thời gian tới”.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Lộ diện kẻ đứng sau tiếp tay cho Trịnh Sướng làm xăng giả

Hữu Long |

Chiều tối 30.7, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đến nay Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 7 đối tượng, nâng tổng cộng có 30 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ buôn bán xăng giả của Trịnh Sướng

B.T.S |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình giao các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính tiếp tục điều tra, làm rõ, mở rộng vụ án; quản lý chặt chẽ việc cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm như thế nào về vụ xăng giả?

Lê Thanh Phong |

Liên quan đến vụ xăng giả, Phó Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiếu nói với báo chí: “Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng nhận trách nhiệm trước Chính phủ, trước bà con nhân dân để xảy ra doanh nghiệp làm xăng giả trên địa bàn. Đây là bài học của tỉnh, của các cơ quan chức năng. Tỉnh sẽ chấn chỉnh nghiêm túc trong thời gian tới”.