Xác minh thông tin cả trăm hướng dẫn viên trong và ngoài nước tổ chức đại hội “chui” tại Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Cả trăm hướng dẫn viên (HDV) du lịch Việt Nam và Trung Quốc được cho là vừa tổ chức “chui” đại hội “Trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn Liên minh miền Bắc mùa thu 2018” tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Theo đại diện các Cty lữ hành tại Quảng Ninh, hầu hết HDV dự đều không thuộc Chi hội HDV du lịch Quảng Ninh và đang tích cực tham gia các tour giá rẻ, tour “0 đồng”. Hiện, các cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh thông tin.

Theo một số HDV và đại diện một số cơ quan liên quan, qua những hình ảnh chụp tại đại hội, sự kiện trên được tổ chức tại một khách sạn ở trung tâm TP. Móng Cái. Tuy nhiên, đến nay, các cơ quan chức năng mới chỉ nghe qua phản ánh của một số HDV và dư luận.

 
 Theo một số HDV trong nước thì HDV Trung Quốc mặc áo đỏ. Ảnh: CTV

Ông Trần Nhuận Vinh – Chủ tịch Chi hội HDV du lịch Quảng Ninh – cho biết không có thành viên nào của chi hội tham dự đại hội trên bởi không được mời và cũng chỉ nghe tin có sự kiện đó thông qua một số HDV.

Hiện, tại Quảng Ninh có khoảng 300 HDV du lịch tiếng Trung, trong đó chỉ có khoảng 100 người tham gia Chi hội HDV du lịch Quảng Ninh. Theo một thành viên ban chấp hành chi hội, đến nay, hầu hết các chi hội viên đều không tham gia tour giá rẻ, tour “0 đồng”, mà chuyển sang dòng khách ở phân khúc cao hơn. Trong khi đó, tất cả các Cty lữ hành có trụ sở tại Quảng Ninh cũng đã bị loại khỏi thị trường khách tour “0 đồng”, nhường lại chỗ cho các Cty ngoại tỉnh tung hoành.

Về đại hội “Trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn Liên minh miền Bắc mùa thu 2018” trên, đại diện các hội, ban, ngành cho rằng, cần phải làm rõ xem có giấy phép tổ chức không và nội dung bàn về vấn đề gì.

 
 HVD du lịch hai bên chụp ảnh chung. Ảnh: CTV

Theo quy định, các sự kiện như vậy, nhất là có người nước ngoài tham gia, phải có giấy phép của các cơ quan chức năng liên quan. Bà Phạm Thị Oanh – Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin TP.Móng Cái – cho biết, đã nhận được thông tin về đại hội “Trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn Liên minh miền Bắc mùa thu 2018” và đang tham mưu cho lãnh đạo thành phố xử lý.

“Ở một thành phố đông khách du lịch Trung Quốc như Móng Cái, giả sử khách có tổ chức sự kiện gì đó trong khách sạn thì cũng khó phát hiện ngay. Đại hội trên như thông tin thì đã diễn ra rồi, nên chúng tôi đang tham mưu cho lãnh đạo TP.Móng Cái chỉ đạo các cơ quan liên quan vào cuộc kiểm tra xem đại hội tổ chức ở đâu, khi nào và nội dung gì để có biện pháp xử lý” – bà Oanh cho biết.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Vụ thuyết minh sai lệch về văn hóa, lịch sử Việt Nam tại Đà Nẵng: Hướng dẫn viên bị phạt 12.5 triệu đồng

NGUYỄN TRI |

Chiều 3.4, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết đã xác minh được người phụ nữ thuyết minh sai lệch về văn hóa, lịch sử Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng trong clip trên mạng xã hội.

Tổng cục Du lịch làm việc với hướng dẫn viên: Hết thời hoạt động tự do!

THUỲ TRANG |

Từ ngày 1.1.2018, nhiều điều luật mới sẽ được áp dụng với các hướng dẫn viên (HDV) trên cả nước. Trách nhiệm của họ sẽ nhiều hơn, tuy nhiên các cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo quyền lợi cũng sẽ đi kèm.

Luật Du lịch mới: Hướng dẫn viên du lịch hoang mang, công ty du lịch kêu khó

D.H |

Luật Du lịch năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1.1.2018, đông đảo các hướng dẫn viên (HDV) du lịch tự do tại Việt Nam và cả các công ty du lịch đang dấy lên nhiều luồng tranh luận khi luật mới này có thể đẩy hàng nghìn HDV trước nguy cơ mất việc.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ thuyết minh sai lệch về văn hóa, lịch sử Việt Nam tại Đà Nẵng: Hướng dẫn viên bị phạt 12.5 triệu đồng

NGUYỄN TRI |

Chiều 3.4, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết đã xác minh được người phụ nữ thuyết minh sai lệch về văn hóa, lịch sử Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng trong clip trên mạng xã hội.

Tổng cục Du lịch làm việc với hướng dẫn viên: Hết thời hoạt động tự do!

THUỲ TRANG |

Từ ngày 1.1.2018, nhiều điều luật mới sẽ được áp dụng với các hướng dẫn viên (HDV) trên cả nước. Trách nhiệm của họ sẽ nhiều hơn, tuy nhiên các cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo quyền lợi cũng sẽ đi kèm.

Luật Du lịch mới: Hướng dẫn viên du lịch hoang mang, công ty du lịch kêu khó

D.H |

Luật Du lịch năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1.1.2018, đông đảo các hướng dẫn viên (HDV) du lịch tự do tại Việt Nam và cả các công ty du lịch đang dấy lên nhiều luồng tranh luận khi luật mới này có thể đẩy hàng nghìn HDV trước nguy cơ mất việc.