World Bank trừng phạt, cấm dự thầu 7 năm: Cty Sao Bắc Đẩu nói gì?

Thế Lâm |

Liên quan tới việc bị Ngân hàng Thế Giới (World Bank) ra quyết định cấm tham gia đấu thầu các dự án có nguồn vốn tài trợ của World Bank trong vòng 7 năm, chiều ngày 26.6, công ty Sao Bắc Đẩu (trụ sở chính tại TPHCM) đã phát đi thông cáo “làm rõ nội dung thông cáo báo chí của World Bank về Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu”.

Theo Sao Bắc Đẩu, thông cáo báo chí thông báo sự việc từ phía World Bank liên quan đến hai gói thầu BRT Hà nội (2015) và BRT Đà Nẵng (2018) mà Sao Bắc Đẩu có tham gia dự thầu. Theo đó trong quá trình dự thầu, nhân viên của Sao Bắc Đẩu có tiếp cận khách hàng để tác động và trong hồ sơ thầu có 1 thư hỗ trợ dự án được coi là giả mạo.

Công ty này đã nhìn nhận, việc để nhân viên tiếp cận khách hàng để hỗ trợ kĩ thuật trước thời điểm thầu là không phù hợp với nguyên tắc đối với các dự án của World Bank. Đó cũng là lỗi của Sao Bắc Đẩu trong việc quản lí nhân viên của mình.

 

Về thư hỗ trợ dự án, Sao Bắc Đẩu cho biết công ty này nhận từ một công ty phân phối thiết bị của hãng ở Việt Nam cho các thiết bị UPS với giá trị chiếm khoảng 0,11% tổng giá trị dự thầu. “Đối với thư này, Sao Bắc Đẩu đã sơ sót khi không kiểm tra tính xác thực lại với hãng sản xuất”, thông tin từ Sao Bắc Đẩu thừa nhận.

Cả hai gói thầu nói trên Sao Bắc Đẩu đều không là đơn vị trúng thầu.

Cũng theo công ty này, phía World Bank đã làm việc chi tiết với Sao Bắc Đẩu trong hai năm 2019-2020 để làm rõ những vấn đề trên. Trong quá trình làm việc, World Bank ghi nhận sự phối hợp của Sao Bắc Đẩu và cũng đồng ý đây không phải là sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty. Vì vậy, World Bank đã giảm thời hạn cấm tham dự các dự án do World Bank tài trợ vốn từ 9 năm xuống còn 7 năm và sẽ tiếp tục giảm thêm nếu Sao Bắc Đẩu thực hiện tốt các cam kết giữa hai bên.

Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) được thành lập từ ngày 25.11.1996 có tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Điện - Điện Tử - Tin học Sao Bắc Đẩu, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm/giải pháp/dịch vụ trong ngành CNTT cho thị trường Việt Nam.

Sao Bắc Đẩu là công ty công nghệ thông tin hoạt động trong lĩnh vực tích hợp hệ thống và là đối tác của các hãng công nghệ toàn cầu như: Cisco, IBM, Microsoft, Hitachi, HP, F5…

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

16 triệu USD để Bộ GDĐT biên soạn SGK: Vẫn trong tài khoản của World Bank

đặng chung |

Chuyên gia giáo dục cao cấp của World Bank - bà Trần Thị Mỹ An - cho biết, do Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) không biên soạn bộ sách giáo khoa riêng nên số tiền 16 triệu USD cho vay vẫn nằm trong tài khoản của tổ chức này.

World Bank rót 4,2 triệu USD để hiện đại hệ thống thuế Việt Nam

Lan Hương |

Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký kết hiệp định tài trợ cho khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 4,2 triệu USD của Chính phủ Nhật Bản để triển khai Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế.

World Bank hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam xuống 6,5%

Lan Hương |

Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ giảm xuống mức 6,6% năm 2019 và đạt 6,5% trong hai năm tới. “Đà tăng trưởng của Việt Nam chậm lại kể từ đầu năm, nhưng triển vọng vẫn tích cực”, ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của World Bank tại Việt Nam nhận định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

16 triệu USD để Bộ GDĐT biên soạn SGK: Vẫn trong tài khoản của World Bank

đặng chung |

Chuyên gia giáo dục cao cấp của World Bank - bà Trần Thị Mỹ An - cho biết, do Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) không biên soạn bộ sách giáo khoa riêng nên số tiền 16 triệu USD cho vay vẫn nằm trong tài khoản của tổ chức này.

World Bank rót 4,2 triệu USD để hiện đại hệ thống thuế Việt Nam

Lan Hương |

Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký kết hiệp định tài trợ cho khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 4,2 triệu USD của Chính phủ Nhật Bản để triển khai Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế.

World Bank hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam xuống 6,5%

Lan Hương |

Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ giảm xuống mức 6,6% năm 2019 và đạt 6,5% trong hai năm tới. “Đà tăng trưởng của Việt Nam chậm lại kể từ đầu năm, nhưng triển vọng vẫn tích cực”, ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của World Bank tại Việt Nam nhận định.