Vượt qua COVID-19, xuất khẩu nông sản tăng 16,6% trong 2 tháng đầu năm

Vũ Long |

Dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản 2 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm 2021 ước đạt gần 11 tỉ USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 6,17 tỉ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu ước khoảng 4,8 tỉ USD, tăng 13,6%.

Như vậy, xuất siêu khoảng 1,37 triệu USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ tính riêng tháng 2.2021, kim ngạch xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt 2,78 tỉ USD, tăng 3% so với tháng 2.2020. Trong đó, nhóm nông sản chính ước đạt gần 1,35 tỉ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước; chăn nuôi ước đạt 26 triệu USD, tăng 26,9%; lâm sản chính đạt trên 1,17 triệu USD, tăng 40,7%...

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 6,17 tỉ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ; trong đó, nhóm giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt khoảng 3,14 tỉ USD, tăng 19,0%; nhóm chăn nuôi đạt 52 triệu USD, tăng 13,8%; thủy sản đạt trên 1 tỉ USD, tăng 0,7% và nhóm lâm sản chính đạt trên 2,6 tỉ USD, tăng 50,1% so với cùng kỳ năm ngoái

Trong 2 tháng qua, nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao, như: Caosu đạt khoảng 516 triệu USD (tăng 9,9%); chè đạt 29 triệu USD (tăng 11,1%); hạt điều đạt 442 triệu USD (tăng 21,5%), rau quả khoảng 610 triệu USD (tăng 14,6%); quế đạt 32 triệu USD (tăng 18,1%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt khoảng 2,44 tỉ USD (tăng 51,0%); mây, tre, cói thảm đạt 128 triệu USD (tăng 43,0%).

Về thị trường xuất khẩu, 2 tháng đầu năm, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường chiếm thị phần lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,04 tỉ USD, tăng 57,3% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 33,05% thị phần; tiếp đến là Trung Quốc ước đạt 1,88 triệu USD, tăng 57,9% so với cùng kỳ và chiếm 30,53% thị phần các nước ASEAN đạt 606 triệu USD, tăng 25,2%, chiếm 9,82%; EU đạt 594 triệu USD; Nhật Bản đạt 573 triệu USD, tăng 15,5%; Hàn Quốc đạt khoảng 410 triệu USD, tăng 18%...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Anh bứt phá ngoạn mục sau UKVFTA

Thuỳ Dung |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt mức cao sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương Quốc Anh (UKVFTA) có hiệu lực.

Xuất khẩu gạo đang giảm chỉ là tạm thời, triển vọng cả năm sẽ lạc quan hơn

Vũ Long |

Dù số lượng gạo xuất khẩu trong tháng 1.2021 giảm 12,4%, giá trị xuất khẩu gạo giảm 0,6%, nhưng dự báo xuất khẩu gạo năm 2021 tăng hơn năm trước.

Nghiên cứu sản xuất khẩu trang theo "công nghệ xanh"

HÙNG PHONG |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, nhu cầu về khẩu trang tăng cao, PGS. TS. Vũ Thị Hồng Khanh (Giảng viên Viện Dệt may, Da giày và Thời trang, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) đã nghiên cứu sản xuất khẩu trang theo "công nghệ xanh", không tạo ra những hóa chất gây ô nhiễm môi trường.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Anh bứt phá ngoạn mục sau UKVFTA

Thuỳ Dung |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt mức cao sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương Quốc Anh (UKVFTA) có hiệu lực.

Xuất khẩu gạo đang giảm chỉ là tạm thời, triển vọng cả năm sẽ lạc quan hơn

Vũ Long |

Dù số lượng gạo xuất khẩu trong tháng 1.2021 giảm 12,4%, giá trị xuất khẩu gạo giảm 0,6%, nhưng dự báo xuất khẩu gạo năm 2021 tăng hơn năm trước.

Nghiên cứu sản xuất khẩu trang theo "công nghệ xanh"

HÙNG PHONG |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, nhu cầu về khẩu trang tăng cao, PGS. TS. Vũ Thị Hồng Khanh (Giảng viên Viện Dệt may, Da giày và Thời trang, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) đã nghiên cứu sản xuất khẩu trang theo "công nghệ xanh", không tạo ra những hóa chất gây ô nhiễm môi trường.