Vượt dịch COVID-19, lô vải thiều đầu tiên năm 2021 xuất ngoại đi Nhật

Vũ Long |

Vượt lên dịch COVID-19, lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên của tỉnh Hải Dương đã được long trọng xuất khẩu đi Nhật trong mùa vải 2021.

Sáng 18.5.2021, lễ xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên của mùa vải năm 2021 đã được UBND tỉnh Hải Dương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cùng Bộ Công Thương long trọng tổ chức, ngay sau lễ mở vườn, tham quan, hái vải xuất khẩu vải của tỉnh Hải Dương đi các nước Nhật Bản, Mỹ, Úc, EU, Singapore, mở màn cho mùa xuất khẩu quả vải năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh: Vải thiều Thanh Hà được sản xuất theo tiêu chuẩn Gap, tiêu chuẩn xuất khẩu, đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý và được dán tem truy xuất nguồn gốc.

"Những năm vừa qua, thông qua hoạt động này, việc tiêu thụ vải thiều Thanh Hà nói riêng và nông sản của tỉnh Hải Dương nói chung đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Sản phẩm vải thiều Thanh Hà đã có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước và được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Nhật Bản, Mỹ, Úc, Trung Quốc...” – ông Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam, hoạt động sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh Hải Dương gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, tỉnh Hải Dương đã xây dựng các phương án, kịch bản hợp lý để vừa triển khai sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tham quan vườn vải thiều trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Thu Thủy
Vườn vải thiều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Thu Thủy

Công tác kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản tiêu biểu của tỉnh Hải Dương năm nay được tổ chức trực tiếp tại Hội trường kết hợp với kết nối trực tuyến tới 5 điểm cầu trong nước gồm: TP.Hà Nội, TPHCM, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Quảng Ninh và 14 điểm cầu nước ngoài, gồm 7 điểm cầu tại Trung Quốc và 7 điểm cầu tại các nước Mỹ, Pháp, Anh, Singapore, Nhật Bản, Úc, Bỉ.

Ngoài ra, tỉnh Hải Dương còn thực hiện các chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh kết nối tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản tiêu biểu trên nền tảng số, ứng dụng thương mại điện tử, trên các kênh thông tin truyền thông đa phương tiện phù hợp với xu thế thời đại 4.0; khởi động Chương trình đưa vải thiều và nông sản của Hải Dương lên các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn như Alibaba, Lazada, Tiki và Sendo...

Thay mặt Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ kết nối cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vải và nông sản Hải Dương áp dụng thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc Itrace247 cho quả vài thiều và các nông sản tiêu biểu của tỉnh; giao dịch trực tuyến với khoảng 200 các nhà nhập khẩu từ nhiều thị trường xuất khẩu quan trọng đối với của quả vải thiều Thanh Hà và nông sản như Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Hà Lan… vào các ngày từ 18-20.5.2021.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

3 kịch bản tiêu thụ vải thiều Bắc Giang giữa đại dịch COVID-19

Cường Ngô |

Mùa thu hoạch vải đang đến gần, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các địa phương lên phương án để tiêu thụ vải thiều an toàn trong mùa dịch. Trong đó, Bắc Giang đã chuẩn bị 3 kịch bản tiêu thụ vải, có phương án sẽ tiêu thụ 100% vải thiều ở trong nước.

Việt Nam trực tiếp kiểm dịch xuất khẩu vải thiều đi Nhật

Vũ Long |

Phía Nhật Bản đã ủy quyền cho cơ quan chức năng của Việt Nam chủ động kiểm dịch thực vật đối với vải thiều xuất khẩu sang quốc gia này.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bắc Giang tự tin tiêu thụ tốt vải thiều

Vũ Long |

Mặc dù số ca dịch bệnh COVID-19 tăng mạnh, nhưng Bắc Giang đã chủ động xây dựng vùng tiêu thụ nông sản, trong đó có vải thiều, an toàn, hiệu quả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

3 kịch bản tiêu thụ vải thiều Bắc Giang giữa đại dịch COVID-19

Cường Ngô |

Mùa thu hoạch vải đang đến gần, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các địa phương lên phương án để tiêu thụ vải thiều an toàn trong mùa dịch. Trong đó, Bắc Giang đã chuẩn bị 3 kịch bản tiêu thụ vải, có phương án sẽ tiêu thụ 100% vải thiều ở trong nước.

Việt Nam trực tiếp kiểm dịch xuất khẩu vải thiều đi Nhật

Vũ Long |

Phía Nhật Bản đã ủy quyền cho cơ quan chức năng của Việt Nam chủ động kiểm dịch thực vật đối với vải thiều xuất khẩu sang quốc gia này.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bắc Giang tự tin tiêu thụ tốt vải thiều

Vũ Long |

Mặc dù số ca dịch bệnh COVID-19 tăng mạnh, nhưng Bắc Giang đã chủ động xây dựng vùng tiêu thụ nông sản, trong đó có vải thiều, an toàn, hiệu quả.