Vượt chỉ tiêu, tổng thu ngân sách năm 2019 vượt mốc 1,4 triệu tỉ đồng

LA |

Dù chưa hết năm 2019 nhưng ngành Kho bạc đã vượt chỉ tiêu thu ngân sách và đạt mức hơn 1,4 triệu tỉ đồng.

Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết ngày 15.12.2019, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 1.414.290 tỉ đồng, bằng 100,21% so với dự toán năm 2019 được giao. Trong đó, thu nội địa đạt 1.146.202 tỉ đồng còn thu từ xuất nhập khẩu đạt 332.762 tỉ đồng.

Ước đến ngày 31.12.2019 tổng thu NSNN đạt mục tiêu vượt 5% so với dự toán được Chính phủ giao.

Theo đại diện Kho bạc Nhà nước, kết quả này có được một phần là do hàng loạt biện pháp như tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại 05 ngân hàng thương mại (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank và MB) và đa dạng hóa các phương thức thanh toán trong thu nộp ngân sách như Internet banking, ATM, POS,...; mở rộng không gian và thời gian thu nộp ngân sách (24/7), rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thu nộp ngân sách...

Trao đổi với phóng viên, bên cạnh việc tăng thu, ông Lê Văn Khoa, Phó chánh Văn phòng Kho bạc nhà nước cho biết năm 2019, Kho bạc nhà nước đã tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà trong đó quán triệt công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi tuyệt đối không gây sách nhiễu, phiền hà cho đơn vị sử dụng ngân sách; không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại Kho bạc nhà nước mà không rõ lý do.

Đối với kiểm soát chi đầu tư, thời gian kiểm soát chi đã rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. Đối với chi thường xuyên, Kho bạc nhà nước đã kiểm soát các khoản chi nhỏ theo bảng kê chứng từ thanh toán.

Theo ông Lê Văn Khoa, công tác kiểm soát chi qua Kho bạc nhà nước năm 2019 đã đạt được một số kết quả quan trọng. Cụ thể, đối với chi thường xuyên, tính đến ngày 15.12, hệ thống Kho bạc nhà nước đã kiểm soát được 846.353 tỉ đồng, đạt hơn 81% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước (không bao gồm các khoản chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua kiểm soát chi, các đơn vị Kho bạc nhà nước đã phát hiện gần 22.000 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định; đã yêu cầu bổ sung thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 79 tỉ đồng.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 15.12, lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019 kiểm soát chi qua Kho bạc nhà nước giải ngân là hơn 247.455 tỉ đồng, đạt gần 62% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2019 kiểm soát chi qua Kho bạc nhà nước giải ngân đến ngày 31.1.2020 là 339.690 tỉ đồng, ước đạt 88,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tính đến ngày 15.12.2019, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống Kho bạc nhà nước đã từ chối 90,1 tỷ đồng. Số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

LA
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Không dùng ngân sách chúc Tết, tặng quà lãnh đạo

VƯƠNG TRẦN |

“Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp” – Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ.

Sử dụng ngân sách tiền tỉ du học nhưng không về: Loay hoay xử lý bồi hoàn

nhóm PV |

Học viên đi học theo đề án thì việc không trở về sẽ gây tổn thất cho ngân sách nhà nước hàng tỉ đồng một người nhưng việc bồi hoàn kinh phí đào tạo gần như “bất khả thi” do chính sách, quy định chưa kịp so với thực tế. Bài học về việc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi sau khi kiểm tra xác định có 4 trường hợp du học nước ngoài bằng tiền ngân sách nhà nước nhưng không về làm việc tại tỉnh bị buộc phải hoàn trả gấp đôi chi phí ngân sách đã chi với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng là minh chứng rõ nhất cho vấn đề này. 

TPHCM kiến nghị tăng tỉ lệ giữ lại ngân sách lên 33% giai đoạn 2026-2030

M.Quân - Trí Minh |

TP.Hồ Chí Minh đang lập đề án tăng tỉ lệ giữ lại tổng thu ngân sách lên 33% vào giai đoạn 2026 - 2030 để trình Trung ương.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Thủ tướng: Không dùng ngân sách chúc Tết, tặng quà lãnh đạo

VƯƠNG TRẦN |

“Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp” – Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ.

Sử dụng ngân sách tiền tỉ du học nhưng không về: Loay hoay xử lý bồi hoàn

nhóm PV |

Học viên đi học theo đề án thì việc không trở về sẽ gây tổn thất cho ngân sách nhà nước hàng tỉ đồng một người nhưng việc bồi hoàn kinh phí đào tạo gần như “bất khả thi” do chính sách, quy định chưa kịp so với thực tế. Bài học về việc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi sau khi kiểm tra xác định có 4 trường hợp du học nước ngoài bằng tiền ngân sách nhà nước nhưng không về làm việc tại tỉnh bị buộc phải hoàn trả gấp đôi chi phí ngân sách đã chi với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng là minh chứng rõ nhất cho vấn đề này. 

TPHCM kiến nghị tăng tỉ lệ giữ lại ngân sách lên 33% giai đoạn 2026-2030

M.Quân - Trí Minh |

TP.Hồ Chí Minh đang lập đề án tăng tỉ lệ giữ lại tổng thu ngân sách lên 33% vào giai đoạn 2026 - 2030 để trình Trung ương.