Vướng mắc tại các dự án điện gió, Đắk Nông tổ chức đối thoại với dân

Phan Tuấn |

Một số dự án điện gió ở Đắk nông liên tục bị người dân cản trở thi công, thậm chí còn xảy ra những xô xát giữa đôi bên. Vì vậy, các cấp chính quyền tỉnh Đắk Nông đã tổ chức đối thoại với các hộ dân trong vùng dự án, từng bước giải quyết.

Các dự án điện gió đang gặp khó khăn trong việc đền bù trong phạm vi bán kính 300m tính từ tháp điện gió. Ảnh: Phan Tuấn
Các dự án điện gió đang gặp khó khăn trong việc đền bù trong phạm vi bán kính 300m tính từ tháp điện gió. Ảnh: Phan Tuấn

Những khó khăn vướng mắc

Hiện nay, các dự án điện gió đang gặp phải một số khó khăn trong việc đền bù hành lang an toàn đường điện, phạm vi bán kính 300m tính từ trụ. Quá trình thực hiện dự án, một số hộ dân đã cản trở thi công để đòi bồi thường với giá cao. Chủ đầu tư đền bù có sự chênh lệch lớn giữa các hộ dân có các thửa đất tương tự, liền kề nhau…

Để giải quyết dứt điểm xung đột này, huyện Đắk Song đã phối hợp với các sở, ngành, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức đối thoại với người dân trong vùng các dự án điện gió Đắk N'Drung 1, 2, 3 vào chiều 16.10.

Tại đây, ông Hà Huy Sơn - một hộ dân ở xã Thuận Hạnh - cho biết: "Chúng tôi là những hộ gia đình di dân theo diện kinh tế mới đã hơn 30 năm. Từ đó tới nay, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyển đến nơi ở mới cho đến hôm nay khi dự án điện gió triển khai xây dựng.

Tôi hoàn toàn ủng hộ dự án. Thế nhưng, khi dự án đã triển khai xây dựng, nhiều trụ điện gió đã hoàn thành nhưng người dân chúng tôi vẫn chưa biết số tiền mà chủ đầu tư, Nhà nước sẽ đền bù cho người dân sẽ được bao nhiêu. Chúng tôi mong sớm nhận được tiền đền bù thỏa đáng, phù hợp để có những tính toán di dời đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống".

Theo ông Nguyễn Văn Phò - Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, so với các dự án khác, thì điện gió đã mang lại cho người dân địa phương nhiều lợi ích hơn. Trước hết, hạ tầng giao thông đã có nhiều tuyến đường được mở rộng, mức giá doanh nghiệp đền bù cũng cao gấp 2, 3 lần so với quy định. Đối với việc đền bù, hiện nay, các ngành chức năng của huyện đang tích cực thực hiện và sẽ công khai giá trị cho từng hộ dân trước ngày 15.11.2021.

Ông Lê Trọng Yên phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Phan Tuấn
Ông Lê Trọng Yên phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Phan Tuấn

Xử nghiêm đối tượng cản trở thi công

Thượng tá Nguyễn Đức Thùy - Trưởng Công an huyện Đắk Song - cho hay, thời gian qua, trên địa bàn có những vụ việc công ty đánh người dân và người dân cũng thuê người đánh công ty. Đặc biệt, có rất nhiều lần bà con cản trở công ty điện gió thi công.

“Tất cả xảy ra 7 vụ việc, hiện chúng tôi đã xử lý nghiêm 3 vụ việc từ cán bộ công nhân viên công ty điện gió và cả người dân vi phạm. Liên quan đến các vụ việc hủy hoại tài sản người dân, chúng tôi đang xem xét các yếu tố hình sự, củng cố hồ sơ, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án, bắt giam một số người liên quan” - thượng tá Thùy thông tin.

Theo Thượng tá Thùy, sau khi bị người dân ngăn chặn, một số công ty đã thuê vệ sĩ bảo vệ. Hiện nay, chúng tôi đã yêu cầu công ty báo cáo số lượng, danh sách từng người để nắm bắt. Tuy nhiên, phía bà con cũng thuê các đối tượng hình sự, cầm dao cầm gậy để răn đe công ty.

Người dân cũng có nhiều cái vô lý. Có một trường hợp tính một cây sầu riêng một năm 2 tạ rồi nhân với giá 40.000 đồng, nhân với 30 năm thành 240 triệu đồng/cây. Chỉ 7 cây sầu riêng mà yêu cầu đền bù 1,4 - 1,5 tỉ đồng là rất cao.

Ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - thừa nhận, vì các lý do khách quan, việc chậm đưa ra phương án đền bù giải phóng mặt bằng có một phần trách nhiệm của UBND tỉnh. Cá nhân ông Lê Trọng Yên đã xin lỗi bà con trong công tác chỉ đạo xử lý vấn đề này.

Theo ông Yên, đây là vấn đề mới, tỉnh phải xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan, nên tiến độ diễn ra chậm. Trong thời gian tới, ông Yên yêu cầu UBND huyện Đắk Song cần phối hợp với chủ đầu tư để sớm ban hành phương án bồi thường, hỗ trợ và công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức để người dân biết, ủng hộ dự án điện gió.

Đối với những kiến nghị, yêu cầu chính đáng, hợp pháp của bà con, địa phương và ngành chức năng phải tập trung giải quyết. Những trường hợp yêu cầu, kiến nghị vượt quy định hoặc cố ý lợi dụng chính sách, cản trở thi công dự án, lực lượng công an phải điều tra, xử lý nghiêm. Nếu doanh nghiệp đầu tư làm sai quy định pháp luật cũng không ngoại lệ.

“Chúng tôi phải làm theo quy định của pháp luật, nếu làm sai pháp luật sẽ bị xử lý”- ông Yên nhấn mạnh.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hệ thống truyền tải điện hoàn thành, dự án điện gió ở Quảng Trị "thở phào"

HƯNG THƠ |

Dự án Trạm biến áp 220kV và Đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo (Quảng Trị) đã được khánh thành. Dự án này quyết định đến sự thành công của các dự án điện gió đã được bổ sung quy hoạch ở phía Tây tỉnh Quảng Trị.

11 trên tổng số 106 nhà máy điện gió được công nhận COD

Cường Ngô |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, từ ngày 1.10 đến ngày 15.10.2021, đã có thêm một số nhà máy điện gió với mức công suất cụ thể đã được công nhận vận hành thương mại (COD).

Phát triển điện gió ngoài khơi để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu

Cường Ngô |

Theo các chuyên gia năng lượng và các tổ chức quốc tế, Việt Nam được đánh giá có tiềm năng rất lớn để phát triển điện gió ngoài khơi. Việc phát triển loại hình năng lượng xanh này sẽ góp phần giảm phụ thuộc và nguồn nguyên nhiên liệu hoá thạch.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Hệ thống truyền tải điện hoàn thành, dự án điện gió ở Quảng Trị "thở phào"

HƯNG THƠ |

Dự án Trạm biến áp 220kV và Đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo (Quảng Trị) đã được khánh thành. Dự án này quyết định đến sự thành công của các dự án điện gió đã được bổ sung quy hoạch ở phía Tây tỉnh Quảng Trị.

11 trên tổng số 106 nhà máy điện gió được công nhận COD

Cường Ngô |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, từ ngày 1.10 đến ngày 15.10.2021, đã có thêm một số nhà máy điện gió với mức công suất cụ thể đã được công nhận vận hành thương mại (COD).

Phát triển điện gió ngoài khơi để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu

Cường Ngô |

Theo các chuyên gia năng lượng và các tổ chức quốc tế, Việt Nam được đánh giá có tiềm năng rất lớn để phát triển điện gió ngoài khơi. Việc phát triển loại hình năng lượng xanh này sẽ góp phần giảm phụ thuộc và nguồn nguyên nhiên liệu hoá thạch.