Vựa hồng Phú Thọ sụt giá, nông dân loay hoay tìm cách tiêu thụ

ĐÌNH TRƯỜNG - NGUYỄN THÚY |

Người dân trồng hồng ở xã Gia Thanh (huyện Phù Ninh, Phú Thọ) đang phải loay hoay tìm cách tiêu thụ khi năm nay hồng mất mùa, sụt giá mạnh. Đây vốn là thứ quả nổi tiếng của địa phương này được người dùng ưa chuộng nhưng cũng đang phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh.

Hồng “treo cành” chờ người mua

Theo ghi nhận của PV, khác với cảnh tấp nập thương lái đến tìm mua hồng Gia Thanh như các năm trước, vụ mùa năm nay không được như kỳ vọng vì hồng mất mùa, giá bán giảm.

Ông Nguyễn Văn Long - chủ vườn hồng hơn 70 gốc tại khu 1, xã Gia Thanh cho hay, hồng chín rụng ngày càng nhiều trong khi thương lái chỉ thu mua nhỏ lẻ. Hơn thế, giá hồng giảm mạnh, hiện chỉ dao động từ 10.000 - 30.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với những năm trước. Đến nay, có rất ít lái buôn đặt hợp đồng để mua tại vườn khiến gia đình ông lo lắng trong khâu tiêu thụ sản phẩm.

Dân trồng hồng đang lo lắng vì mất mùa, giá mua giảm sâu. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Dân trồng hồng đang lo lắng vì mất mùa, giá mua giảm sâu. Ảnh: Nguyễn Thúy.

“Năm ngoái gia đình tôi thu hoạch được hơn chục tấn hồng, nhưng năm nay bòn cả vườn cũng chỉ được 3 tấn. Thời điểm này mọi năm, các lái buôn từ Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Nguyên... đều tìm về đến tận xã để đặt hàng thu gom. Nhưng năm nay dịch bệnh khiến khâu vận chuyển khó khăn, tiêu thụ hầu như chỉ diễn ra trong tỉnh" - ông Long nói.

Nông dân chia sẻ về khó khăn trong việc tiêu thụ hồng Gia Thanh. Video: Nguyễn Thúy.

Trong khi đó, chị Giang Thị Khuyên - một chủ vườn hồng khác cho biết thêm, nếu như giá bán năm ngoái cho các lái buôn từ 40.000 - 50.000 đồng/kg thì năm nay loại quả đẹp, đã được chọn lọc cũng chỉ có giá 30.000 đồng/kg.

Hồng Gia Thanh vốn là sản phẩm nổi tiếng được ưa chuộng nhưng cũng đang chịu ảnh hưởng nặng từ dịch bệnh. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Hồng Gia Thanh vốn là sản phẩm nổi tiếng được ưa chuộng nhưng cũng đang chịu ảnh hưởng nặng từ dịch bệnh. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Hơn nữa, các hộ trồng hồng còn phải chịu phí vận chuyển từ 300.000 - 500.000 đồng/tạ tùy vào cân nặng và địa điểm nhận hàng.

Theo một lái buôn ở tỉnh Yên Bái cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, việc sang các nhà vườn mua hồng ở thời điểm này gặp nhiều trở ngại.

"Nếu muốn sang tận vườn chọn quả phải tiến hành xét nghiệm. Xe khách thì không hoạt động, gửi xe ghép chi phí vận chuyển quá cao, ít thì vài trăm, nhiều thì có khi lên tới cả triệu đồng” - lái buôn này nói.

Tìm lối ra để tiêu thụ

Trao đổi với PV Lao Động, ông Hán Xuân Đang - Bí thư xã Gia Thanh (huyện Phù Ninh, Phú Thọ) cho biết, toàn xã hiện có khoảng 70ha diện tích hồng Gia Thanh, trong đó gần 50ha đang cho thu hoạch. Mỗi hộ ít có 50 cây, hộ nhiều có từ 70 đến hơn 100 cây, thậm chí có hộ tới hơn 200 cây.

Tuy nhiên, hồng năm nay mất mùa. Nếu như năm trước, sản lượng toàn xã ước đạt gần 450 tấn hồng thì nay chỉ khoảng hơn 250 tấn, giảm 44,4%.

Theo đại diện lãnh đạo xã Gia Thanh, việc hồng mất mùa và rớt giá ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân. Bởi đặc thù của xã phần lớn làm nông nghiệp, hồng là cây trồng giúp người dân xóa đói giảm nghèo và vươn lên phát triển kinh tế.

Nhiều hộ dân còn mang hồng ra phơi để ngâm rượu trước tình trạng chín nhiều, khó tiêu thụ. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Nhiều hộ dân còn mang hồng ra phơi để ngâm rượu trước tình trạng chín sớm, khó tiêu thụ. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Theo cơ quan chức năng của xã Gia Thanh, nguyên nhân khiến đặc sản hồng Gia Thanh sụt giá mạnh do tác động của dịch COVID-19 khiến việc đi lại của tiểu thương gặp nhiều hạn chế.

Ngoài ra, hồng có đặc điểm chín đồng loạt nếu không kịp bảo quản, chế biến sẽ rất mau hỏng và thương lái dễ dàng ép giá người trồng. Trong khi đó, các hộ dân tại xã không có kho đông lạnh cũng như không biết cách bảo quản được sản phẩm được lâu. Đáng chú ý, Phú Thọ cũng chưa có nhà máy chế biến hồng khô số lượng lớn mà chỉ có các cơ sở nhỏ lẻ.

Nhiều giải pháp đang được đưa ra để tìm cách tiêu thụ cho hồng Gia Thanh. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Nhiều giải pháp đang được đưa ra để tìm cách tiêu thụ cho hồng Gia Thanh. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Để khắc phục tình trạng ứ đọng hàng, hiện xã Gia Thanh đang hoàn thiện mô hình đạt tiêu chuẩn để đưa hồng vào các siêu thị, các điểm bình ổn giá, ưu tiên các phương tiện vận chuyển, lưu thông. Đặc biệt là giới thiệu sản phẩm trên các trang thương mại điện tử.

Cũng theo lãnh đạo xã Gia Thanh, để tránh các trường hợp giả mạo xuất xứ, ảnh hưởng đến thương hiệu loại quả này của địa phương, chính quyền xã đã hoàn thành chứng nhận cho sản phẩm với tem nhãn riêng. Người tiêu dùng có thể tra cứu đầy đủ các thông tin về giống hồng, tên hộ trồng thông qua tem truy xuất nguồn gốc.

ĐÌNH TRƯỜNG - NGUYỄN THÚY
TIN LIÊN QUAN

Dịch chồng dịch, nông dân Gia Lai thiệt hại nặng về kinh tế

THANH TUẤN |

Trong khi đang gồng mình phòng chống dịch COVID-19 thì tỉnh Gia Lai cũng đang huy động nguồn lực để chống dịch tả lợn Châu Phi đang tái bùng phát, có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai yêu cầu cơ quan chức năng các huyện, thị xã giám sát, kịp thời phát hiện gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh để triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch.

“Siêu thị mini 0 đồng”- Hà Nội trái tim hồng

Kiều Vũ |

Ngày 19.8, ngành Công đoàn Công thương Hà Nội cho biết chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” - Hà Nội trái tim hồng do Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội thực hiện đã trao 500 túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động trong ngành có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Ngạc nhiên trước tác dụng của tinh dầu hoa hồng với sức khỏe

Hạ Mây (Theo Healthline) |

Hoa hồng không chỉ có tác dụng trang trí mà còn có nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Đặc biệt, tinh dầu từ loại hoa này còn được xem là một liệu pháp mùi hương và có đặc tính chữa bệnh.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Dịch chồng dịch, nông dân Gia Lai thiệt hại nặng về kinh tế

THANH TUẤN |

Trong khi đang gồng mình phòng chống dịch COVID-19 thì tỉnh Gia Lai cũng đang huy động nguồn lực để chống dịch tả lợn Châu Phi đang tái bùng phát, có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai yêu cầu cơ quan chức năng các huyện, thị xã giám sát, kịp thời phát hiện gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh để triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch.

“Siêu thị mini 0 đồng”- Hà Nội trái tim hồng

Kiều Vũ |

Ngày 19.8, ngành Công đoàn Công thương Hà Nội cho biết chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” - Hà Nội trái tim hồng do Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội thực hiện đã trao 500 túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động trong ngành có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Ngạc nhiên trước tác dụng của tinh dầu hoa hồng với sức khỏe

Hạ Mây (Theo Healthline) |

Hoa hồng không chỉ có tác dụng trang trí mà còn có nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Đặc biệt, tinh dầu từ loại hoa này còn được xem là một liệu pháp mùi hương và có đặc tính chữa bệnh.