Vừa đảm bảo hàng hóa phục vụ người dân, vừa tăng cường phòng dịch

Vũ Long |

Khác với thời điểm mới xuất hiện dịch COVID-19, người dân đã bình tĩnh, yên tâm không tích trữ hàng hóa dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Công tác phòng, chống dịch cũng được đặt lên hàng đầu.

Trực tiếp kiểm tra việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ người dân mua sắm trong giai đoạn dịch COVID-19 tái diễn, bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - cho biết: Giai đoạn từ ngày 10-16.8 là thời điểm cao điểm của dịch COVID-19, các doanh nghiệp, siêu thị đã tăng lượng hàng hóa dự trữ cao gấp 3 lần so với nhu cầu bình thường.

“Không chỉ thời gian trước mắt, mà lượng hàng hóa phải được chủ động trong cả 3 tháng 8, 9, 10, đặc biệt là đối với 17 mặt hàng thiết yếu mà ngành Công Thương đã đưa ra”- bà Trần Thị Phương Lan nhấn mạnh.

Theo bà Đỗ Ngọc Khánh Chi – Giám đốc Công ty TNHH Aeon Việt Nam chi nhánh Hà Đông, đến nay lượng hàng hóa dự trữ trên toàn hệ thống siêu thị tăng từ 1,5-2 lần so với lượng hàng hóa thông thường, tùy theo từng mặt hàng. Trong đó các mặt hàng lương thực, thực phẩm như gạo, mỳ tôm đều được tăng lượng dự trữ tại siêu thị; các mặt hàng thực phẩm như thịt, trứng đã được siêu thị đặt hàng với nhà cung cấp, sẵn sàng cung ứng khi có nhu cầu.

“Ngoài kho hàng hiện tại, doanh nghiệp thuê thêm kho ngoài ở Thanh Trì với diện tích 800-1.000m để trữ hàng hóa, đảm bảo đầy đủ nguồn hàng, giá ổn định không chỉ đủ phục vụ người dân mua sắm, yên tâm chống dịch, mà còn đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân từ nay đến Tết Nguyên đán 2021” – bà Đỗ Ngọc Khánh Chi khẳng định.

Để đảm bảo nguồn hàng, ngành công thương đã chủ động liên kết với các tỉnh, thành phố để chủ động 17 mặt hàng thiết yếu, trong trường hợp xấu nhất phải cách ly, phong tỏa cục bộ các địa phương có dịch, nguồn hàng vẫn ổn định, không bị đứt gãy.

Theo ông Khúc Tiến Hà – Giám đốc Siêu thị Big C Thăng Long, lượng hàng hóa được tăng cường tăng 300% so với mức mua sắm bình thường của người dân. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng trong giai đoạn khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, từ nay đến hết ngày 31.8.2020, hệ thống siêu thị GO!/Big C trên toàn quốc triển khai chương trình bán thịt lợn tươi không lợi nhuận. Chương trình áp dụng đối với tất cả các sản phẩm thịt lợn tươi (không bao gồm sản phẩm của Meat Deli đang bán ở Big C)...

Kinh doanh nhưng đảm bảo an toàn dịch bệnh

Tại siêu thị Big C, bản hướng dẫn về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 không chỉ được dán tại các bảng tin ở khối văn phòng, cửa trung tâm thương mại mà còn được dán tại các quầy mua sắm.

Nhân viên bảo vệ tại các cửa ra vào đều bắt buộc phải đeo khẩu trang, găng tay, cầm bình xịt có hóa chất kháng khuẩn (hỗ trợ khách nếu họ cần xịt, rửa tay); cầm thiết bị đo thân nhiệt, sẵn sàng kiểm tra thân nhiệt cho khách hàng khi có yêu cầu.
Các quầy hàng được bố trí với khoảng cách hợp lý để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thu Hồng
Các quầy hàng được bố trí với khoảng cách hợp lý để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thu Hồng

“Tại trung tâm thương mại có những sticker chia các khoảng cách an toàn là 2m; cứ 2 tiếng một lần các điểm tiếp xúc sẽ được lau rửa bằng hóa chất. Các thẻ bãi xe máy cũng được lau chùi bằng dung dịch sát khuẩn 2 tiếng một lần.

Ngoài ra, các cửa hàng phối hợp với các quầy thuê để tặng khẩu trang miễn phí cho khách hàng khi họ đến mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ của trung tâm thương mại” -ông Khúc Tiến Hà cho biết.

Tại Công ty MM Mega Market Việt Nam chi nhánh Thăng Long, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt: 100% nhân viên, khách hàng đeo khẩu trang vào siêu thị. 100% khách hàng vào siêu thị phải đo thân nhiệt.

Tại các quầy lễ tân và lối vào quầy thu ngân đều phải thực hiện việc giãn cách theo quy định. Siêu thị cũng bố trí nước rửa tay sát khuẩn để người dân sử dụng.

Tại các trung tâm thương mại khác của Hapro, Co.opmart, Lotte…, công tác phòng, chống dịch bệnh cũng được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ 12.000 sản phẩm đến y bác sĩ miền Trung chống dịch COVID-19

Trung Hiếu |

Trong hai ngày 9 và 10.8, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (Cty Nestlé VN) đã tiến hành trao 12.000 đơn vị sản phẩm nước uống năng lượng vị cà phê cho các y bác sĩ miền Trung trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Cận cảnh doanh nghiệp "chia ô" chống dịch bảo vệ người lao động

Tường Minh |

Đến thời điểm này, các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có 11 công nhân của 8 doanh nghiệp nhiễm dịch COVID-19. Các doanh nghiệp đang tích cực triển khai các biện pháp để vừa sản xuất tốt, vừa bảo vệ tối đa an toàn cho người lao động.

Nhiều sáng kiến phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả

Hoàng Văn Minh |

Công ty TNHH Daiwa Việt Nam ở Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng là một trong những đơn vị có nhiều cách làm hay trong việc phòng chống dịch COVID-19 không chỉ lần này mà còn cả với đợt dịch trước.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hỗ trợ 12.000 sản phẩm đến y bác sĩ miền Trung chống dịch COVID-19

Trung Hiếu |

Trong hai ngày 9 và 10.8, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (Cty Nestlé VN) đã tiến hành trao 12.000 đơn vị sản phẩm nước uống năng lượng vị cà phê cho các y bác sĩ miền Trung trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Cận cảnh doanh nghiệp "chia ô" chống dịch bảo vệ người lao động

Tường Minh |

Đến thời điểm này, các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có 11 công nhân của 8 doanh nghiệp nhiễm dịch COVID-19. Các doanh nghiệp đang tích cực triển khai các biện pháp để vừa sản xuất tốt, vừa bảo vệ tối đa an toàn cho người lao động.

Nhiều sáng kiến phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả

Hoàng Văn Minh |

Công ty TNHH Daiwa Việt Nam ở Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng là một trong những đơn vị có nhiều cách làm hay trong việc phòng chống dịch COVID-19 không chỉ lần này mà còn cả với đợt dịch trước.