Vụ xuất xứ hàng hóa Asanzo: Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ Bộ Tài chính

TRẦN VƯƠNG - HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Công Thương đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính thực hiện đúng chức trách được giao về việc xác minh xuất xứ hàng hóa liên quan tới Asanzo.

Chiều 4.9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8.2019.

Tại buổi họp báo, phóng viên Báo Lao Động đã đặt các câu hỏi về việc Thủ tướng giao Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xác minh đúng sai trong vụ việc Asanzo, đến thời điểm 30.8 phải có báo cáo. Đến nay, thông tin xác minh cụ thể của các cơ quan tới đâu? Thủ tướng có cho gia hạn thêm thời gian về việc xác minh này không?

Trả lời câu hỏi này, ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết, ngay sau khi báo chí nêu, Thủ tướng đã có văn bản yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí nêu về Công ty Asanzo.

“Ngay hôm sau, Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó Ban Chỉ đạo 389 đã có công văn chỉ đạo kiểm tra xác minh thông tin báo chí phản án. Bộ trưởng đã giao các cơ quan chức năng của Bộ kiểm tra vụ việc, hiện Bộ Tài chính đã thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ” – ông Thi nói.

Cũng trả lời về câu hỏi này, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay, liên quan đến Công ty Asanzo, Bộ Công Thương đang phối hợp chặt chẽ Bộ Tài chính thực hiện đúng chức trách được giao.

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo bị cáo buộc gian lận xuất xứ hàng hóa, thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, Tổng cục Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) ngày 1.8 đã có báo cáo gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về kết quả làm việc xác minh thông tin.

Tổng cục Quản lý thị trường đã thành lập đoàn công tác, phối hợp với các đơn vị khác tiến hành làm việc, xác minh thông tin tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo. Đoàn công tác đã có báo cáo về danh sách các nhà cung cấp hàng hóa, nhà cung cấp vật tư cho Asanzo, danh mục hàng hóa do công ty lắp ráp và danh mục khách hàng của Asanzo.

Cho đến ngày 30.8, Asanzo tuyên bố tạm dừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh do chưa có kết quả điều tra.

Ông Phạm Văn Tam, CEO của Tập đoàn Asanzo cho biết khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng, doanh nghiệp rơi vào thế "không thể bán hàng" vì đại lý, siêu thị đều "quay lưng".

Doanh nghiệp đã mất hơn 80% doanh số so với bình thường, thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng, thị phần bị giảm sút nghiêm trọng.

Ông Tam nhận định, nếu có kết luận từ phía cơ quan chức năng sẽ phải mất 2 năm để Asanzo khôi phục lại thương hiệu cũng như doanh số. Để xây dựng được thương hiệu Asanzo như ngày nay, doanh nghiệp đã phải bỏ ra hàng nghìn tỉ cho các chiến lược truyền thông và nắm giữ thị trường. Thời gian đầu thậm chí, công ty xác định bán hàng lỗ để có được thị trường.

TRẦN VƯƠNG - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tổng cục Quản lý thị trường báo cáo về vụ Asanzo

Thuỳ Dung |

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo bị cáo buộc gian lận xuất xứ hàng hóa, thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, Tổng cục quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) ngày 1.8 đã có báo cáo gửi Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia về kết quả làm việc xác minh thông tin. 

Vụ Asanzo: Bộ Công an đôn đốc bộ, ngành cung cấp tài liệu

CAO NGUYÊN |

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, cơ quan này vừa có văn bản gửi 3 bộ, 2 cơ quan ngang bộ yêu cầu nhanh chóng cung cấp các hồ sơ, tài liệu theo chỉ đạo về phía cơ quan Cục Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Bao giờ có câu trả lời chính thức vụ Asanzo?

CAO NGUYÊN |

Đến hôm nay (3.9), thời hạn mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công bố kết quả điều tra “nghi án Asanzo bán hàng Trung Quốc gắn mác Việt” đã qua nhưng cơ quan quản lý nhà nước vẫn chưa công bố kết luận điều tra vụ án này.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tổng cục Quản lý thị trường báo cáo về vụ Asanzo

Thuỳ Dung |

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo bị cáo buộc gian lận xuất xứ hàng hóa, thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, Tổng cục quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) ngày 1.8 đã có báo cáo gửi Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia về kết quả làm việc xác minh thông tin. 

Vụ Asanzo: Bộ Công an đôn đốc bộ, ngành cung cấp tài liệu

CAO NGUYÊN |

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, cơ quan này vừa có văn bản gửi 3 bộ, 2 cơ quan ngang bộ yêu cầu nhanh chóng cung cấp các hồ sơ, tài liệu theo chỉ đạo về phía cơ quan Cục Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Bao giờ có câu trả lời chính thức vụ Asanzo?

CAO NGUYÊN |

Đến hôm nay (3.9), thời hạn mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công bố kết quả điều tra “nghi án Asanzo bán hàng Trung Quốc gắn mác Việt” đã qua nhưng cơ quan quản lý nhà nước vẫn chưa công bố kết luận điều tra vụ án này.