Vụ xin nộp tiền sử dụng đất ở Khánh Hoà: Giao sở Tài chính giải quyết

ĐÔNG ANH |

UBND tỉnh Khánh Hoà đã có công văn giao TP Nha Trang và Sở Tài chính xác định số tiền mà Công ty Quang Thanh được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Ngày 30.11, LĐO đăng bài “Vụ nhà đầu tư kêu cứu ở Nha Trang: Xin nộp tiền sử dụng đất, một năm vẫn chưa được nộp”.

Bài báo phản ánh Công ty CP Bất động sản Quang Thanh đầu tư dự án Khu phức hợp thương mại – nhà ở Phước Lợi, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Công ty Quang Thanh xin nộp 195,6 triệu đồng tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, để tiếp tục thực hiện công trình trung tâm thương mại...

Tuy nhiên, hơn 1 năm qua, tỉnh Khánh Hoà vẫn chưa cho nộp vì nhiều lý do, gây bức xúc cho doanh nghiệp.

Ngày 3.12, nguồn tin từ UBND tỉnh Khánh Hoà cho hay:

UBND tỉnh Khánh Hoà đã có công văn giao UBND TP Nha Trang và Sở Tài chính xác định số tiền mà Công ty Quang Thanh được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, sau khi có kết luận của UBND tỉnh về kết quả thanh tra thực hiện dự án của Thanh tra tỉnh.

Trước đó, ngày 7.11, UBND tỉnh Khánh Hoà đã giao Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh “thực hiện việc ghi thu, ghi chi, thu tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan đối với Công ty CP Bất động sản Quang Thanh thực hiện dự án Khu phức hợp nhà ở Phước Lợi... sau khi có kết luận về kết quả thanh tra của UBND tỉnh đối với dự án này...”.

Một góc mặt bằng dự án Khu phức hợp Phước Lợi đang được Công ty Quang Thanh triển khai. Ảnh: H.H
Một góc mặt bằng dự án Khu phức hợp Phước Lợi đang được Công ty Quang Thanh triển khai. Ảnh: H.H

Trong khi đó, về phía Cục thuế tỉnh Khánh Hoà, cho đến nay, Cục thuế vẫn đề xuất với UBND tỉnh cho phép Cục thuế tháo gỡ thông báo về việc doanh nghiệp còn nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất... trên hệ thống quản lý thuế tập trung.

Sau khi có quyết định ghi thu tiền sử dụng đất, ghi chi tiền bồi thường hỗ trợ, Cục thuế sẽ nhập thông báo và điều chỉnh tiền chậm nộp theo quy định của luật pháp...

Xây dựng đường 74 (lộ giới 35m) là một phần trong dự án do Công ty Quang Thanh thực hiện. Ảnh: H.H
Xây dựng đường 74 (lộ giới 35m) là một phần trong dự án do Công ty Quang Thanh thực hiện. Ảnh: H.H

Như vậy, việc xin nộp tiền sử dụng đất của doanh nghiệp sau một năm đã có hướng giải quyết, sau khi có kết luận về kết quả thanh tra dự án của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, sau hơn 180 ngày, Thanh tra tỉnh Khánh Hoà ra thông báo kết thúc thanh tra dự án, thì đến nay, UBND tỉnh Khánh Hoà vẫn chưa công bố kết luận thanh tra.

Hơn bao giờ, dư luận đang trông chờ lãnh đạo chính quyền tỉnh Khánh Hoà sớm công bố kết luận thanh tra dự án Vườn Tài và dự án Khu phức hợp Phước Lợi, để mang lại công bằng, cơ hội đầu tư cho 2 công ty Phúc Hậu và Quang Thanh, trong sự việc này.

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Vụ nhà đầu tư TPHCM “kêu cứu” ở Nha Trang: Xin nộp tiền sử dụng đất, một năm vẫn... chưa được nộp

ĐÔNG ANH |

Lao Động điện tử đã đăng loạt bài “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”, phản ánh chuyện Công ty TNHH Phúc Hậu (trụ sở quận 3, TPHCM) được cấp phép xây dựng dự án nhà ở Vườn Tài, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Nhưng hơn 1 năm qua, dự án đã bị tạm dừng, với nhiều bất cập, gây bức xúc cho doanh nghiệp...

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Vụ nhà đầu tư TPHCM “kêu cứu” ở Nha Trang: Xin nộp tiền sử dụng đất, một năm vẫn... chưa được nộp

ĐÔNG ANH |

Lao Động điện tử đã đăng loạt bài “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”, phản ánh chuyện Công ty TNHH Phúc Hậu (trụ sở quận 3, TPHCM) được cấp phép xây dựng dự án nhà ở Vườn Tài, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Nhưng hơn 1 năm qua, dự án đã bị tạm dừng, với nhiều bất cập, gây bức xúc cho doanh nghiệp...