Vụ Trung Nguyên: Tranh cãi nảy lửa chia tài sản, bà Thảo than mệt mỏi

Thùy Dung |

Những tranh cãi nảy lửa xung quanh việc chia tài sản nghìn tỉ của 2 vợ chồng bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn chưa đến hồi kết.
Vợ chồng doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo khẩu chiến kịch liệt trong suốt các phiên xử vụ ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên. Clip: Anh Nhàn - Anh Tú

Ngay sau khi kết thúc phiên tòa xử li vụ hôn giữa 2 vợ chồng Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có những chia sẻ trên trang cá nhân.

Bà Thảo viết: "Sau gần 2 ngày mệt nhoài cân đong đo đếm 70-30, luật sư của tôi đề xuất phương án chia tài sản 50:50. Theo đó, nếu quy ra thành tiền thì anh Vũ sẽ nhận phần hơn tôi khoảng hơn 100 tỉ đồng.

Tôi thật sự muốn chấm dứt mọi tranh chấp."

Luật sư của hai bên tranh cãi kịch liệt khi đề cập đến tài sản trong phiên xử chiều 21.2
Luật sư của hai bên tranh cãi kịch liệt khi đề cập đến tài sản trong phiên xử chiều 21.2
Luật sư của hai bên tranh cãi kịch liệt khi đề cập đến tài sản trong phiên xử chiều 21.2

Trước đó, tại phiên xử sáng 20.2, luật sư của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đề nghị chia tài sản theo tỷ lệ 7/3. Trong đó ông Vũ nhận 70%, phần tài sản còn lại thuộc về bà Thảo.

Tuy nhiên, bà Thảo cho rằng không có cơ sở để chia theo mức 70:30 với một tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Luật sư của bà Thảo cho rằng đó là tỷ lệ "không bình đẳng, vô chừng, chưa hàm chứa tính nhân văn".

Trong phần nêu quan điểm của mình, bà Thảo lại đề nghị tòa chia cho mình 51% cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên, còn ông Vũ sẽ nhận 49% cổ phần công ty này. Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên cũng là đơn vị nắm quyền kiểm soát mọi tài sản chung.

Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ
Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ tại tòa.

Theo thông tin từ phía ông Vũ, tài sản của 2 vợ chồng bao gồm 13 bất động sản chung có tổng giá trị 725 tỉ đồng.

Các dự án bất động sản là Thành phố cà phê Buôn Ma Thuột, Dự án khu du lịch cụm thác Dray Sap thượng, Nhà khách Trung Nguyên, Khu du lịch sinh thái M’Drăk. Trong đó, hiện ông Vũ đang nắm giữ 6 bất động sản trị giá khoảng 350 tỉ đồng và bà Thảo đang nắm giữ 7 bất động sản trị giá khoảng 375 tỉ đồng.

Tất cả cổ phần, dự án bất động sản, nhà máy của doanh nghiệp dựa trên kết quả thẩm định của công ty thẩm định tài sản do tòa trưng cầu có trị giá 5.654 tỉ đồng.

Tổng số tài sản chung theo số liệu mà phía ông Vũ cung cấp bao gồm cổ phần, tiền mặt và bất động sản có tổng trị giá gần 8.400 tỉ đồng.

Phần tài sản chung giá trị nhất là cổ phần chung của 2 vợ chồng tại hệ thống 7 công ty thuộc Tập đoàn trung nguyên gồm Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty CP cà phê Trung Nguyên, Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên, Công ty CP hòa tan Trung Nguyên, Công ty CP Trung Nguyên Franchise, Công ty TNHH du lịch Đặng Lê, Công ty TNHH Đắk Nông.

Trong đó, công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên có vốn điều lệ 1.500 tỉ đồng chi phối hầu hết doanh nghiệp còn lại.

Thùy Dung
TIN LIÊN QUAN

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói về 3 điều người đàn ông phải làm cho các con

Lê Thanh Uyên |

Ngày 21.2, trong phiên xử ngày thứ 2 vụ ly hôn giữa vợ chồng chủ nhân Tập đoàn Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ quan điểm về việc "tề gia": "Chuyện nhà chuyện nước không bao giờ song toàn, không thể lo được cả chuyện nhà lẫn chuyện nước."

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói về việc 4 con chọn mẹ chứ không theo bố

Anh Nhàn - Anh Tú |

Sáng 21.2, tại phiên tòa xét xử việc ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyễn Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Chia sẻ với PV báo Lao Động, ông Vũ nói về tình yêu với các con và 3 điều mà ông để lại cho con, trong đó ông muốn để lại lòng tự hào của các con khi nghĩ đến bố.

Vợ chồng nhà Trung Nguyên tranh cãi nảy lửa khi chia tài sản cho con

Anh Nhàn - Anh Tú |

Trong phiên tòa sáng nay, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo có phần tranh cãi, đối đáp gay gắt khi trả lời câu hỏi của luật sư về việc phân chia tài sản cho các con.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói về 3 điều người đàn ông phải làm cho các con

Lê Thanh Uyên |

Ngày 21.2, trong phiên xử ngày thứ 2 vụ ly hôn giữa vợ chồng chủ nhân Tập đoàn Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ quan điểm về việc "tề gia": "Chuyện nhà chuyện nước không bao giờ song toàn, không thể lo được cả chuyện nhà lẫn chuyện nước."

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói về việc 4 con chọn mẹ chứ không theo bố

Anh Nhàn - Anh Tú |

Sáng 21.2, tại phiên tòa xét xử việc ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyễn Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Chia sẻ với PV báo Lao Động, ông Vũ nói về tình yêu với các con và 3 điều mà ông để lại cho con, trong đó ông muốn để lại lòng tự hào của các con khi nghĩ đến bố.

Vợ chồng nhà Trung Nguyên tranh cãi nảy lửa khi chia tài sản cho con

Anh Nhàn - Anh Tú |

Trong phiên tòa sáng nay, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo có phần tranh cãi, đối đáp gay gắt khi trả lời câu hỏi của luật sư về việc phân chia tài sản cho các con.