Vụ tổng kho hàng lậu Lào Cai: Tại sao vẫn chưa xử lý dứt điểm?

Cường Ngô - Cát Tường |

Liên quan vụ Tổng kho hàng lậu cực lớn ở Lào Cai, đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, trong quá trình điều tra, có một số vấn đề gây khó khăn, cho nên cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh để không bỏ lọt tội phạm đồng thời không gây oan sai.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Kỳ Minh - Phó chánh văn phòng Tổng cục QLTT cho biết, trong vụ việc này, thẩm quyền của lực lượng QLTT là hàng hoá và mở rộng ra đến đối tượng chủ thể hàng hoá.

34 Container dùng để niêm phong toàn bộ số hàng lậu, hàng giả trong vụ Tổng kho buôn lậu ở Lào Cai. Ảnh: DMS
34 Container dùng để niêm phong toàn bộ số hàng lậu, hàng giả trong vụ Tổng kho hàng lậu ở Lào Cai. Ảnh: DMS

Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hình sự, Tổng cục QLTT đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra. Trong quá trình điều tra, có một số vấn đề gây khó khăn, như hàng hoá có nguồn gốc, xuất xứ ở bên kia biên giới, chủ hàng không ở Việt Nam, cho nên cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh để không bỏ lọt tội phạm đồng thời không gây oan sai.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT cho hay, đây là hoạt động có đường dây, ổ nhóm được bố trí chuyên nghiệp, tổ chức thành các nhóm chuyên môn hóa từng khâu, phân công giữa các thành viên phối hợp nhịp nhàng.

Thông qua vụ việc này, Tổng cục QLTT khuyến cáo người tiêu dùng trên cả nước phải hết sức thận trọng khi mua hàng qua hình thức phát hình trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội.

"Do tính chất lỏng lẻo, bất kỳ ai đều có thể livestream trực tiếp, người tiêu dùng rất khó xác định người bán hàng thực sự cho mình là ai, chất lượng hàng hóa ra sao, thanh toán tiền rồi mà muốn đổi trả hàng vì không ưng ý thì thế nào?

Rủi ro, thiệt hại cho người tiêu dùng trong giao dịch mua bán dạng này là rất lớn. Ngay trong vụ việc ở tổng kho Lào Cai này, toàn bộ sản phẩm bị tạm giữ tại đây đều là hàng lậu, hàng giả, gây thiệt hại rất lớn tới quyền lợi của người tiêu dùng", ông Bình nói.

Vừa qua, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục A05, Bộ Công an "tấn công" vào một kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 tại thành phố Lào Cai. Qua rà soát chứng cứ tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một con số giật mình: từ tháng 10.2018 tới nay, tổng lũy kế giao dịch qua tài khoản của Trần Thành Phú - chủ kho hàng - và 5 đối tượng trong nhóm là hơn 649 tỉ đồng.

Tổng cục QLTT nhận định đây là một vụ việc bán hàng giả, lậu liên quan tới thương mại điện tử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Dù vậy, đến nay vụ việc này vẫn chưa có quyết định khởi tố hình sự.

Cường Ngô - Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Vụ tổng kho hàng lậu ở Lào Cai: 2 năm vẫn chưa xử lý dứt điểm

Anh Tuấn |

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tập thể liên quan vụ kho hàng lậu 10.000m2 tồn tại suốt 2 năm ở Lào Cai.

Tổng kho hàng lậu Lào Cai: Rủi ro cực lớn với người tiêu dùng, doanh nghiệp

Cường Ngô |

Vừa qua, Tổng Cục quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục A05, Bộ Công An "tấn công" vào kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 tại thành phố Lào Cai. Thông qua vụ việc này, Tổng cục QLTT khuyến cáo người tiêu dùng trên cả nước phải hết sức thận trọng khi mua hàng qua hình thức phát hình trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội.

Vụ Tổng kho hàng lậu Lào Cai: Tiết lộ chi phí "luật lá" của "ông trùm"

Cường Ngô |

Liên quan vụ bắt hàng lậu rất lớn ở Lào Cai, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, đáng chú ý trong danh sách liệt kê của nhóm đối tượng có một loại chi phí được kê “luật lá” là 20 triệu đồng/tháng.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vụ tổng kho hàng lậu ở Lào Cai: 2 năm vẫn chưa xử lý dứt điểm

Anh Tuấn |

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tập thể liên quan vụ kho hàng lậu 10.000m2 tồn tại suốt 2 năm ở Lào Cai.

Tổng kho hàng lậu Lào Cai: Rủi ro cực lớn với người tiêu dùng, doanh nghiệp

Cường Ngô |

Vừa qua, Tổng Cục quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục A05, Bộ Công An "tấn công" vào kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 tại thành phố Lào Cai. Thông qua vụ việc này, Tổng cục QLTT khuyến cáo người tiêu dùng trên cả nước phải hết sức thận trọng khi mua hàng qua hình thức phát hình trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội.

Vụ Tổng kho hàng lậu Lào Cai: Tiết lộ chi phí "luật lá" của "ông trùm"

Cường Ngô |

Liên quan vụ bắt hàng lậu rất lớn ở Lào Cai, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, đáng chú ý trong danh sách liệt kê của nhóm đối tượng có một loại chi phí được kê “luật lá” là 20 triệu đồng/tháng.