Vụ tàu vỏ thép hư hỏng tại Bình Định: Tạm đình chỉ việc nhận thêm hợp đồng với hai công ty

XUÂN NHÀN |

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Vũ Văn Tám chủ trì hội nghị chuyên đề về đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại TP.Quy Nhơn ngày 9.6. Theo đó, Bộ NNPTNT nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh Bình Định tạm đình chỉ việc nhận thêm hợp đồng đóng mới tàu vỏ thép theo Nghị định 67 đối với Công ty TNHH Đại Nguyên Dương và Công ty TNHH MTV Nam Triệu.

Cả nước có 2.284 tàu thuộc Chương trình 67/CP phân bổ cho các địa phương, trong đó, tàu khai thác hải sản là 2.079 chiếc, còn lại là tàu dịch vụ hậu cần nghề cá. Đến thời điểm hiện nay, 1.948 tàu đã được phê duyệt đủ điều kiện vay vốn, gồm 1.510 chiếc đóng mới, 438 chiếc cải tạo, nâng cấp. Từ danh sách trên, 945 chủ tàu đã ký hợp đồng tín dụng với các ngân hàng thương mại, giải ngân hơn 8,2 ngàn tỉ đồng so với hơn 9,2 ngàn tỉ cam kết.

Trong số này, Bình Định ghi nhận hiện tượng hỏng hóc nơi 18 con tàu vỏ thép. Hiện trạng được mô tả như sau: Gỉ sét nghiêm trọng phần vỏ (mặt boong, thân, cabin); một số tàu phát sinh hỏng hóc trên máy chính, máy phát điện... 

Từ “bài học đắt giá” ở Bình Định, Thứ trưởng Vũ Văn Tám yêu cầu tổng rà soát tình trạng kỹ thuật tàu cá 67 trên phạm vi toàn quốc. “Chắc chắn mức độ hư hại không chỉ bấy nhiêu. Cạnh Bình Định, Phú Yên cũng có 3 tàu trục trặc. Vụ việc không ồn ào bởi chủ tàu và cơ sở sản xuất hợp tác kịp thời, có trách nhiệm trong quá trình khắc phục sự cố” - ông Tám thông báo.

Đề xuất tại hội nghị, ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định - đề nghị 2 cơ sở đóng tàu kể trên không nhận hợp đồng đóng mới tàu cá để tập trung sửa chữa, khắc phục đối với các tàu cá Bình Định đang bị hư hỏng. Đồng thời, đề xuất Bộ NNPTNT hỗ trợ địa phương trong việc thẩm định, đánh giá để xác định rõ chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và tính năng hoạt động của vỏ tàu, máy tàu, các trang thiết bị đã được thi công... Đề xuất bộ yêu cầu các UBND các tỉnh, thành ven biển rà soát, đánh giá lại việc công bố cơ sở đủ điều kiện đóng mới tàu cá, đặc biệt là tàu vỏ thép; kiên quyết loại bỏ những cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện hoặc đóng tàu không đúng với chất lượng cam kết.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám khẳng định: “Trong thời gian tới, bộ sẽ sát cánh cùng UBND tỉnh Bình Định trong việc xử lý những tàu vỏ thép hư hỏng. Trước mắt, bộ nhất trí với đề nghị của Bình Định là tạm đình chỉ việc nhận thêm hợp đồng đóng mới tàu vỏ thép đối với Công ty TNHH Đại Nguyên Dương và Công ty TNHH MTV Nam Triệu. Hai đơn vị đóng tàu nói trên phải có trách nhiệm khắc phục những hư hỏng”. 

 

XUÂN NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 hư hỏng: Ngư dân cân nhắc khởi kiện cơ sở đóng tàu

Xuân Nhàn |

Một số ngư dân Bình Định cho biết đang tính tới khả năng khởi kiện nhà sản xuất ra tòa do gánh chịu tổn thất quá lớn từ tình trạng hư hỏng, kém chất lượng của những con tàu hình thành trong khuôn khổ chương trình Nghị định 67 của Chính phủ. Đây là diễn biến căng thẳng tiếp theo sau cuộc đối thoại bất thành giữa đại diện Cty TNHH Đại Nguyên Dương (Nam Định) với nhóm khách hàng có đơn khiếu nại cuối tuần qua.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng gần 25 tấn hàng viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ

VĂN HIẾU (từ Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ) |

Đoàn cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao gần 25 tấn hàng viện trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm khắc phục hậu quả do động đất gây ra.

Tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 hư hỏng: Ngư dân cân nhắc khởi kiện cơ sở đóng tàu

Xuân Nhàn |

Một số ngư dân Bình Định cho biết đang tính tới khả năng khởi kiện nhà sản xuất ra tòa do gánh chịu tổn thất quá lớn từ tình trạng hư hỏng, kém chất lượng của những con tàu hình thành trong khuôn khổ chương trình Nghị định 67 của Chính phủ. Đây là diễn biến căng thẳng tiếp theo sau cuộc đối thoại bất thành giữa đại diện Cty TNHH Đại Nguyên Dương (Nam Định) với nhóm khách hàng có đơn khiếu nại cuối tuần qua.