Vụ phố ẩm thực TPHCM "xả láng" bia rượu: Cơ quan chức năng chấn chỉnh

Huân Cao |

TPHCM - Sau khi Báo Lao Động phản ánh về Khu phố ẩm thực Vĩnh Khánh, quận 4 (TPHCM) bán rượu bia dù chưa được phép, chính quyền địa phương đã vào cuộc chấn chỉnh và chủ quán đã chấp hành nghiêm.

Thực khách “xả láng” bia vào đêm 28.10 tại phố ẩm thực Vĩnh Khánh dù chưa được phép. Ảnh: HC
Thực khách “xả láng” bia vào đêm 28.10 tại phố ẩm thực Vĩnh Khánh dù chưa được phép. Ảnh: HC

Ngày 29.10, Báo Lao Động đăng bài "Phố ẩm thực ở TPHCM "xả láng" bia rượu dù chưa được phép", phản ánh nhiều nhà hàng, quán ăn tại khu phố này "vô tư" cho thực khách "xả láng" rượu bia dù chưa được cho phép. TPHCM chính thức cho các quán ăn, nhà hàng được phép bán tại chỗ nhưng không được phép bán bia rượu, ngoài trừ khu vực quận 7 và Thành phố Thủ Đức.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, vào đêm 28.10, các nhà hàng, quán ăn tại phố ẩm thực Vĩnh Khánh (quận 4, TPHCM) đều tổ chức phục vụ khách tại chỗ. Điều đáng nói, nhiều nhà hàng, quán ăn tại đây đã phục vụ khách cả bia rượu, dù nơi đây chưa được phép.

 
Ông Lễ cho biết, sau khi báo Lao Động đăng, chính quyền đến yêu cầu quán cam kết không bán bia rượu. Ảnh: HC

Đến ngày 30.10, ông Châu Văn Lễ - Chủ quán Ốc Đào cho biết, ngay sau khi báo đăng, Cơ quan chức năng quận 4 và Chính quyền phường đã đến quán yêu cầu làm cam kết không bán rượu bia cho khách.

"Chúng tôi đã làm cam kết với chính quyền nên không bán rượu bia cho khách nữa. Khi khách đến quán, chúng tôi nói trước với khách là quán không bán rượu bia, chỉ bán nước ngọt, khách đồng ý thì vào quán ngồi, không đồng ý thì khách đi" - ông Lễ nói.

Bà Nguyễn Thị Hà - Chủ quán Ốc Phát cho biết, khi báo Lao Động đăng bài thì Cơ quan chức năng có đến yêu cầu quán không được bán rượu bia cho khách nữa, quán chấp hành theo nhưng điều này đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của quán.

"Từ chiều đến giờ có nhiều khách đến quán hỏi có cho uống bia tại quán không, tôi trả lời là uống 1 lon bia thôi cũng không được phép vì quán sẽ bị phạt. Khi nghe nói thế thì khách bỏ đi hết, họ sang quận 7 ăn uống vì quận 4 và quận 7 gần sát nhau nên họ chuyển sang quận 7 để ăn và uống bia thoải mái hơn" - bà Hà nói.

 
Bà Hà (bên phải) cho biết, khách đến nói chỉ bán nước ngọt là khách bỏ đi hết. Ảnh: HC

Anh Lò Văn Trị - Quản lý quán CHILLl cho biết, trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nên chính quyền thận trọng trong việc cho bán rượu bia tại chỗ. Vì vậy, khi chính quyền yêu cầu làm cam kết không bán rượu bia tại chỗ cho khách thì quán cũng đồng thuận và chấp hành nghiêm túc.

"Quán đã nghỉ bán 6 tháng rồi, nay được bán lại thì mình phải thực hiện nghiêm theo quy định, chứ không thì dịch bệnh quay lại là phải đóng cửa nữa. Dịch bệnh còn phức tạp, nên quán ủng hộ và chấp hành nghiêm các quy định của thành phố để đảm bảo an toàn thì mới làm ăn lâu dài được" - anh Trị nói.

 
Quản lý quán CHILLl này ủng hộ quy định của UBND TPHCM, dù có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của quán. Ảnh: HC

Ông Lê Nguyễn Thế Lâm - Chủ tịch UBND phường 10 quận 4 cho biết, chính quyền sẽ tổ chức hậu kiểm để kiểm tra và xử lý những nhà hàng, quán ăn nào không chấp hành nghiêm quy tắc phòng chống chống dịch theo quy định 5K của ngành y tế.

"Quận 4 vẫn chưa được UBND TPHCM cho phép bán rượu bia tại chỗ, do vậy, tất cả hàng quán trên địa bàn phường đều phải chấp hành nghiêm theo quy định này. Đặc thù tại khu phố ẩm thực Vĩnh Khánh là nghiêng về các món ẩm thực nhậu, nên việc không bán rượu bia cũng có ảnh hưởng đến việc kinh doanh doanh của quán và cả nhu cầu của thực khách. Tuy nhiên, khi Thành phố chưa cho phép thì phải chấp hành nghiêm túc, vì vậy chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra để chấn chỉnh, khi nào Thành phố cho phép thì mới được bán" - ông Lâm nói.

 
Trong đêm 29 và 30, nhiều quán tại khu phố ẩm thực vắng khách hơn ngày 28 vì ngừng bán bia rượu. Ảnh: HC
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Phố ẩm thực ở TPHCM "xả láng" bia rượu dù chưa được phép

Huân Cao |

TPHCMPhố ẩm thực Vĩnh Khánh (quận 4, TPHCM) đã hoạt động trở lại ngay sau khi Thành phố cho bán tại chỗ. Điều đáng nói, nhiều nhà hàng, quán ăn tại đây ngang nhiên bán bia, rượu phục vụ khách tại quán dù khu vực này chưa được phép.

Cửa đóng then cài, bụi phủ bàn ghế ở các khu phố ẩm thực của Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp nên TP. Hà Nội đã yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Chính vì vậy, nhiều hàng quán phải tạm đóng cửa chưa hẹn ngày mở cửa trở lại.

Đông "nghẹt thở" ở Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ

Chân Phúc |

Hàng nghìn người đổ về Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM) trong tối ngày 1.5 khiến con phố trở nên quá tải. Trong đó, có nhiều người còn không sử dụng khẩu trang để phòng dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phố ẩm thực ở TPHCM "xả láng" bia rượu dù chưa được phép

Huân Cao |

TPHCMPhố ẩm thực Vĩnh Khánh (quận 4, TPHCM) đã hoạt động trở lại ngay sau khi Thành phố cho bán tại chỗ. Điều đáng nói, nhiều nhà hàng, quán ăn tại đây ngang nhiên bán bia, rượu phục vụ khách tại quán dù khu vực này chưa được phép.

Cửa đóng then cài, bụi phủ bàn ghế ở các khu phố ẩm thực của Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp nên TP. Hà Nội đã yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Chính vì vậy, nhiều hàng quán phải tạm đóng cửa chưa hẹn ngày mở cửa trở lại.

Đông "nghẹt thở" ở Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ

Chân Phúc |

Hàng nghìn người đổ về Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM) trong tối ngày 1.5 khiến con phố trở nên quá tải. Trong đó, có nhiều người còn không sử dụng khẩu trang để phòng dịch COVID-19.