Vụ nhãn 2020 được mùa, các Bộ “xắn tay” tìm hướng tiêu thụ

Vũ Long |

Niên vụ nhãn lồng 2020 cho thu hoạch lớn bởi sự thuận lợi của thời tiết phù hợp với loại cây ăn quả này, cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại cả trong nước và quốc tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lê Quốc Doanh, Sơn La và Hưng Yên là 2 tỉnh trồng nhãn lớn nhất miền Bắc Việt Nam, chiếm khoảng 30% diện tích nhãn toàn quốc, có chất lượng cao và hình thức đẹp, hương vị thơm ngon được người tiêu dùng trong nước và quốc tế ưa chuộng và đánh giá cao, đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn xuất khẩu.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, ngoài việc tiêu thụ mạnh tại thị trường trong nước, các sản phẩm nhãn Việt Nam đã được nhiều thị trường lớn và người tiêu dùng trên thế giới biết đến và đón nhận như Trung Quốc, Australia, Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Châu Âu, Trung Đông...

Quả nhãn lồng được người tiêu dùng trong nước và trên thế giới ưa chuộng. Ảnh: Vũ Long
Quả nhãn lồng được người tiêu dùng trong nước và trên thế giới ưa chuộng. Ảnh: Vũ Long

Đáng chú ý, Việt Nam đã xuất khẩu nhãn tươi vào các thị trường có thứ hạng cao, đáp ứng chuẩn các quy định của nước nhập khẩu như truy xuất nguồn gốc, sản xuất và xuất khẩu theo quy trình đáp ứng yêu cầu chất lượng, xác minh tình trạng kiểm dịch thực vật.

“Điều này đồng nghĩa với việc trái nhãn tươi xuất khẩu của Việt Nam đã được công nhận có chất lượng cao, khẳng định được thương hiệu “trái cây Việt” và hoàn toàn có thể tự tin lưu thông ở nhiều thị trường khó tính khác” - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, nhiều doanh nghiệp Việt Nam không thể ra nước ngoài giới thiệu sản phẩm; nhiều thương nhân, nhà nhập khẩu nước ngoài cũng không thể sang Việt Nam trực tiếp giao dịch với các nhà vườn trồng nhãn của Việt Nam.

Do đó, ngay từ khi chưa vào vụ nhãn, Bộ Công Thương đã lồng ghép nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm và doanh nghiệp cung ứng nhãn trong các chương trình giao thương trực tuyến chuyên đề nông sản, thực phẩm với một số thị trường nước ngoài…

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Thúc đẩy tiêu thụ nhãn Việt Nam sang Trung Quốc

Vũ Long |

Ngày 5.8, Tham tán Thương mại Trung Quốc và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh đã có buổi làm việc để thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch.

Xuất khẩu thanh long phục hồi nhanh

Nguyễn Phấn Đấu |

Thanh long là loại trái cây - hàng hóa của Việt Nam bị ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề nhất khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Hồ Bắc (Trung Quốc) đầu tháng 1.2020. Một chiến dịch “giải cứu” trái thanh long đã được phát động. Đến nay, khi nhiều ngành sản xuất – dịch vụ khác của Việt Nam đang điêu đứng vì dịch bệnh COVID-19 thì trái thanh long đã sớm “hết dịch”, trở lại bình thường.

Không để thương lái lợi dụng virus Corona ép giá dưa hấu, thanh long

Phong Nguyễn |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ 9.2.2020, cửa khẩu biên giới sẽ hoạt động trở lại, nông dân không nghe thương lái tung tin thất thiệt ép giá mà bán tháo hoặc đổ bỏ nông sản.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thúc đẩy tiêu thụ nhãn Việt Nam sang Trung Quốc

Vũ Long |

Ngày 5.8, Tham tán Thương mại Trung Quốc và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh đã có buổi làm việc để thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch.

Xuất khẩu thanh long phục hồi nhanh

Nguyễn Phấn Đấu |

Thanh long là loại trái cây - hàng hóa của Việt Nam bị ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề nhất khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Hồ Bắc (Trung Quốc) đầu tháng 1.2020. Một chiến dịch “giải cứu” trái thanh long đã được phát động. Đến nay, khi nhiều ngành sản xuất – dịch vụ khác của Việt Nam đang điêu đứng vì dịch bệnh COVID-19 thì trái thanh long đã sớm “hết dịch”, trở lại bình thường.

Không để thương lái lợi dụng virus Corona ép giá dưa hấu, thanh long

Phong Nguyễn |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ 9.2.2020, cửa khẩu biên giới sẽ hoạt động trở lại, nông dân không nghe thương lái tung tin thất thiệt ép giá mà bán tháo hoặc đổ bỏ nông sản.