Vụ nhà đầu tư TPHCM “kêu cứu” ở Nha Trang: Xin nộp tiền sử dụng đất, một năm vẫn... chưa được nộp

ĐÔNG ANH |

Lao Động điện tử đã đăng loạt bài “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”, phản ánh chuyện Công ty TNHH Phúc Hậu (trụ sở quận 3, TPHCM) được cấp phép xây dựng dự án nhà ở Vườn Tài, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Nhưng hơn 1 năm qua, dự án đã bị tạm dừng, với nhiều bất cập, gây bức xúc cho doanh nghiệp...

Mới đây, thêm sự việc khác, tại dự án Khu phức hợp nhà ở Phước Lợi – do Công ty CP bất động sản Quang Thanh làm chủ đầu tư : Chủ đầu tư tha thiết xin được nộp tiền sử dụng đất để tiếp tục xây dựng dự án; nhưng suốt hơn 1 năm qua, đơn vị này vẫn chưa thể được nộp tiền sử dụng đất.

Ông Trương Văn Quang – chủ sở hữu Công ty TNHH Phúc Hậu, đồng thời cũng là chủ sở hữu Công ty Quang Thanh – cho biết: “Khu phức hợp nhà ở Phước Lợi được UBND tỉnh cấp phép đầu tư, cho thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất... từ tháng 10.2015. Chúng tôi đã đổ vốn hàng chục tỉ đồng đầu tư vô dự án.

Để hoàn tất thủ tục xây dựng khu trung tâm thương mại, trên phần diện tích đất 4.799,8 m2, chúng tôi xin được nộp tiền sử dụng đất để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Thế nhưng, không hiểu vì sao, hơn 1 năm qua, tỉnh Khánh Hoà vẫn trù trừ, không cho doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách?”.

Đường 74 (lộ giới 35m) tại dự án Khu phức hợp Phước Lợi. Ảnh: Đ.A
Đường 74 (lộ giới 35m) tại dự án Khu phức hợp Phước Lợi. Ảnh: Đ.A

Thật vậy, Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà đã ra Thông báo số 5360, ngày 29.9.2016, yêu cầu Công ty Quang Thanh nộp tiền thuê đất 91,3 triệu đồng. Và, ngày 7.11.2016, là Thông báo số 5848, Cục Thuế yêu cầu Quang Thanh nộp tiền sử dụng đất 104,3 triệu đồng.

Đỉnh điểm là Sở Tài chính tỉnh Khánh Hoà đã ra công văn số 3594/STC-QLG&CS ngày 22.9.2017, gửi UBND tỉnh Khánh Hoà, với kiến nghị: “Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các thành viên dự họp kính trình UBND tỉnh cho phép Công ty nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đối với phần diện tích đất thương mại dịch vụ 4.799,8m2.

Sau khi Công ty CP bất động sản Quang Thanh hoàn thành nghĩa vụ tài chính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và lệ phí trước bạ, Sở TNMT tham mưu cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định”.

Kiến nghị từ các cơ quan tham mưu rõ ràng là vậy, nhưng suốt thời gian qua, nguyện vọng được nộp 195,6 triệu đồng tiền thuế vào ngân sách của Công ty Quang Thanh vẫn chưa thể thực hiện(?).

Khu phức hợp nhà ở Phước Lợi do Công ty Quang Thanh làm chủ đầu tư. Ảnh: Đ.A
Khu phức hợp nhà ở Phước Lợi do Công ty Quang Thanh làm chủ đầu tư. Ảnh: Đ.A

Trả lời xung quanh vấn đề nộp tiền sử dụng đất tại dự án này, ông Đào Công Thiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà – chỉ cho biết: “Theo kiến nghị của Công ty Quang Thanh về việc nộp tiền sử dụng đất để thực hiện dự án khu trung tâm thương mại, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của Công ty Quang Thanh...”.

Trong lúc đó, một cán bộ Sở Tài chính cho hay, “với tư cách tham mưu, Sở Tài chính đã có ý kiến rõ ràng như vậy rồi. Quyết định cuối cùng vẫn là UBND tỉnh”.

Ông Trương Văn Quang nói: “Lẽ ra, khi UBND tỉnh cho phép doanh nghiệp đầu tư dự án, thì phải mừng, khi doanh nghiệp nhiệt huyết đầu tư dự án nhanh, đáp ứng tiến độ; từ đó tạo mọi điều kiện thủ tục cho nhà đầu tư...

Nhưng ở đây, chẳng những dự án bị tạm dừng, mà nguyện vọng nộp thuế của doanh nghiệp cho nhà nước cũng không được đáp ứng, cho dù các cơ quan tham mưu đã kiến nghị và ủng hộ doanh nghiệp hết mình”.

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Vụ doanh nghiệp TPHCM đầu tư ở Nha Trang “kêu cứu”: Nửa năm kết thúc thanh tra, kết luận vẫn chưa công bố

CAO HÙNG |

Từ tháng 8.2017, Lao Động từng đăng loạt bài “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, một doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”, phản ánh Công ty TNHH Phúc Hậu  (trụ sở quận 3, TPHCM) đổ nhiều vốn liếng, công sức đầu tư dự án khu dân cư sinh thái Vườn Tài, TP. Nha Trang (Khánh Hoà). Nhưng sau đó, dự án Vườn Tài đã bị yêu cầu tạm dừng... UBND tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo thanh tra dự án Vườn Tài. Tuy nhiên đến nay, sau 6 tháng kết thúc thanh tra, kết luận thanh tra vẫn chưa công bố...

Khánh Hòa: Nhà đầu tư căn hộ du lịch tại khách sạn Bavico Nha Trang lại "kêu cứu"

N.P.T |

Sáng 15.10, nhiều nhà đầu tư căn hộ du lịch tại khách sạn Bavico Nha Trang (số 2, Phan Bội Châu, TP Nha Trang) đã kéo đến gần trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa, treo băngrôn "cầu cứu".

Một nhà đầu tư kêu cứu vì nguy cơ bị phá sản

Thanh Hải |

Cty Hòn Ngọc Á Châu - chủ đầu tư Khu Du lịch ven biển, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, 1 trong số 48 dự án, công trình mà UBND TP.Đà Nẵng vừa lập tờ trình, đề nghị thu hồi đất để xây dựng công viên, quảng trường, lối xuống biển, cảng... - đã gửi đơn kêu cứu đến Thành ủy, chính quyền Đà Nẵng và báo chí.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Vụ doanh nghiệp TPHCM đầu tư ở Nha Trang “kêu cứu”: Nửa năm kết thúc thanh tra, kết luận vẫn chưa công bố

CAO HÙNG |

Từ tháng 8.2017, Lao Động từng đăng loạt bài “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, một doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”, phản ánh Công ty TNHH Phúc Hậu  (trụ sở quận 3, TPHCM) đổ nhiều vốn liếng, công sức đầu tư dự án khu dân cư sinh thái Vườn Tài, TP. Nha Trang (Khánh Hoà). Nhưng sau đó, dự án Vườn Tài đã bị yêu cầu tạm dừng... UBND tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo thanh tra dự án Vườn Tài. Tuy nhiên đến nay, sau 6 tháng kết thúc thanh tra, kết luận thanh tra vẫn chưa công bố...

Khánh Hòa: Nhà đầu tư căn hộ du lịch tại khách sạn Bavico Nha Trang lại "kêu cứu"

N.P.T |

Sáng 15.10, nhiều nhà đầu tư căn hộ du lịch tại khách sạn Bavico Nha Trang (số 2, Phan Bội Châu, TP Nha Trang) đã kéo đến gần trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa, treo băngrôn "cầu cứu".

Một nhà đầu tư kêu cứu vì nguy cơ bị phá sản

Thanh Hải |

Cty Hòn Ngọc Á Châu - chủ đầu tư Khu Du lịch ven biển, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, 1 trong số 48 dự án, công trình mà UBND TP.Đà Nẵng vừa lập tờ trình, đề nghị thu hồi đất để xây dựng công viên, quảng trường, lối xuống biển, cảng... - đã gửi đơn kêu cứu đến Thành ủy, chính quyền Đà Nẵng và báo chí.