Vụ nhà đầu tư “kêu cứu” ở Khánh Hoà: Doanh nghiệp xin nộp thuế tiền tỉ

CAO HÙNG |

UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành kết luận thanh tra về 2 dự án Vườn Tài và khu phức hợp – nhà ở Phước Lợi. Theo đó, UBND tỉnh cho phép Cty Phúc Hậu Tứ Hải tiếp tục thực hiện dự án Vườn Tài, còn doanh nghiệp xin được hoàn thành nghĩa vụ về thuế...

Xin nộp 3,7 tỉ đồng tiền thuế

Ngày 3.8.2017, LĐO đã đăng bài "Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, một doanh nghiệp ở TPHCM kêu cứu". Bài báo phản ánh ông Trương Văn Quang – chủ sở hữu 2 Cty Phúc Hậu Tứ Hải và Quang Thanh (có trụ sở TPHCM) – đã đổ nhiều vốn liếng đầu tư 2 dự án đô thị tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, nhưng sau đó, Khánh Hoà đã tạm dừng dự án, rồi thanh tra các dự án...

Ngày 12.12.2018, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Kết luận thanh tra số 12681/KL-UBND về 2 dự án Vườn Tài và khu phức hợp – nhà ở Phước Lợi.

UBND tỉnh đã cho phép Cty Phúc Hậu Tứ Hải tiếp tục thực hiện dự án Vườn Tài.

Với dự án khu phức hợp – nhà ở Phước Lợi (do Cty Quang Thanh làm chủ đầu tư, hiện đang triển khai dở dang), UBND tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo thực hiện các thủ tục thu hồi đất đối với phần đất còn lại, do nhà đầu tư không thoả thuận được với người dân (1,2 ha) và đề nghị nhà nước thu hồi.

Tuyến đường 74 (lộ giới 35m), UBND tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo các sở, ngành tham mưu theo hướng con đường được đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước.

Hình ảnh tại dự án Phước Lợi do Công ty Quang Thanh làm chủ đầu tư. Ảnh: C.H
Hình ảnh tại dự án Phước Lợi do Công ty Quang Thanh làm chủ đầu tư. Ảnh: C.H

Ông Trương Văn Quang – chủ sở hữu 2 doanh nghiệp trên – nói: “DN rất vui, sau khi thanh tra, chính quyền địa phương đã tin tưởng cho phép DN tiếp tục đầu tư dự án. Hiện chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện để DN hoàn thành các khoản nghĩa vụ thuế để sớm triển khai cả 2 dự án cho kịp tiến độ”.

Cty CP địa ốc Happy (tức Cty Quang Thanh) đã kiến nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà và UBND TP.Nha Trang rà soát, ban hành văn bản về các khoản tiền thuế, tiền sử dụng đất... để DN nộp vào ngân sách và sau đó tiến hành triển khai dự án.

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hoà cũng ra văn bản số 5236/STC-QLG&CS ngày 19.12.2018, đốc thúc UBND TP.Nha Trang cung cấp hồ sơ để xác định số tiền được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp của dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi. Tổng số tiền sau khi đã tính toán chi phí bồi thường, khấu trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà nhà đầu tư phải nộp là trên 3,7 tỉ đồng.

Nhiều cán bộ, tổ chức bị kiểm điểm, xử lý

Giữa năm 2017, từ đơn tố cáo Cty Phúc Hậu Tứ Hải “chiếm đất” của ông Phạm Tùng; Công an tỉnh Khánh Hoà đã vào cuộc điều tra. Kết quả điều tra, tố cáo trên là sai sự thật, nhưng ngày 4.7.2017, Công an Khánh Hoà ra văn bản số 326/PC46 và ngày 7.11.2017 ra văn bản số 672/PC46, gửi Chủ tịch tỉnh, cho rằng doanh nghiệp “không có năng lực về mặt tài chính..., không đủ điều kiện để thực hiện dự án”... (?).

UBND tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc thanh – kiểm tra việc chấp hành luật pháp của cả 2 dự án trên. Kết luận thanh tra đã cho thấy việc Công an tỉnh Khánh Hoà ra 2 văn bản khẳng định doanh nghiệp “không có năng lực tài chính” là không có căn cứ.

Tuyến đường 74 (lộ giới 35m) được Công ty đầu tư theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng. Ảnh: C.H
Tuyến đường 74 (lộ giới 35m) được Công ty đầu tư theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng. Ảnh: C.H

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đã yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan đến khuyết điểm, tồn tại... “tổ chức kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân, tổ chức liên quan”.

Đặc biệt, UBND tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh rà soát, huỷ bỏ hàng loạt văn bản liên quan đến 2 dự án trên, do có những tham mưu, quy định “không phù hợp quy định của pháp luật”.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ rõ sai sót, trách nhiệm của các sở, ngành, cá nhân liên quan như: Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài nguyên – Môi trường, UBND TP.Nha Trang, Văn phòng UBND tỉnh...

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ doanh nghiệp TPHCM đầu tư ở Nha Trang “kêu cứu”: Nửa năm kết thúc thanh tra, kết luận vẫn chưa công bố

CAO HÙNG |

Từ tháng 8.2017, Lao Động từng đăng loạt bài “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, một doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”, phản ánh Công ty TNHH Phúc Hậu  (trụ sở quận 3, TPHCM) đổ nhiều vốn liếng, công sức đầu tư dự án khu dân cư sinh thái Vườn Tài, TP. Nha Trang (Khánh Hoà). Nhưng sau đó, dự án Vườn Tài đã bị yêu cầu tạm dừng... UBND tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo thanh tra dự án Vườn Tài. Tuy nhiên đến nay, sau 6 tháng kết thúc thanh tra, kết luận thanh tra vẫn chưa công bố...

Vụ doanh nghiệp TPHCM “kêu cứu” ở Nha Trang: Dùng tiền sử dụng đất dự án làm đường giao thông, tỉnh từng cho phép

CAO HÙNG |

Ngày 3.8, báo Lao Động đã đăng bài: “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”, phản ánh Công ty Phúc Hậu Tứ Hải đang bỏ vốn đầu tư dự án bất động sản ở Nha Trang, thì UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu kiểm tra, xem xét theo hướng thu hồi dự án.

Vụ doanh nghiệp TPHCM đầu tư ở Nha Trang “kêu cứu”: Giám đốc Sở KHĐT Khánh Hoà nói “đang xem xét”

CAO HÙNG |

Ngày 3.8, Báo Lao Động đã có bài “Dồn tâm huyết đầu tư dự án tại Nha Trang, một doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”. Nội dung bài báo phản ánh Cty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải đang đổ vốn đầu tư dự án khu dân cư sinh thái Vườn Tài (TP. Nha Trang) thì nay lại đang đứng trước nguy cơ bị thu hồi dự án...

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10. 

Vụ doanh nghiệp TPHCM đầu tư ở Nha Trang “kêu cứu”: Nửa năm kết thúc thanh tra, kết luận vẫn chưa công bố

CAO HÙNG |

Từ tháng 8.2017, Lao Động từng đăng loạt bài “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, một doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”, phản ánh Công ty TNHH Phúc Hậu  (trụ sở quận 3, TPHCM) đổ nhiều vốn liếng, công sức đầu tư dự án khu dân cư sinh thái Vườn Tài, TP. Nha Trang (Khánh Hoà). Nhưng sau đó, dự án Vườn Tài đã bị yêu cầu tạm dừng... UBND tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo thanh tra dự án Vườn Tài. Tuy nhiên đến nay, sau 6 tháng kết thúc thanh tra, kết luận thanh tra vẫn chưa công bố...

Vụ doanh nghiệp TPHCM “kêu cứu” ở Nha Trang: Dùng tiền sử dụng đất dự án làm đường giao thông, tỉnh từng cho phép

CAO HÙNG |

Ngày 3.8, báo Lao Động đã đăng bài: “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”, phản ánh Công ty Phúc Hậu Tứ Hải đang bỏ vốn đầu tư dự án bất động sản ở Nha Trang, thì UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu kiểm tra, xem xét theo hướng thu hồi dự án.

Vụ doanh nghiệp TPHCM đầu tư ở Nha Trang “kêu cứu”: Giám đốc Sở KHĐT Khánh Hoà nói “đang xem xét”

CAO HÙNG |

Ngày 3.8, Báo Lao Động đã có bài “Dồn tâm huyết đầu tư dự án tại Nha Trang, một doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”. Nội dung bài báo phản ánh Cty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải đang đổ vốn đầu tư dự án khu dân cư sinh thái Vườn Tài (TP. Nha Trang) thì nay lại đang đứng trước nguy cơ bị thu hồi dự án...