Vụ Khaisilk, tới lượt Tổng cục Hải quan vào cuộc "soi" lụa nhập từ Trung Quốc

K.H |

Chưa công khai các số liệu về lượng nhập lụa từ Trung Quốc của từng doanh nghiệp nhưng đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, đã vào cuộc truy xuất số lượng nhập khẩu lụa Trung Quốc về Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên trong khuôn khổ cuộc họp báo về “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” và “Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hải quan”, ông Lưu Mạnh Tưởng - Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu - cho biết, đã đề nghị Cục Công nghệ Thông tin truy xuất số lượng nhập khẩu lụa Trung Quốc về Việt Nam trong hệ thống dữ liệu điện tử và sẽ có báo cáo sớm nhất cho cơ quan chức năng và dư luận.

Ông Tưởng khẳng định, cơ quan hải quan có đầy đủ các dữ liệu về nhập khẩu lụa cùng số thuế các DN nộp. Liên quan tới Khaisilk, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, Cục Thuế chỉ nắm được số thuế tổng mà DN này đóng, còn lượng nhập phải yêu cầu hải quan địa phương nơi DN trên khai báo nhập báo cáo.

Ông Trần Đức Hùng - Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan - cho biết, Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu đơn vị là Cục Công nghệ Thông tin (thuộc Tổng cục Hải quan) báo cáo số lượng lụa Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam và các số liệu về lượng nhập lụa từ Trung Quốc sẽ được công bố. Tuy nhiên, lượng nhập từng đơn vị, doanh nghiệp riêng rẽ sẽ không được công khai vì đây thuộc về bí mật của doanh nghiệp, nghiệp vụ của ngành hải quan. Số liệu này chỉ công khai khi cơ quan điều tra yêu cầu và không loại trừ có DN khác nhập về cho Khaisilk.

Như vậy, sau Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã vào cuộc vụ Khaisilk vì liên quan đến hàng hóa là lụa nhập khẩu từ Trung Quốc mà ông Hoàng Khải đã thừa nhận 50% hàng được nhập từ Trung Quốc.

Vụ bê bối của doanh nghiệp Khaisilk chưa có hồi kết. Sau khi người đứng đầu thương hiệu - ông Hoàng Khải - thừa nhận sản phẩm đó là hàng Trung Quốc, ông này sau đó cúi đầu nhận lỗi với người tiêu dùng trên báo chí, nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và bị Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chỉ trích vì báo cáo “thiếu trách nhiệm, làm báo cáo sơ sài và không làm đúng trọng trách của mình” trong vụ việc này.

Hiện vụ Khaisilk đang được Bộ Công Thương chuyển sang cơ quan điều tra là Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục làm rõ vụ việc. Đồng thời, Bộ Công Thương đang mở rộng vụ việc, lập đoàn kiểm tra liên ngành làm rõ vấn đề vi phạm nhãn mác, xuất xứ của khăn lụa Khaisilk.

K.H
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.