Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Đổi USD ở tiệm vàng được giá cao hơn

TRẦN LƯU - BẢO TRUNG |

Sau sự việc anh Rê bị phạt 90 triệu đồng vì đổi tờ tiền 100 USD, nhiều tiệm vàng trên địa bàn Cần Thơ vốn thu đổi ngoại tệ như “cơm bữa” cho người dân, nay đã dè dặt, và phủ nhận trước giờ chưa từng thu đổi ngoại tệ.

Một chủ cửa hàng kinh doanh trang sức tiết lộ: Trước đây quy đổi ngoại tệ vẫn có diễn ra khắp nơi, nhưng sau khi nghe thông tin về sự việc trên thì rất nhiều cửa hàng đều ngưng hoạt động này, dù cho nhiều người vẫn có nhu cầu đến đổi.

Anh K.L.Đ - người dân quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - cho biết: “Bây giờ, tôi rất ngán việc đi ra các cửa hàng trang sức để bán hoặc mua ngoại tệ. Từ nay về sau, chắc tôi phải ra ngân hàng cho chắc, chứ phạt ghê quá, tiền đâu mà đóng”.

Trao đổi với PV Lao Động, một cán bộ ngân hàng ở Cần Thơ cho biết: Hoạt động ngoại tệ hiện nay chủ yếu có các nguồn chính, gồm: Xuất khẩu, kiều hối… Theo quy định, khi người dân đến ngân hàng phải chứng minh được nguồn gốc ngoại tệ thì ngân hàng mới thu vào. Ở đây không gọi là “đổi” mà là mua bán. Ngân hàng mua ngoại tệ và trả cho người dân bằng tiền VNĐ.

Tuy nhiên, nếu chỉ là số lượng nhỏ (như vài trăm USD), ngân hàng vẫn mua mà không bắt buộc người dân phải chứng minh nguồn gốc. Chỉ khi giao dịch với số lượng lớn ngoại tệ mới bắt buộc thực hiện quy định này.

“Tuy nhiên, hiện nay gần như không có người dân nào đến ngân hàng bán ngoại tệ, mà hoạt động này chỉ diễn ra ở các tiệm vàng, với lý do, đổi ngoại tệ bên ngoài được giá cao hơn và khỏi phải gặp những thủ tục phiền phức. Ngay cả một số cán bộ ngân hàng, khi có lượng nhỏ ngoại tệ vẫn thường mang ra ngoài đổi”, vị cán bộ này nói.

TRẦN LƯU - BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Công an lên tiếng về nghi vấn “ông Rê có phải là cò mồi cài vào để bắt quả tang?”

TRẦN LƯU - BẢO TRUNG |

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc, ông Rê có phải là "cò mồi" để bắt quả tang Cty thu đổi ngoại tệ, thượng tá Trần Văn Dương - Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP.Cần Thơ cho biết: "Nếu ông Rê là cò mồi, tại sao ông này cũng bị xử phạt"...

Anh thợ điện bị phạt 90 triệu vì đổi 100 USD: “Tui không ngờ số tiền phạt lớn như vậy!”

TRẦN LƯU - BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ việc anh Nguyễn Cà Rê (người đổi 100 đô la Mỹ, bị phạt 90 triệu đồng), anh này vừa có cuộc trao đổi với báo chí và cho biết: "Bản thân không ngờ số tiền bị phạt lại lớn như vậy. Với mức thu nhập 3-4 triệu đồng/tháng, không biết lấy đâu ra tiền để đóng phạt"…

Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Đã thấu lý đạt tình chưa?

P.A |

Như Lao Động đã thông tin, mới đây sự việc một người đàn ông mang tờ tiền 100 USD đi đổi tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ bị xử phạt 90 triệu đồng đã gây “sốt”. Nhiều người bất ngờ và cho rằng phạt như vậy là quá nặng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Công an lên tiếng về nghi vấn “ông Rê có phải là cò mồi cài vào để bắt quả tang?”

TRẦN LƯU - BẢO TRUNG |

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc, ông Rê có phải là "cò mồi" để bắt quả tang Cty thu đổi ngoại tệ, thượng tá Trần Văn Dương - Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP.Cần Thơ cho biết: "Nếu ông Rê là cò mồi, tại sao ông này cũng bị xử phạt"...

Anh thợ điện bị phạt 90 triệu vì đổi 100 USD: “Tui không ngờ số tiền phạt lớn như vậy!”

TRẦN LƯU - BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ việc anh Nguyễn Cà Rê (người đổi 100 đô la Mỹ, bị phạt 90 triệu đồng), anh này vừa có cuộc trao đổi với báo chí và cho biết: "Bản thân không ngờ số tiền bị phạt lại lớn như vậy. Với mức thu nhập 3-4 triệu đồng/tháng, không biết lấy đâu ra tiền để đóng phạt"…

Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Đã thấu lý đạt tình chưa?

P.A |

Như Lao Động đã thông tin, mới đây sự việc một người đàn ông mang tờ tiền 100 USD đi đổi tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ bị xử phạt 90 triệu đồng đã gây “sốt”. Nhiều người bất ngờ và cho rằng phạt như vậy là quá nặng.