Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Có tiến hành xử phạt anh Rê hay không?

Trần Lưu - Bảo Trung |

"Chúng tôi vẫn sẽ tiến hành xử phạt theo đúng quy định của pháp luật nhưng sẽ có những điều chỉnh, vận dụng cho hợp tình hợp lý..." - Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP.Cần Thơ, cho biết.

Liên quan đến vụ việc "Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng", gây sốt dư luận trong thời gian vừa qua.  Nhiều ý kiến bạn đọc cho rằng, việc áp dụng mức phạt 90 triệu đồng chiếu theo Theo Nghị định 96/2014/NĐ-CP (khung xử phạt từ 80 -100 triệu đồng cho hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ) là khá nặng. Và tại sao lại không áp dụng mức phạt thấp nhất là 80 triệu đồng đối với anh Nguyễn Cà Rê?

Tại cuộc họp thông tin cho báo chí, chiều 24.10,  Thượng tá Trần Văn Dương - Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP.Cần Thơ cho rằng: Mức xử phạt trên là khá nặng đối với bản thân anh Rê. Tuy vậy, việc áp dụng khung phạt 90 triệu đồng là hợp lý vì nó nằm ở mức giữa khung xử phạt (tức mức 80 đến 100 triệu đồng). Công an TP.Cần Thơ sẽ có đề xuất lên Bộ Công an cũng như kiến nghị Chính phủ xem xét lại điều khoản này.

Song, cơ quan chức năng vẫn tiến hành xử phạt theo đúng quy định của pháp luật nhưng sẽ có những điều chỉnh, vận dụng cho hợp tình hợp lý.

Trước đó, anh Nguyễn Cà Rê cho biết: Bản thân không ngờ số tiền bị phạt lại lớn như vậy. Anh làm nghề lắp đồng hồ điện cho các hộ gia đình với thu nhập 3-4 triệu đồng/tháng, không biết lấy đâu ra tiền để đóng phạt. Vợ anh ở nhà mua bán nhỏ chăm lo cho hai đứa con còn đi học.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm cận Tết Nguyên đán vừa qua khi anh được một người bạn tặng cho một tờ tiền mệnh giá 100 USD.

Trần Lưu - Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Công an lên tiếng về nghi vấn “ông Rê có phải là cò mồi cài vào để bắt quả tang?”

TRẦN LƯU - BẢO TRUNG |

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc, ông Rê có phải là "cò mồi" để bắt quả tang Cty thu đổi ngoại tệ, thượng tá Trần Văn Dương - Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP.Cần Thơ cho biết: "Nếu ông Rê là cò mồi, tại sao ông này cũng bị xử phạt"...

Anh thợ điện bị phạt 90 triệu vì đổi 100 USD: “Tui không ngờ số tiền phạt lớn như vậy!”

TRẦN LƯU - BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ việc anh Nguyễn Cà Rê (người đổi 100 đô la Mỹ, bị phạt 90 triệu đồng), anh này vừa có cuộc trao đổi với báo chí và cho biết: "Bản thân không ngờ số tiền bị phạt lại lớn như vậy. Với mức thu nhập 3-4 triệu đồng/tháng, không biết lấy đâu ra tiền để đóng phạt"…

Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Đã thấu lý đạt tình chưa?

P.A |

Như Lao Động đã thông tin, mới đây sự việc một người đàn ông mang tờ tiền 100 USD đi đổi tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ bị xử phạt 90 triệu đồng đã gây “sốt”. Nhiều người bất ngờ và cho rằng phạt như vậy là quá nặng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Công an lên tiếng về nghi vấn “ông Rê có phải là cò mồi cài vào để bắt quả tang?”

TRẦN LƯU - BẢO TRUNG |

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc, ông Rê có phải là "cò mồi" để bắt quả tang Cty thu đổi ngoại tệ, thượng tá Trần Văn Dương - Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP.Cần Thơ cho biết: "Nếu ông Rê là cò mồi, tại sao ông này cũng bị xử phạt"...

Anh thợ điện bị phạt 90 triệu vì đổi 100 USD: “Tui không ngờ số tiền phạt lớn như vậy!”

TRẦN LƯU - BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ việc anh Nguyễn Cà Rê (người đổi 100 đô la Mỹ, bị phạt 90 triệu đồng), anh này vừa có cuộc trao đổi với báo chí và cho biết: "Bản thân không ngờ số tiền bị phạt lại lớn như vậy. Với mức thu nhập 3-4 triệu đồng/tháng, không biết lấy đâu ra tiền để đóng phạt"…

Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Đã thấu lý đạt tình chưa?

P.A |

Như Lao Động đã thông tin, mới đây sự việc một người đàn ông mang tờ tiền 100 USD đi đổi tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ bị xử phạt 90 triệu đồng đã gây “sốt”. Nhiều người bất ngờ và cho rằng phạt như vậy là quá nặng.