Vụ doanh nghiệp TPHCM “kêu cứu” ở Nha Trang: Dùng tiền sử dụng đất dự án làm đường giao thông, tỉnh từng cho phép

CAO HÙNG |

Ngày 3.8, báo Lao Động đã đăng bài: “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”, phản ánh Công ty Phúc Hậu Tứ Hải đang bỏ vốn đầu tư dự án bất động sản ở Nha Trang, thì UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu kiểm tra, xem xét theo hướng thu hồi dự án.

Theo thông tin mới nhất, ông Trần Hoài Nam - Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Khánh Hoà – vừa có văn bản số 2515/SKHĐT-DN ngày 2.10.2017, gửi UBND tỉnh, báo cáo về tình hình thực hiện dự án khu đô thị Vườn Tài, do Công ty Phúc Hậu Tứ Hải làm chủ đầu tư.

Tại văn bản này, theo Sở KHĐT, “UBND tỉnh đã đồng ý cho nhà đầu tư sử dụng tiền sử dụng đất dự án khu đô thị Vườn Tài để đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông số 74, lộ giới 35m, tại văn bản số 963/UBND-XDNĐ ngày 2.3.2012 và văn bản số 5297/UBND-XDNĐ ngày 24.9.2012”.

Tuy nhiên, ngày 10.4.2017, UBND tỉnh Khánh Hoà lại... đổi ý, huỷ bỏ chủ trương sử dụng tiền sử dụng đất dự án để đầu tư xây dựng đoạn đường giao thông số 74...

Trong lúc đó, theo Công ty Phúc Hậu Tứ Hải, nhà đầu tư đã chi khoản 20 tỷ đồng để ứng tiền bồi thường trước cho các hộ dân và đã triển khai thi công xây dựng đường số 74, như chủ trương của tỉnh và hồ sơ được duyệt.

“Thậm chí, chúng tôi đã chi phí thi công đường số 74 vượt chi phí bồi thường đối với 5,8 ha đất do UBND xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Trung quản lý (5%); nên được hiểu rằng phần đất của xã đang quản lý đã được chủ đầu tư thoả thuận xong với nhà nước và đang chờ các thủ tục tiếp theo” – ông Trương Văn Quang (Tổng giám đốc Công ty Phúc Hậu Tứ Hải) nói.

Như vậy, với chủ trương cho phép doanh nghiệp sử dụng tiền sử dụng đất dự án để làm đường giao thông từ năm 2012, sau đó, doanh nghiệp đã đổ vốn hàng chục tỷ đồng làm đường; nay, sau 5 năm, UBND tỉnh lại... đổi ý, huỷ bỏ chủ trương trên, khác nào đưa doanh nghiệp vào... cửa tử?

Trong lúc đó, theo Sở KHĐT, việc thu hồi dự án Vườn Tài, căn cứ theo điểm g, khoản 1, điều 48 của Luật Đầu tư, thì “cần phải xác định là nhà đầu tư không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư”.

Trên thực tế, dự án Vườn Tài đã được UBND tỉnh cho phép gia hạn giãn tiến độ thực hiện dự án vào tháng 4.2017. Sở Tài chính tỉnh Khánh Hoà cũng có văn bản khẳng định Công ty Phúc Hậu Tứ Hải đủ năng lực tài chính và cho phép tiếp tục triển khai dự án.

Trước đó, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 1/500 cho dự án; đồng thời, Sở KHĐT cũng qua kiểm tra, xem xét đã chấp thuận cho dự án Vườn Tài tiếp tục được triển khai.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Người dân ngỡ ngàng khi nhận chưa đến nửa cân gạo hỗ trợ hộ nghèo, chính sách

Hoài Luân |

Sau khi được chính quyền địa phương cấp phát bù gạo hỗ trợ, nhiều người dân ở xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, Bình Định) ngỡ ngàng vì số gạo được nhận chưa đến nửa cân.

Thiếu vật tư y tế, bệnh viện huyết học hoãn tiếp nhận hiến máu toàn ĐBSCL

YẾN PHƯƠNG |

Do không đủ số lượng túi máu, hóa chất, vật tư y tế nên Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ tạm hoãn tiếp nhận hiến máu trong tháng 3.2023.

Hoàn thiện quy trình bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu trước 20.3

PHẠM ĐÔNG |

Trước ngày 20.3, các đơn vị, địa phương hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú.

Vụ xe Mercedes ở Khánh Hòa tông chết người: Gia đình nạn nhân lên tiếng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Gia đình nạn nhân vụ tai nạn chết người kể lại, từ khi xảy ra tai nạn cho đến lúc công an phát lệnh truy tìm xe Mercedes, tài xế không đến thăm hỏi. Gia đình đề nghị công an điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có của tài xế.

Linh Tâm, Kim Tử Long, Vũ Luân và hàng nghìn người tiễn biệt NSƯT Vũ Linh

THANH VŨ - DI PY |

Trưa 9.3, tại TPHCM có hàng nghìn người dân và các nghệ sĩ như Linh Tâm, Kim Tử Long, Ngọc Huyền... đã đến tiễn biệt cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Hà Nội: Chất lượng không khí ở ngưỡng nguy hại

HỮU CHÁNH |

Theo ứng dụng PAM Air, có 5 điểm đo chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội ở mức nguy hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Phát lộ thêm bãi đá cổ triệu năm tuổi đặc biệt ở Gia Lai

Thanh Tuấn |

Bãi đá cổ làng Đôn Hyang, xã Đê Ar, huyện Mang Yang nằm dưới chân đập nhà máy thủy điện H'Chan, trên sông Ayun.

Khối nợ trái phiếu hàng nghìn tỉ đồng của Tiến Phước

Bảo Chương - Quang Dân |

Hệ sinh thái Tiến Phước Group của đại gia Nguyễn Thành Lập trong những năm qua có giá trị huy động trái phiếu lên đến hàng nghìn tỉ đồng và cũng đang chịu nhiều áp lực khi có đến hơn 600 tỉ đồng gần đáo hạn trong tháng 3.