Vụ doanh nghiệp “kêu cứu” ở Nha Trang: Nguy cơ ... phá sản dự án, vì đơn tố cáo sai sự thật

CAO HÙNG |

Ngày 3.8, Lao Động có bài “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, một doanh nghiệp TP HCM kêu cứu”. Bài báo phản ánh dự án khu đô thị Vườn Tài, do Công ty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải đầu tư có nguy cơ bị thu hồi dự án. Sau phản ánh trên, các cơ quan chức năng vào cuộc. Nay, thêm sự thật khác được phơi bày...

Tháng 3.2017, ông Phạm Tùng (SN 1971, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) có đơn tố cáo Công ty Phúc Hậu Tứ Hải. Ngày 14.6.2017, Công an tỉnh Khánh Hoà đã làm việc với đại diện UBND xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, nhằm làm rõ dấu hiệu Công ty Phúc Hậu Tứ Hải có hay không hành vi “chiếm đoạt tài sản (đất đai) của ông Phạm Tùng đã mua lại của các hộ dân tại xã Vĩnh Hiệp”?

Tại buổi làm việc, đại diện UBND xã Vĩnh Hiệp cho rằng: “UBND xã Vĩnh Hiệp cùng với ông Phạm Tùng đi kiểm tra thực địa, tại các thửa đất của các hộ dân (gồm 19 hộ, diện tích 27.758m2). Qua kiểm tra, nhận thấy các thửa đất mà ông Phạm Tùng mua của các hộ dân, hiện trạng vẫn còn nguyên vẹn, không ai lấn chiếm và sử dụng”.

Như vậy, việc tố cáo này không đúng sự thật. Tuy nhiên, hậu quả từ sự tố cáo trên đã khiến cả dự án Vườn Tài tới nguy cơ phá sản, khi văn bản số 326/PC46 của Cơ quan CSĐT cho rằng Công ty Phúc Hậu Tứ Hải “không có năng lực về mặt tài chính”, “không đủ điều kiện để thực hiện dự án” (?!)...

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Sở Tài chính cho rằng, doanh nghiệp đủ năng lực tài chính và kiến nghị UBND tỉnh “chấp thuận cho phép tiếp tục triển khai dự án”.

Riêng Sở Kế hoạch - Đầu tư khẳng định, chủ đầu tư đã thoả thuận bồi thường 16.773m2 đất từ người dân.

Ngoài ra, từ năm 2012, UBND tỉnh đã cho phép chủ đầu tư sử dụng tiền sử dụng đất dự án để xây dựng đường 74. Đổi lại, chính quyền sẽ giao Công ty Phúc Hậu Tứ Hải 5,8ha đất công. Như vậy, Công ty Phúc Hậu Tứ Hải đủ điều kiện thực hiện dự án...

Sự thật đã được cơ quan chức năng kết luận rõ ràng, tuy nhiên, đến nay, dự án Vườn Tài và Công ty Phúc Hậu Tứ Hải vẫn chưa được UBND tỉnh Khánh Hoà ra quyết định cho phép tiếp tục triển khai dự án - như cơ quan tham mưu kiến nghị.

“Trong lúc đó, chỉ vì lá đơn tố cáo không đúng sự thật của ông Tùng, mà tới nay, doanh nghiệp và dự án chúng tôi dồn bao tâm huyết, vốn liếng đầu tư vẫn bị mang tiếng xấu và nguy cơ phá sản” - ông Trương Văn Quang (Tổng Giám đốc Công ty Phúc Hậu Tứ Hải) chua chát nói.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.