Vụ đất "vàng" 8-12 Lê Duẩn: VNSTEEL phải nộp lại 50 tỉ đồng

Minh An |

Công ty Cổ phần Kim khí TP.HCM - VNSTEEL (HOSE: HMC) vừa cho biết đã được Tòa án Nhân dân TPHCM triệu tập tham gia phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại dự án đất "vàng" 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TPHCM).

Theo đó, VNSTEEL được triệu tập với tư cách là Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Đây là vụ án liên quan đến Dự án đầu tư tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn mà VNSTEEL tham gia vào năm 2010 và sau đó đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu trong CTCP Đầu tư Lavenue cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô.

Hôm 1.10, VNSTEEL cũng nhận được bản án sơ thẩm của Tòa án TPHCM yêu cầu công ty nộp lại 50 tỉ đồng thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Lavennue.

VNSTEEL được quyền liên hệ cơ quan thuế để hạch toán lại số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 12,5 tỉ đồng.

Khu đất tại số 8-12 đường Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM có tổng diện tích hơn 4.896 m2. Đây là khu đất "vàng" thuộc sở hữu Nhà nước, có 3 mặt tiền theo đường Lê Duẩn, Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Chiêm; gần kề Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà.

Sau khi 2 khu đất này được xác lập quyền sở hữu Nhà nước, Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM tiếp tục quản lý và ký hợp đồng cho thuê nhà, đất với 4 đơn vị thuộc Bộ Công Thương là Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Kim khí TP.HCM (VNSTELL), Công ty Cổ phần Hóa chất vật liệu điện TPHCM và Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu thuê sử dụng làm trụ sở.

Sau đó, UBND TPHCM có chủ trương thành lập công ty cổ phần để thực hiện dự án.

Công ty Lavenue được thành lập với các cổ đông Công ty Hoa Tháng Năm chiếm 30% vốn điều lệ), Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM nắm giữ 20% vốn điều lệ và 4 công ty thuộc Bộ Công Thương, trong đó có VNSTEEL chiếm 50% vốn điều lệ (mỗi công ty 12,5%).

Ngày 29.10.2010, 4 công ty thuộc Bộ Công Thương đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Lavenue (50% vốn) cho Công ty Kinh Đô (sau này là Kido).

Đến tháng 6.2011, UBND TPHCM đã có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue sử dụng toàn bộ diện tích đất tại số 8-12 Lê Duẩn để đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại - dịch vụ, căn hộ cho thuê với thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 4.4.2019 của VNSTEEL, Ban lãnh đạo công ty cho biết sau khi ban điều hành cũ chuyển nhượng dự án 8-12 Lê Duẩn đã thu về 50 tỉ đồng lợi nhuận. Đây cũng là số tiền mà Tóa án Nhân dân TPHCM yêu cầu công ty phải nộp lại.

Ngày 20.9.2019, Tòa án Nhân dân cấp cao TPHCM đã tuyên án sơ thẩm vụ án liên quan đến dự án 8-12 Lê Duẩn. Hội đồng Xét xử cho rằng tại thời điểm giao đất 8-12 Lê Duẩn, nếu thực hiện đúng quy định thì Nhà nước sẽ thu được 900 tỉ đồng. Tuy nhiên, do giao đất trái quy định nên Nhà nước chỉ thu được 647 tỉ. Như vậy, số tiền thiệt hại thực tế là số tiền Nhà nước thất thu là 252 tỉ.

Cũng tại phiên sơ thẩm, tòa tuyên phạt ông Nguyễn Thành Tài (cựu phó chủ tịch UBND TPHCM) 8 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Tuy nhiên, như Lao Động đã thông tin, mới đây, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM đã ban hành kháng nghị một phần bản án sơ thẩm vụ cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài giao đất số 8-12 Lê Duẩn gây thiệt hại cho nhà nước.

Theo VKSND TPHCM, thiệt hại của vụ án là 1.927 tỉ đồng chứ không phải 252 tỉ đồng như Hội đồng xét xử đã tuyên trong phiên tòa sơ thẩm.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Kháng nghị vụ Nguyễn Thành Tài giao đất "vàng": Thiệt hại bao nhiêu?

HỮU HUY-ANH TÚ |

Theo Viện kiểm sát (VKS), thiệt hại của vụ án là 1.927 tỉ đồng chứ không phải 252 tỉ đồng như Hội đồng xét xử đã tuyên trong phiên tòa sơ thẩm vụ cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài giao đất 8-12 Lê Duẩn gây thiệt hại cho nhà nước.

Những hình ảnh ngày tuyên án cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài

ANH TÚ - HỮU HUY |

Sáng 20.9, TAND TPHCM đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM) và đồng phạm liên quan đến “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại khu đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TPHCM).

Xét xử Nguyễn Thành Tài: Vốn Nhà nước tại dự án còn 20%, do đâu?

ANH TÚ - HỮU HUY |

Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án Nguyễn Thành Tài, 4 doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương đã bán 50% cổ phần cho Công ty Kido. Hậu quả là phần vốn Nhà nước trong dự án của Công ty Lavenue chỉ còn 20%...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị. 

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kháng nghị vụ Nguyễn Thành Tài giao đất "vàng": Thiệt hại bao nhiêu?

HỮU HUY-ANH TÚ |

Theo Viện kiểm sát (VKS), thiệt hại của vụ án là 1.927 tỉ đồng chứ không phải 252 tỉ đồng như Hội đồng xét xử đã tuyên trong phiên tòa sơ thẩm vụ cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài giao đất 8-12 Lê Duẩn gây thiệt hại cho nhà nước.

Những hình ảnh ngày tuyên án cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài

ANH TÚ - HỮU HUY |

Sáng 20.9, TAND TPHCM đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM) và đồng phạm liên quan đến “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại khu đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TPHCM).

Xét xử Nguyễn Thành Tài: Vốn Nhà nước tại dự án còn 20%, do đâu?

ANH TÚ - HỮU HUY |

Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án Nguyễn Thành Tài, 4 doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương đã bán 50% cổ phần cho Công ty Kido. Hậu quả là phần vốn Nhà nước trong dự án của Công ty Lavenue chỉ còn 20%...