Vụ cưỡng chế tại BOT Cai Lậy: Tài xế nhờ luật sư can thiệp

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU |

2 tài xế bị tạm giữ hôm 30.11 khẳng định mình không vi phạm và đang liên hệ với các luật sư để bảo vệ quyền lợi…

Khoảng 14h30 chiều 4.12, tài xế Trịnh Hồng Phương (SN 1967, ngụ TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), người bị công an tỉnh Tiền Giang lập biên bản vào hôm 30.11 đã liên hệ cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề này.

Anh Phương cho biết, sẽ chấp hành các khoản phạt theo biên bản, nhưng sau đó sẽ khiếu nại. Trước đó, vào 17h chiều 30.11, anh Phương điều khiển xe 7 chỗ qua trạm thu phí BOT Cai Lậy, và bị CSGT lập biên bản vi phạm 2 lỗi gồm: Điều khiển xe ôtô dừng trái quy định gây ách tắc giao thông và không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của người điều khiển giao thông tại BOT Cai Lậy. Ngoài ra, anh Phương bị giữ bằng lái xe.

Sau đó, anh Phương không ký biên bản vì cho rằng mình không vi phạm, mà chỉ dừng xe nhưng nhân viên không thối tiền lại. CSCĐ đã khống chế, áp giải anh Phương cùng 1 người khác, là anh Nguyễn Minh Trung (SN 1986, ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng). Trong đó, anh Trung bị cho là dừng xe tại trạm để la lối, múa tay… Đến tối cùng ngày, 2 anh được cho về.

Hiện 2 anh đã làm việc với luật sư để được tư vấn pháp lý, và đang tiến hành các thủ tục để khiếu nại, khởi kiện theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, các tài xế quyết không nhượng bộ, trong khi đó, BOT Cai Lậy nhất quyết thu phí. Cuộc rượt đuổi "thu - xả" vẫn diễn ra liên hồi. QL1 đoạn qua trạm BOT Cai Lậy lâu lâu lại vang lên những tiếng hò reo ăn mừng của tài xế khi BOT cho xả trạm. Chỉ trong 4 ngày, không dưới 24 lần, BOT xả trạm trước áp lực liên tục từ tài xế…

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch tỉnh Tiền Giang họp khẩn với Thủ tướng vụ BOT Cai Lậy

TRẦN LƯU - NHẬT HỒ |

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ra Hà Nội họp khẩn với Thủ tướng Chính phủ vào lúc 17h hôm nay về điểm nóng BOT Cai Lậy…

Hãy mua lại sự vô lý mà dân đang phải chịu

Anh Đào |

“BOT cũng như một dịch vụ bình thường. Người dân không sử dụng dịch vụ mà bắt nộp phí thì quá phi lý” - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính và ngân sách, ĐBQH Trần Quang Chiểu vừa lên tiếng trong tình hình BOT Cai Lậy “đang dần trở nên nghiêm trọng”.

BOT Cai Lậy: Tài xế tung đủ "chiêu" để gây áp lực xả trạm

Kỳ Quan |

Có mặt tại trạm BOT Cai Lậy trong đêm qua (3.12), chúng tôi chứng kiến các tài xế hầu như không còn sử dụng chiêu “tiền lẻ” để gây áp lực. Thế nhưng, trạm vẫn 5 lần bị “thất thủ” vì những yêu cầu khác của cánh tài xế.

Các kiểu "tấn công" của tài xế khiến BOT Cai Lậy 24 lần "vỡ trận" trong 4 ngày

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU |

6 giờ sáng nay (4.12), BOT Cai Lậy một lần nữa "thất thủ" khi một tài xế dừng xe ngay trạm rồi bỏ ra ngoài. Cùng xem lại một số hình ảnh về các kiểu "tấn công" của tài xế khiến BOT Cai Lậy "vỡ trận" 24 lần chỉ trong vòng 4 ngày...

72 giờ ở BOT Cai Lậy

TRẦN LƯU |

BOT thu phí, các tài xế liền gây áp lực để xả trạm. Cuộc “rượt đuổi” thu - xả kéo dài liên tục những ngày qua. Từ cánh tài xế, nhân viên thu phí, bảo vệ, người dân… và cả cánh nhà báo đều bị cuốn mình trong “điểm nóng” BOT Cai Lậy…

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chủ tịch tỉnh Tiền Giang họp khẩn với Thủ tướng vụ BOT Cai Lậy

TRẦN LƯU - NHẬT HỒ |

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ra Hà Nội họp khẩn với Thủ tướng Chính phủ vào lúc 17h hôm nay về điểm nóng BOT Cai Lậy…

Hãy mua lại sự vô lý mà dân đang phải chịu

Anh Đào |

“BOT cũng như một dịch vụ bình thường. Người dân không sử dụng dịch vụ mà bắt nộp phí thì quá phi lý” - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính và ngân sách, ĐBQH Trần Quang Chiểu vừa lên tiếng trong tình hình BOT Cai Lậy “đang dần trở nên nghiêm trọng”.

BOT Cai Lậy: Tài xế tung đủ "chiêu" để gây áp lực xả trạm

Kỳ Quan |

Có mặt tại trạm BOT Cai Lậy trong đêm qua (3.12), chúng tôi chứng kiến các tài xế hầu như không còn sử dụng chiêu “tiền lẻ” để gây áp lực. Thế nhưng, trạm vẫn 5 lần bị “thất thủ” vì những yêu cầu khác của cánh tài xế.

Các kiểu "tấn công" của tài xế khiến BOT Cai Lậy 24 lần "vỡ trận" trong 4 ngày

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU |

6 giờ sáng nay (4.12), BOT Cai Lậy một lần nữa "thất thủ" khi một tài xế dừng xe ngay trạm rồi bỏ ra ngoài. Cùng xem lại một số hình ảnh về các kiểu "tấn công" của tài xế khiến BOT Cai Lậy "vỡ trận" 24 lần chỉ trong vòng 4 ngày...

72 giờ ở BOT Cai Lậy

TRẦN LƯU |

BOT thu phí, các tài xế liền gây áp lực để xả trạm. Cuộc “rượt đuổi” thu - xả kéo dài liên tục những ngày qua. Từ cánh tài xế, nhân viên thu phí, bảo vệ, người dân… và cả cánh nhà báo đều bị cuốn mình trong “điểm nóng” BOT Cai Lậy…