Như báo Lao Động đã đưa tin, Công ty Golux, quận 1 (TP.HCM) tổ chức bán tour Singapore - Indonesia - Malaysia với giá chục triệu đồng/khách. Thế nhưng, công ty này đã không khởi hành như cam kết, khi khách hàng đến đòi lại tiền thì cả giám đốc và nhân viên công ty này đều “biến mất”.
Hiện Thanh tra Sở Du lịch TP.HCM cùng các lực lượng chức năng đang vào cuộc giải quyết hoạt động kinh doanh của Công ty Golux theo đúng quy định của pháp luật.
Trong thời gian chờ đợi các cơ quan chức năng điều tra, khả năng lấy lại tiền của du khách xem ra rất mong manh. Trước mắt, quyền lợi của du khách đặt tour đã bị thiệt, khi đóng cả chục triệu đồng nhưng vẫn không đến được nơi mình thích. Chưa kể, việc đi lại kiện cáo để đòi lại tiền, vừa mất thời gian vừa mất công sức tiền bạc. Rõ ràng, khi du khách gặp phải những doanh nghiệp du lịch dạng “lừa” như Công ty Golux thì tiền mất tật mang.
Điều đáng nói, Công ty Golux không có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế nhưng vẫn âm thầm nhận tiền của khách. Trao đổi với PV Báo Lao Động, Chánh Thanh tra Sở Du lịch TP.HCM xác nhận, đã từng xử phạt Công ty Golux 45.000.000 đồng về hành vi kinh doanh lữ hành quốc tế không có giấy phép. Thực tế, trên địa bàn TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, có không ít doanh nghiệp lữ hành dạng “lừa đảo” như Golux.