Các mã cổ phiếu có vốn hóa lớn, đặc biệt nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, phân phối, bán lẻ, vận tải dầu khí, hàng không… có nhiều mã giảm sàn từ giữa phiên giao dịch sáng.
Càng về cuối phiên sáng, số lượng cổ phiếu giảm sàn càng nhiều hơn. Vn-Index cũng tiếp tục giảm sâu hơn và vượt qua mức giảm 50 điểm.
Đã khá lâu rồi Vn-Index mới xảy ra tình trạng giảm mạnh đến như vậy.
Lượng xả hàng tăng mạnh và khối lượng khớp lệnh giao dịch cũng tăng theo nhờ lực mua bắt đáy.
Kết thúc phiên sáng, sàn HOSE đạt giá trị giao dịch hơn 3.570 tỉ đồng, trong khi đó giá trị giao dịch tại sàn HNX cũng đạt hơn 500 tỉ đồng.
Trong khi đó, với việc giảm tới 51,59 điểm tương ứng với mức giảm 5,79%. Chỉ trong 1 phiên sáng đầu tuần ngày 9.3, Vn-Index đã “bốc hơi” hơn cả 1 tuần từ ngày 24-28.2.2020 (chỉ mất 5,47%). Trong khi đó, chỉ số HNX mất đến 6,12%.
Cổ phiếu YEG của Yeah1 tăng mạnh liên tục trong thời gian qua với giá trị tăng hơn 100% trong phiên sáng nay cũng lần đầu tiên quay đầu giảm sàn từ mức 83.000 đồng xuống còn 77.200 đồng.
Phiên giảm mạnh sáng thứ 2 ngày 9.3 do ảnh hưởng của các chỉ số chứng khoán tại Châu Á, cũng giảm rất mạnh trong sáng cùng ngày với tỉ lệ ít nhất từ trên 2% và nhiều nhất tới mức gần 6%.
Diễn biến chứng khoán Châu Á bị ảnh hưởng bởi giá dầu trên thế giới giảm mạnh, giá vàng tăng vượt mức 1.700USD/ounce. Yếu tố chính tác động đến những thị trường hàng hóa này là do dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) đang diễn biến phức tạp trên thế giới.
Tại Việt Nam, diễn biến dịch bệnh SARS-CoV-2 trong dịp cuối tuần cũng tác động đến tâm lí nhà đầu tư.
Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của Vn-Index được cho là mốc 830-835 điểm.