VN-Index giảm sâu, chứng khoán "rực lửa"

Thiên Bình |

Trong phiên giao dịch sáng 4.1, cả thị trường nhập trong sắc đỏ, VN-Index giảm sâu và có thời điểm bị đẩy lùi về sát mốc 860 điểm.

Kể từ phiên mở màn năm mới 2019 (2.1), thị trường chứng khoán vẫn trên đà giảm mạnh và chưa có dấu hiệu hồi phục. Tại phiên giao dịch ngày 3.1, áp lực bán khá lớn và lan tỏa khiến cả thị trường chìm trong sắc đỏ, các chỉ số lần lượt giảm khá mạnh. VN-Index đã mất hơn 1,5% và bị đẩy lùi dưới mốc 880 điểm, xuyên thủng mức đáy trong năm 2018.

Thị trường chứng khoán tiếp tục chứng kiến bước trượt dài trong phiên giao dịch sáng 4.1, khi VN-Index giảm sâu và có thời điểm bị đẩy lùi về sát mốc 860 điểm.

Điều này đi ngược lại với dự đoán của nhiều chuyên gia phân tích trước đó. Theo đó, chuyên gia cho rằng, sau chuỗi ngày dài giảm điểm cuối năm 2018, sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch thị trường sẽ khởi sắc theo đúng chu kỳ.

Song do chịu ảnh hưởng từ bên ngoài, cùng tâm lý nhà đầu tư trong nước chưa mấy nhập cuộc khiến dòng tiền tham gia khá yếu và thị trường nhanh chóng trở lại với sắc đỏ quen thuộc.

Trên sàn HOSE, số mã giảm đã gấp tới 4,5 lần số mã tăng. Tương tự, sàn HNX cũng giảm sâu trước sắc đỏ chiếm áp đảo và trong nhóm HNX30 chỉ còn 2 mã tăng điểm là DHT và S99. Chỉ số HNX-Index thời điểm này đã giảm tới hơn 1,3% xuống sát mốc 99 điểm.

Đối với quốc tế, thị trường cũng không mấy khởi sắc. Chốt phiên hôm qua, cả ba chỉ số chủ chốt trên sàn chứng khoán Mỹ giảm hơn 2%. DJIA mất hơn 660 điểm, tương đương 2,83%. S&P 500 và Nasdaq Composite mất lần lượt 2,48% và 3,04%. Gần như toàn bộ nhóm cổ phiếu lớn trong chỉ số S&P 500 giảm. Nasdaq cũng quay về vùng giá xuống.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng nói gì về thị trường chứng khoán 2019?

L.H |

Thị trường chứng khoán 2018 chứng kiến tình trạng biến động mạnh nhất trong 10 năm kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Trao đổi với báo chí, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - ông Trần Văn Dũng thừa nhận, năm 2018 thị trường có nhiều sự kiện bất ngờ và đưa ra 3 điểm đáng lưu ý trong năm 2019.

Chứng khoán toàn cầu lao dốc, nhà đầu tư đổ vào đồng yên và trái phiếu

M.Phương (theo Reuters) |

Chứng khoán toàn cầu trượt dốc như một biển đỏ vào hôm nay (21.12) khi vào dịp Giáng sinh do mối đe dọa từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần chính phủ Mỹ vào ngày mai khiến nhà đầu tư lo ngại về triển vọng kinh tế.

Thị trường chứng khoán ngày 4.12: Sẽ giữ đà tăng điểm ấn tượng?

Gia Miêu |

Trong ngày hôm qua 3.12, dưới tác động tích cực của thị trường chứng khoán thế giới, VN-Index đã tăng trưởng mạnh mẽ và vượt ngưỡng 950 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. 

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng nói gì về thị trường chứng khoán 2019?

L.H |

Thị trường chứng khoán 2018 chứng kiến tình trạng biến động mạnh nhất trong 10 năm kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Trao đổi với báo chí, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - ông Trần Văn Dũng thừa nhận, năm 2018 thị trường có nhiều sự kiện bất ngờ và đưa ra 3 điểm đáng lưu ý trong năm 2019.

Chứng khoán toàn cầu lao dốc, nhà đầu tư đổ vào đồng yên và trái phiếu

M.Phương (theo Reuters) |

Chứng khoán toàn cầu trượt dốc như một biển đỏ vào hôm nay (21.12) khi vào dịp Giáng sinh do mối đe dọa từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần chính phủ Mỹ vào ngày mai khiến nhà đầu tư lo ngại về triển vọng kinh tế.

Thị trường chứng khoán ngày 4.12: Sẽ giữ đà tăng điểm ấn tượng?

Gia Miêu |

Trong ngày hôm qua 3.12, dưới tác động tích cực của thị trường chứng khoán thế giới, VN-Index đã tăng trưởng mạnh mẽ và vượt ngưỡng 950 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần.