VN-Index có thể trở lại 1.200 điểm vào nửa cuối năm nay?

Đ.P |

Nhiều dự báo cho thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ bước vào sóng tăng trong nửa cuối năm, Vn-Index có thể trở lại 1.200 điểm.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam vừa công bố báo cáo chiến lược quý 3.2018.
Theo đó, dự báo thị trường sẽ bước vào giai đoạn sóng tăng 5 vào 6 tháng cuối năm 2018 với đặc điểm sau: Mục tiêu có thể quay về lại đỉnh sóng 3 (1.200 điểm); Thanh khoản sẽ ở mức thấp hơn giai đoạn 6 tháng đầu năm 2018; Nhà đầu tư nên lựa chọn nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa có yếu tố cơ bản tăng trưởng tốt và đột biến.

 
 VN-Index có thể trở lại 1.200 điểm vào nửa cuối năm nay? Ảnh minh hoạ.

Theo Yuanta, các rủi ro vĩ mô mà thị trường phải đối mặt trong quý 3 gồm có Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng phức tạp hơn.

Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 2 lần và sẽ khiến dòng vốn có khả năng sẽ tiếp tục rút khỏi nhóm thị trường mới nổi.

Với mức P/E trung bình trong khu vực là 18,2x và Yuanta đánh giá đây cũng là mức hợp lý cho thị trường chứng khoán (TTCK) Việt. Do đó, Yuanta dự báo chỉ số VN-Index ở mức hợp lý là 1.177 điểm.

Cổ phiếu nhóm ngành dầu khí, ngân hàng được đánh giá cao? 

Yuanta cho rằng ngân hàng là nhóm cổ phiếu đáng lưu ý trong những nửa cuối năm. NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 17% trong năm 2018. 

Tăng trưởng thu nhập lãi thuần trung bình của các NHTM được dự báo sẽ ở mức trên 20% trong năm nay.

Bên cạnh đó, nhóm chứng khoán cũng được Yuanta đánh giá cao. Mặt bằng thanh khoản của TTCK trong năm 2018 đã có những bước tiến đáng kể so với năm 2017 nhờ mức độ tham gia thị trường của khối ngoại tăng lên và thị trường đón nhận thêm nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn niêm yết.

Ngoài ra, các cổ phiếu thuộc nhóm ngành dầu khí, điện và các cổ phiếu doanh nghiệp tăng trưởng cũng được Yuanta đánh giá cao trong những tháng cuối năm.

Đ.P
TIN LIÊN QUAN

Sắc tím trở lại, cổ phiếu ngân hàng kéo thị trường chứng khoán đi lên

L.H |

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6.7, VN-Index tăng 18,11 điểm (2,01%) lên 917,51 điểm. Dòng tiền bắt đáy ở nhóm cổ phiếu (cp) ngân hàng là động lực giúp cho thị trường tăng trở lại và kích hoạt sự lan tỏa sang các nhóm ngành khác.

Chứng khoán thủng mốc 900 điểm, nhà đầu tư mạnh tay cắt lỗ

L.H |

VN-Index mất ngưỡng 900 điểm đã khiến nhà đầu tư mạnh tay cắt lỗ. “Điều có thể bấu víu lúc này là VN30 vẫn chưa thủng đáy tháng 5 và các doanh nghiệp niên yết cũng đang bắt đầu ra thông tin về kết quả kinh doanh bán niên”, một chuyên gia cho biết.

Thị trường chứng khoán thủng đáy, khối ngoại bán tháo

LAN HƯƠNG |

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 3.7 chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” tới phút chót. Nhà đầu tư nước ngoài bán tháo nhiều cổ phiếu blue-chips với tổng khối lượng bán ròng hơn 361 tỉ đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 3.7, VN-Index giảm 41,14 điểm, tương đương 4,34% xuống mức 906,01 điểm. HNX-Index giảm 3,97%, xuống mức 98,8 điểm.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Sắc tím trở lại, cổ phiếu ngân hàng kéo thị trường chứng khoán đi lên

L.H |

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6.7, VN-Index tăng 18,11 điểm (2,01%) lên 917,51 điểm. Dòng tiền bắt đáy ở nhóm cổ phiếu (cp) ngân hàng là động lực giúp cho thị trường tăng trở lại và kích hoạt sự lan tỏa sang các nhóm ngành khác.

Chứng khoán thủng mốc 900 điểm, nhà đầu tư mạnh tay cắt lỗ

L.H |

VN-Index mất ngưỡng 900 điểm đã khiến nhà đầu tư mạnh tay cắt lỗ. “Điều có thể bấu víu lúc này là VN30 vẫn chưa thủng đáy tháng 5 và các doanh nghiệp niên yết cũng đang bắt đầu ra thông tin về kết quả kinh doanh bán niên”, một chuyên gia cho biết.

Thị trường chứng khoán thủng đáy, khối ngoại bán tháo

LAN HƯƠNG |

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 3.7 chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” tới phút chót. Nhà đầu tư nước ngoài bán tháo nhiều cổ phiếu blue-chips với tổng khối lượng bán ròng hơn 361 tỉ đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 3.7, VN-Index giảm 41,14 điểm, tương đương 4,34% xuống mức 906,01 điểm. HNX-Index giảm 3,97%, xuống mức 98,8 điểm.