Viwasupco lãi lớn, nước sinh hoạt bẩn, dân phải gánh tất!

Thế Lâm |

Vụ Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) cung cấp nước sinh hoạt bẩn cho người dân tại các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai vẫn đang tiếp tục gây bức xúc. Cần biết rằng, trong những năm qua, công ty này đạt mức lợi nhuận mỗi năm một tăng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2019 của Viwasupco, doanh nghiệp này đạt 263,6 tỉ đồng doanh thu và 133,3 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt hơn 50%.

Còn tính từ năm 2014-2018, trong vòng 5 năm, tình hình kinh doanh của công ty này liên tục tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, trong đó mức độ của tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu ngày càng mạnh.

Cụ thể, năm 2014 lợi nhuận trước thuế trên doanh thu là 90/361 tỉ đồng; năm 2015 là 147/402 tỉ đồng; năm 2016 đạt 170/407 tỉ đồng; năm 2017 là 179/414 tỉ đồng và năm 2018 đạt 230/469 tỉ đồng. Có thể nói, mức tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu Viwasupco là “mơ ước” đối với nhiều doanh nghiệp cả niêm yết và chưa lên sàn.

Tất nhiên, những khoản lãi lớn chủ yếu từ kinh doanh cấp nước của Viwasupco là do người tiêu dùng hộ gia đình cũng như tổ chức, doanh nghiệp chi trả. Đối tượng tiêu dùng nước sạch mang lại cho Viwasupco khoản lợi nhuận lớn hàng năm.

Trong vụ việc đang xảy ra, nước cấp từ Viwasupco bị nhiễm bẩn dầu thải người dân ba quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai không thể sử dụng được cho việc nấu nướng, ăn uống mà phải thức đêm chờ lấy nước sạch từ nguồn khác. Người dân phải gánh chịu thêm hậu quả là nước bẩn.

Cần biết rằng, trong tất cả các công ty cung cấp và kinh doanh nước sạch tại Việt Nam hiện nay, Viwasupco là doanh nghiệp đạt biên lợi nhuận gộp cũng như tỉ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuộc hàng cao nhất, vượt qua những doanh nghiệp khác trong ngành như các công ty cấp nước Thủ Đức, Gia Định, Nhà Bè (TP.HCM), Khánh Hòa…

Và cũng hơn các công ty cấp nước kể trên, Viwasupco cũng chính là doanh nghiệp cấp nước làm khổ người dân nhất trong hàng chục năm qua, minh chứng là 21 lần vỡ ống nước sông Đà khiến hàng vạn hộ dân tại Hà Nội không có nước sạch để sử dụng, và bây giờ là vụ nước cấp từ Viwasupco bị nhiễm bẩn dầu thải với chất styren.

Trong phiên giao dịch ngày 16.10, cổ phiếu của Viwasupco (mã VCW) trên sàn UpCom đã giảm 1.700 đồng tương ứng với 4,9% xuống còn 33.000 đồng một cổ phiếu. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch khớp lệnh rất thấp, chỉ đạt 2.800 cổ phiếu.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Viwasupco, họ đã xem dân là gì vậy?

Thế Lâm |

Trong vụ nước sạch có mùi hôi tại các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, hiện đã lộ rõ một phần chân tướng của vấn đề: nước bị nhiễm dầu thải, Viwasupco biết, không có phương án ngăn chặn, xử lí, và cũng không báo cáo các cấp có thẩm quyền…

Những khu vực nào của Hà Nội đang sử dụng nguồn nước sông Đà?

Tú Anh |

Nhà máy Nước sạch sông Đà do Công ty Cổ phần Nước sạch sông Đà (Viwasupco) quản lí hiện đang bán buôn cho rất nhiều đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lời kể của những người được thuê vớt dầu bẩn ở đầu nguồn nước sông Đà

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Người dân ở xã Phú Minh, Kỳ Sơn, Hoà Bình phản ánh, từ hôm 8 và 9.10 đã ngửi thấy mùi khét lẹt do dầu tràn xuống suối. Trước tình trạng đó, người dân ở xã và các xã lân cận đã được thuê đi vớt dầu với giá 500.000 đồng/ngày.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Viwasupco, họ đã xem dân là gì vậy?

Thế Lâm |

Trong vụ nước sạch có mùi hôi tại các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, hiện đã lộ rõ một phần chân tướng của vấn đề: nước bị nhiễm dầu thải, Viwasupco biết, không có phương án ngăn chặn, xử lí, và cũng không báo cáo các cấp có thẩm quyền…

Những khu vực nào của Hà Nội đang sử dụng nguồn nước sông Đà?

Tú Anh |

Nhà máy Nước sạch sông Đà do Công ty Cổ phần Nước sạch sông Đà (Viwasupco) quản lí hiện đang bán buôn cho rất nhiều đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lời kể của những người được thuê vớt dầu bẩn ở đầu nguồn nước sông Đà

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Người dân ở xã Phú Minh, Kỳ Sơn, Hoà Bình phản ánh, từ hôm 8 và 9.10 đã ngửi thấy mùi khét lẹt do dầu tràn xuống suối. Trước tình trạng đó, người dân ở xã và các xã lân cận đã được thuê đi vớt dầu với giá 500.000 đồng/ngày.