Virus lấy đi 650 triệu USD, không cảm thấy “mất” nên cứ thờ ơ?

Thế Lâm |

Theo báo cáo tổng kết an ninh mạng năm 2018 được Bkav đưa ra, thiệt hại do virus gây ra trong năm nay lên đến 642 triệu USD, qui ra tương đương gần 15.000 tỉ đồng. Một con số thiệt hại rất không nhỏ nhưng dường như ít có cá nhân, đơn vị nào “khai báo mất” vì nguyên nhân này.

Thiệt hại ngày càng tăng mạnh…

Con số thiệt hại 642 triệu USD do virus gây ra năm 2018 tăng mạnh hơn 100 triệu USD so với năm 2017.

Còn nhớ vào ngày 26.12.2017, báo cáo của Bkav cho biết, thiệt hại do virus gây ra trong năm là 540 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỉ đồng. Còn năm 2016, mức thiệt hại là khoảng hơn 10.400 tỉ đồng.

Như vậy có thể thấy, mức thiệt hại do virus gây ra tại Việt Nam ngày càng gia tăng, thậm chí tăng mạnh đều ở mức 2 con số. Thiệt hại năm 2018 so với năm 2017 cũng tăng đến gần 20%.

Nếu so với thiệt hại trên phạm vi toàn cầu ở mức khoảng 600 tỉ USD, Việt Nam chiếm khoảng hơn 0,1%. Trong khi đó, mức thiệt hại do virus đang chiếm khoảng 0,8% GDP toàn cầu. Khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam mỗi năm cũng thiệt hại từ 120-200 tỉ USD, tương đương từ 0,53-0,89% GDP khu vực.

Lừa đảo thông qua comment dạo trên Facebook cũng đang gia tăng.
Lừa đảo thông qua comment dạo trên Facebook cũng đang gia tăng.

Trong năm 2018, bên cạnh mức thiệt hại, còn có tới 60% hệ thống mạng cơ quan, doanh nghiệp bị nhiễm mã độc đào tiền ảo. Theo đó, trung bình cứ 10 cơ quan, doanh nghiệp thì có 6 nơi bị mã độc chiếm quyền điều khiển máy tính đào tiền ảo, gây mất an ninh thông tin.

Ngoài ra, khoảng 1,6 triệu máy tính bị virus xóa dữ liệu. Hiện có 2 dòng mã độc phổ biến tại Việt Nam khiến người dùng bị mất dữ liệu là dòng mã độc mã hóa tống tiền ransomware và dòng virus xóa dữ liệu trên USB. Các mã độc mã hóa tống tiền lây chủ yếu qua email.

Thiệt hại vô hình hay hữu hình?

Trong năm 2018, tình trạng tung tin đồn thất thiệt về tấn công mạng như vụ việc của Thế giới di động, FPT Shop để lộ dữ liệu khách hàng, thông tin nhân viên,… rộ lên. Theo Bkav, tình trạng này có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong năm 2019 nhằm gây hoang mang và trục lợi.

Ông Vũ Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch phụ trách mảng Chống mã độc (Anti Malware) – cho biết: “Chúng tôi khảo sát trực tiếp người bị mất dữ liệu do virus và mức thiệt hại do chính họ đưa ra, và họ bày tỏ rằng cảm thấy việc bị virus gây mất dữ liệu là rất nặng nề và nguy hiểm”.

Tuy nhiên, ở một góc độ khác, ông Sơn cũng cho rằng: “Những người hay tổ chức chưa bị thiệt hại, mất mát dữ liệu do virus gây ra thì vẫn thấy cảnh báo của chúng tôi chưa liên quan tới họ hay vấn đề thiệt hại do virus còn đang ở đâu đó…”.

Tin đồn về lộ thông tin thẻ ngân hàng của khách hàng Thế Giới Di Động.
Tin đồn về lộ thông tin thẻ ngân hàng của khách hàng Thế Giới Di Động.

Nhân đề cập tới vụ tin đồn về Thế Giới Di Động, dạo đó, giá cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động trên sàn chứng khoán TPHCM có mấy phiên giảm giá mạnh và giá trị vốn hóa doanh nghiệp này bị “thổi bay” đến gần 2.000 tỉ đồng. Những con số thiệt hại này, có thể thấy rõ qua giao dịch trên sàn chứng khoán, chứ bản thân Thế Giới Di Động không công bố. Với các doanh nghiệp chưa lên sàn hay chưa phải là Cty đại chúng, khi họ không công bố thông tin thì cũng đồng nghĩa thiệt hại đó bị chôn giấu.

Theo một chuyên gia bảo mật, trên thực tế những thiệt hại do virus gây ra nhiều khi mãi là “niềm đau chôn giấu” vì doanh nghiệp ngại để vỡ lở sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và công cuộc kinh doanh. Cũng có lí do không công bố vì e bị cho rằng do keo kiệt không chịu đầu tư bảo mật để rồi bị mất nhiều hơn,… Trong đó, có cả những thiệt hại hữu hình và vô hình. Thiệt hại vô hình dù không “nhìn thấy” được và khó cảm nhận hết nhưng các tổ chức tư vấn, đánh giá vẫn có thể có công cụ để đo lường được mức thiệt hại.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Rộ thông tin dữ liệu Thế Giới Di Động bị hack, lộ thông tin của 5 triệu khách hàng

Đ.P |

Ngày 7.11, tại một diễn đàn đăng tải thông tin của hơn 5 triệu khách hàng được cho là của Thế Giới Di Động bị rò rỉ khiến nhiều người hoang mang. Đại diện bên liên quan sau đó đã chính thức lên tiếng phản hồi thông tin này.

Chia sẻ dữ liệu dân cư tạo nguồn thu: Người dân phải được hưởng lợi trước tiên!

Thế Lâm |

Chủ tịch Hà Nội – Nguyễn Đức Chung tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội vào ngày 2.7 đã đưa ra một đề xuất khá mới: Cho phép TP.Hà Nội được thí điểm thu giá dịch vụ đối với việc cung cấp, chia sẻ các dữ liệu về dân cư.

Facebook bị tố để 60 công ty lấy dữ liệu người dùng

Hà Phương |

Mới đây, tờ New York Times đã tố Facebook để ít nhất 60 hãng sản xuất thiết bị phần cứng như Apple, Samsung, Amazon,... truy cập vào dữ liệu cá nhân của người dùng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Rộ thông tin dữ liệu Thế Giới Di Động bị hack, lộ thông tin của 5 triệu khách hàng

Đ.P |

Ngày 7.11, tại một diễn đàn đăng tải thông tin của hơn 5 triệu khách hàng được cho là của Thế Giới Di Động bị rò rỉ khiến nhiều người hoang mang. Đại diện bên liên quan sau đó đã chính thức lên tiếng phản hồi thông tin này.

Chia sẻ dữ liệu dân cư tạo nguồn thu: Người dân phải được hưởng lợi trước tiên!

Thế Lâm |

Chủ tịch Hà Nội – Nguyễn Đức Chung tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội vào ngày 2.7 đã đưa ra một đề xuất khá mới: Cho phép TP.Hà Nội được thí điểm thu giá dịch vụ đối với việc cung cấp, chia sẻ các dữ liệu về dân cư.

Facebook bị tố để 60 công ty lấy dữ liệu người dùng

Hà Phương |

Mới đây, tờ New York Times đã tố Facebook để ít nhất 60 hãng sản xuất thiết bị phần cứng như Apple, Samsung, Amazon,... truy cập vào dữ liệu cá nhân của người dùng.