Vinfast đi nhanh và chắc trên đôi chân của người khác

đức thành (thực hiện) |

Sự xuất hiện của Vinfast là một dấu ấn đáng nhớ trong nền công nghiệp ôtô Việt Nam. Nếu không áp dụng công nghệ hiện đại nhất, tiên tiên nhất, Vinfast sẽ khó lòng cạnh tranh với các đối thủ lớn trên thế giới.  Việc áp dụng công nghệ của Vinfast có tiến bộ gì so với công nghệ sản xuất, lắp ráp ôtô trước đây của Việt Nam? PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Thắng – Giám đốc Whatcar – là một trong hai người Việt Nam đầu tiên (không phải người của Tập đoàn Vingroup) được chứng kiến 2 mẫu xe mới của Vinfast tận mắt tại Trung tâm thiết kế Turino trước khi hai mẫu này được mang sang Motor Show tại Paris.

Ông Thắng đánh giá:

Một thương hiệu mới thì phải tạo sự khác biệt, trong khi Vinfast chưa có được một nền tảng tốt nên phải tạo nền tảng. Cần phải biết nền tảng của công nghệ ôtô thế giới không nằm ở các thương hiệu mà chúng ta thấy quen thuộc mà phải là những thương hiệu ẩn dưới đó như các nhà cung cấp công nghệ và thiết bị hỗ trợ... Vinfast đã làm được điều vô cùng đáng nể là tìm được những thương hiệu nổi tiếng đó để hợp tác.

Việc kết hợp cùng với các thương hiệu lớn, chuyên cung cấp công nghệ và thiết bị phụ trợ cho các hãng xe hàng đầu thế giới được đánh giá là bước tiến thẳng vào việc áp dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất ôtô của Vinfast. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa cơ hội của các doanh nghiệp sản xuất thiết bị phụ trợ cho ngành sản xuất ôtô trong nước bị thu hẹp. Ông đánh giá sao về vấn đề này?

- Hiện Vinfast đang kết hợp với các hãng có thương hiệu rất lớn trên thế giới để làm nền tảng sản xuất ra một chiếc xe chất lượng. Sự kết hợp đó sản xuất được những tổ hợp dập, hàn, động cơ, thiết bị khác… Tuy nhiên theo tôi được biết, Vinfast cũng đã có ý tưởng dành ra 30% diện tích khu tổ hợp để sản xuất linh kiện, phụ kiện ôtô, xe máy. Ngoài phần tự đầu tư 100%, Vinfast đưa ra 3 hình thức kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp phụ trợ là: Liên doanh với tỉ lệ góp vốn linh động, tùy theo khả năng và dự định của nhà đầu tư; Nhà đầu tư cung cấp công nghệ, Vinfast đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị sản xuất; Nhà đầu tư có thể đầu tư 100% vốn, Vinfast cung cấp mặt bằng và nhà xưởng. Tức là Vinfast đang trải thảm đỏ mời gọi tham gia.

Trong bối cảnh hiện tại, Vinfast đã rất tỉnh táo, đang muốn đi nhanh và chắc chắn trên đôi chân của người khác, để tới một lúc nào đó, nền tảng của Vinfast đủ lớn, cùng với hàng loạt các viện nghiên cứu vừa được Vingroup thành lập phục vụ nghiên cứu các công nghệ, mẫu mã, ứng dụng tốt để đưa vào sản xuất mà không cần mua lại từ nước ngoài.

Theo ông đánh giá, so với các dây chuyền sản xuất khác, điểm khác biệt trong việc áp dụng công nghệ của Vinfast là gì?

Từ trước tới nay Vingroup là Tập đoàn mang màu sắc dịch vụ là chủ yếu, việc phát triển Vinfast là một cuộc chơi “tất tay” mang tính sống còn với Vingroup, theo hướng công nghệ, sản xuất, dịch vụ đứng xuống hàng thứ 3. Đối với Vinfast, muốn tiến nhanh và chắc chắn thì không có con đường nào khác là phải tập trung vào công nghệ tự động hóa hiện đại nhất, thông minh nhất và số hóa mọi hoạt động để đảm bảo hiệu quả nhất. Như tôi biết, Vinfast đang ứng dụng một hệ thống lắp ráp tự động cực kỳ hiện đại, đẳng cấp thế giới với tổ hợp 1.200 con robot của thương hiệu sản xuất robot hàng đầu thế giới, cùng với hệ thống phần mềm được lập trình đồng nhất có thể lắp ráp trên cùng dây chuyền cùng lúc nhiều dòng sản phẩm với nhiều cấu hình khác nhau và người công nhân lắp ráp không cần phải băn khoăn chọn lựa thiết bị đã chính xác hay chưa. Dây chuyền như vậy ngay kể cả đối với quốc gia sản xuất ôtô mạnh như Nhật Bản cũng không nhiều.

Xin cảm ơn ông!

đức thành (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.