Vinaconex: Áp lực dòng tiền và rủi ro từ các khoản phải thu

Tùng Thư |

Dù báo lãi ròng hơn 1.000 tỉ đồng nhưng kết thúc 9 tháng đầu năm, Vinaconex lại lâm vào các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi, còn dòng tiền chính cho hoạt động kinh doanh vẫn kẹt trong trạng thái âm.

Báo cáo tài chính mới nhất của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HNX: VCG) cho thấy trong quý III/2020, doanh thu tài chính của doanh nghiệp tăng tới hơn 3.000% so với cùng kỳ 2019, đạt 2.185 tỉ đồng.

Trong khi doanh thu tài chính tăng đột biến thì các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Thậm chí, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chính của Vinaconex giảm tới 45% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 1.270 tỉ đồng.

Mặc dù doanh thu thuần giảm sâu nhưng do doanh thu tài chính tăng vọt nên lợi nhuận sau thuế quý III của Vinaconex đạt 1.038 tỉ đồng, tăng 311% so với cùng kỳ.

Vinaconex lý giải doanh thu tài chính tăng mạnh là do công ty đã thoái toàn bộ vốn sở hữu tại CTCP Đầu tư và Phát triển năng lượng Vinaconex (UPCoM: VCP), Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh và Công ty TNHH MTV giáo dục Phúc Yên.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 39% nhưng Vinaconex vẫn có lãi ròng gấp gần 3 lần cùng kỳ, đạt hơn 1.399 tỉ đồng.

Cho cả năm 2020, Vinaconex đặt mục tiêu 9.530 tỉ đồng doanh thu và 820 tỉ đồng lãi sau thuế.

Như vậy, đến hết quý III, Vinaconex đã đạt được 40% doanh thu theo kế hoạch, nhưng lãi ròng vượt 71% kế hoạch.

Mặc dù lãi ròng 9 tháng đạt 1.399 tỉ nhưng nếu nhìn thực chất hơn vào dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, tình hình lại kém khả quan hơn.

Cụ thể, đến ngày 30.9.2020, dòng tiền kinh doanh của Vinaconex âm 225 tỉ đồng

Tình trạng dòng tiền kinh doanh âm đã kéo dài tại Vinaconex từ năm 2019 (-1.493 tỉ đồng) cho đến nay vẫn chưa khắc phục được.

Bảng cân đối kế toán hợp nhất quý III/2020 của Vinaconex cho thấy các khoản phải thu ngắn hạn có chiều hướng giảm nhẹ trong kỳ, với giá trị là 6.798 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của Vinaconex tăng hơn 4 lần, từ hơn 350 tỉ đồng đầu năm lên xấp xỉ 1.583 tỉ đồng tại ngày 30.9.

Đó là các số liệu trong bức tranh tài chính hợp nhất của Vinaconex. Trong khi đó, nếu tách riêng công ty mẹ, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi còn tăng nhanh hơn, với tốc độ tăng 6,6 lần, từ 219,3 tỉ đồng đầu năm lên mức 1.460 tỉ đồng cuối tháng 9.2020.

Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Dòng tiền sẽ chảy vào chứng khoán sau khi Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất?

Lan Hương |

Lần thứ 3 trong năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hạ lãi suất. Vậy động thái này tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán và nhóm cổ phiếu ngân hàng?

Cạn kiệt dòng tiền, Vietnam Airlines đang cần được bơm vốn

Đặng Tiến - Cẩm Văn |

Bên cạnh các giải pháp tái cấu trúc để giảm lỗ thông qua việc cơ cấu lại đội bay, tiết kiệm chi phí và tinh giản bộ máy, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) hiện đang hoàn tất các thủ tục cần thiết liên quan đến đề xuất hỗ trợ về tài chính quy mô 12.000 tỉ đồng.

Dòng tiền “mềm nắn rắn buông” trong tuần tăng điểm trọn vẹn của chứng khoán

Thế Lâm |

Phiên giao dịch cuối tuần ngày ngày 7.8 diễn ra trong tâm lí e ngại thị trường điều chỉnh nhưng cuối cùng VN-Index cũng cầm cự được dù khá khó khăn. Kết phiên, chỉ số tăng 1,42 điểm, đạt mức 841,46 điểm, giải tỏa được phần nào tâm lí lo lắng bị ách bởi ngưỡng cản 840. Song, sự thận trọng của dòng tiền thì vẫn còn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dòng tiền sẽ chảy vào chứng khoán sau khi Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất?

Lan Hương |

Lần thứ 3 trong năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hạ lãi suất. Vậy động thái này tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán và nhóm cổ phiếu ngân hàng?

Cạn kiệt dòng tiền, Vietnam Airlines đang cần được bơm vốn

Đặng Tiến - Cẩm Văn |

Bên cạnh các giải pháp tái cấu trúc để giảm lỗ thông qua việc cơ cấu lại đội bay, tiết kiệm chi phí và tinh giản bộ máy, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) hiện đang hoàn tất các thủ tục cần thiết liên quan đến đề xuất hỗ trợ về tài chính quy mô 12.000 tỉ đồng.

Dòng tiền “mềm nắn rắn buông” trong tuần tăng điểm trọn vẹn của chứng khoán

Thế Lâm |

Phiên giao dịch cuối tuần ngày ngày 7.8 diễn ra trong tâm lí e ngại thị trường điều chỉnh nhưng cuối cùng VN-Index cũng cầm cự được dù khá khó khăn. Kết phiên, chỉ số tăng 1,42 điểm, đạt mức 841,46 điểm, giải tỏa được phần nào tâm lí lo lắng bị ách bởi ngưỡng cản 840. Song, sự thận trọng của dòng tiền thì vẫn còn.