VinaCapital: Kỳ vọng tăng trưởng kinh tế nhưng cảnh báo nợ xấu ngân hàng

Hương Nguyễn (dịch) |

Mặc dù tự tin vào triển vọng của Việt Nam trong năm 2021, nhưng ông Michael Kokalari, chuyên gia Kinh tế trưởng của VinaCapital cho rằng vấn đề nợ xấu ngân hàng cũng cần được lưu ý.

Dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng ở mức 6,5%-7%

Tại báo cáo triển vọng năm 2021, ông Michael Kokalari, chuyên gia Kinh tế trưởng của VinaCapital dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có khả năng tăng từ 2,9% năm 2020 lên gần 6,5‐7% năm 2021. Điều này được thúc đẩy bởi tiêu dùng trong nước và sản xuất.

Chuyên gia kỳ vọng tiêu dùng trong nước sẽ phục hồi khoảng 9% tăng trưởng vào năm 2021, và tăng trưởng sản lượng sản xuất của Việt Nam tăng gấp đôi từ gần 6% vào năm 2020 lên 12% vào năm 2021.

Ông Michael Kokalari, Chuyên gia Kinh tế trưởng VinaCapital
Ông Michael Kokalari, Chuyên gia Kinh tế trưởng VinaCapital.

Hai lý do khiến ông Michael Kokalari tự tin vào dự báo của mình là “Thứ nhất, doanh số bán lẻ và sản xuất của Việt Nam tăng trưởng sản lượng đã tăng nhanh hàng tháng kể từ khi bùng phát COVID “làn sóng thứ hai” vào tháng 7, tháng 8.2020.

Thứ hai, Chính phủ Việt Nam đã chứng tỏ năng lực trong việc kiểm soát dịch COVID-19 mà không quá hạn chế nền kinh tế.

Như vậy, chúng tôi sẽ không mong đợi nền kinh tế sẽ trật bánh bởi bất kỳ đợt bùng phát COVID-19 có thể xảy ra trong những tháng tới”, ông Michael Kokalari cho biết.

Nợ xấu đáng chú ý

Báo cáo phân tích chỉ ra vào thời điểm cao điểm của dịch COVID-19 vào tháng 3.2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép các ngân hàng nới lỏng việc xác định khoản vay nào được phân loại là nợ xấu.

Ông Michael Kokalari cho biết: “NHNN cho phép các ngân hàng che giấu tình trạng cho vay thực sự bằng cách yêu cầu tất cả các ngân hàng sẽ hạch toán các khoản thanh toán lãi suất từ ​​người đi vay trên cơ sở tiền mặt, thay vì trên cơ sở cộng dồn.

Chúng tôi cho rằng các quy định này sẽ được duy trì cho đến cuối năm 2021. Tôi tin rằng có một rủi ro nhỏ nhưng vẫn cần lưu ý đến khi một cuộc khủng hoảng nợ xấu khác có thể xảy ra trong hệ thống ngân hàng, xét về sự thiếu minh bạch hiện nay về nợ xấu của Việt Nam.

Ông Michael Kokalari cho biết “Chúng tôi không quá lo lắng về khả năng này, vì kỳ vọng vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam hồi phục trong năm nay. Các nhà hoạch định chính sách có lẽ cũng không muốn trải qua lại những khó khăn mà họ từng phải phải đối mặt sau cuộc khủng hoảng nợ xấu trong những năm 2011‐2012. Tuy nhiên, các nhà phân tích ngân hàng nói chung đang đánh giá thấp rủi ro mà hệ thống thực tế của Việt Nam.

Tỷ lệ nợ xấu có thể tăng từ ~ 2‐3% trước COVID-19, lên mức cao nhất có thể là 8‐10% vào cuối năm 2021 (trong kịch bản xấu nhất).

Tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống mà các ngân hàng dự kiến báo sẽ xấp xỉ 3% vào cuối năm 2020, nhưng nếu tất cả những quy định nới lỏng được nhắc đến ở trên không tồn tại thì tỷ lệ nợ xấu sẽ vào khoảng 6‐7%.

Hương Nguyễn (dịch)
TIN LIÊN QUAN

Eximbank "rối ren" chuyện nhân sự cấp cao, nợ xấu gần 2500 tỉ đồng

Lan Hương |

Liên tiếp hoãn tổ chức đại hội cổ đông, tình hình nhân sự cấp cao phức tạp, nợ xấu ngân hàng Eximbank tăng mạnh là những vấn đề ngân hàng này đang gặp phải.

VietinBank mua lại trước hạn toàn bộ nợ xấu từ VAMC

Mai Nga |

Bằng việc tích cực áp dụng đồng bộ các biện pháp xử lý nợ, tăng cường trích dự phòng cho trái phiếu đặc biệt, tháng 10/2020, VietinBank đã chủ động tất toán được toàn bộ trái phiếu đặc biệt VAMC trong chưa đầy 2 năm thay vì 5 năm theo kế hoạch.

Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước nói gì về nguyên nhân nợ xấu bật tăng?

Hương Nguyễn |

Có tới 14/16 ngân hàng thương mại công bố kết quả kinh doanh trong quý III nợ xấu tăng trung bình 30%, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nói gì về điều này?

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Eximbank "rối ren" chuyện nhân sự cấp cao, nợ xấu gần 2500 tỉ đồng

Lan Hương |

Liên tiếp hoãn tổ chức đại hội cổ đông, tình hình nhân sự cấp cao phức tạp, nợ xấu ngân hàng Eximbank tăng mạnh là những vấn đề ngân hàng này đang gặp phải.

VietinBank mua lại trước hạn toàn bộ nợ xấu từ VAMC

Mai Nga |

Bằng việc tích cực áp dụng đồng bộ các biện pháp xử lý nợ, tăng cường trích dự phòng cho trái phiếu đặc biệt, tháng 10/2020, VietinBank đã chủ động tất toán được toàn bộ trái phiếu đặc biệt VAMC trong chưa đầy 2 năm thay vì 5 năm theo kế hoạch.

Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước nói gì về nguyên nhân nợ xấu bật tăng?

Hương Nguyễn |

Có tới 14/16 ngân hàng thương mại công bố kết quả kinh doanh trong quý III nợ xấu tăng trung bình 30%, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nói gì về điều này?