Vimedimex hoạt động thế nào sau sự cố?

Minh An |

Trong công văn gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE, Vimedimex khẳng định, mọi hoạt động kinh doanh của Vimedimex vẫn diễn ra bình thường. Vimedimex đang gấp rút thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để phục vụ cho các hoạt động của công ty.

Trao đổi với Lao Động, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, đối với việc Chủ tịch của Vimedimex bị bắt, thông thường sẽ không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích của khách hàng cũng như đối tác đang có giao dịch với Công ty.

"Khoản 4 Điều 156 có quy định trường hợp mà Chủ tịch hội đồng quản trị bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù thì các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phải bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch mới theo nguyên tắc số đông. Việc này chỉ là việc nội bộ của doanh nghiệp, và tất cả các quyền, lợi ích của khách hàng, đối tác phải được doanh nghiệp đảm bảo", Luật sư Nguyễn Văn Tuấn nói.

Cùng ngày 10.11, Phó Chủ tịch HĐQT Vimedimex Nguyễn Tiến Hùng đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Luy Xít. Ông Xít vừa ngồi ghế Phó Tổng Giám đốc Vimedimex chưa đầy 6 tháng, kể từ 30.5.2021.

Ông Nguyễn Luy Xít sinh năm 1984, hiện đang là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Dược phẩm Đại Tín (Đại Tín Pharma) và là người đại diện của Công ty TNHH MTV Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex Đà Nẵng.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

“Nữ tướng” 9x của Công ty liên quan đến Chủ tịch vừa bị bắt

Tùng Thư |

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh sinh năm 1992, là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm, chủ đầu tư của dự án Helianthus Center Red River (xã Tiên Dương, huyện Đông Anh). Đây là dự án khiến Chủ tịch HĐQT Vimedimex Nguyễn Thị Loan bị bắt vì “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Toàn cảnh lô đất khiến Chủ tịch vướng lao lý

CAO NGUYÊN |

Khu đất gần 5ha ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội đã bị Chủ tịch HĐQT một công ty dùng các thủ đoạn dìm giá, gây thiệt hại khoảng 200 tỉ đồng cho Nhà nước.

Chủ tịch bị bắt vì can thiệp đấu giá

Việt Dũng |

Hà Nội - Vụ vi phạm về đấu giá đất đặc biệt lớn xảy ra tại huyện Đông Anh, khi các đối tượng dùng thủ đoạn dìm giá xuống thấp để mua lại rồi bán với giá gấp 5 lần.

Hé lộ những chiêu trò gian lận

Nhóm PV |

Kinh doanh xăng dầu là lĩnh vực đặc thù nên lâu nay ít có ai ngoài ngành có được thông tin tường tận. Gần đây, khi Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam lãnh đạo Công ty Xuyên Việt Oil để điều tra thì những góc khuất về thị trường xăng dầu mới dần hé lộ.

Trung Quốc thay gã khổng lồ dầu khí Mỹ tiếp quản mỏ dầu lớn nhất Iraq

Thu Ánh |

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) chính thức tiếp quản công ty dầu mỏ khổng lồ ExxonMobil của Mỹ với tư cách là nhà thầu chính cho mỏ dầu Tây Qurna 1 của Iraq.

Lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc bị đâm vào cổ tại Busan

Thanh Hà |

Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc Lee Jae Myung bị tấn công trong chuyến thăm thành phố cảng Busan ngày 2.1.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển lạnh có nơi dưới 8 độ C

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, ngày 3.1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Động đất ở Nhật Bản làm ít nhất 6 người chết, gây cháy hơn 100 công trình

Thanh Hà |

Ít nhất 6 người được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra ở bán đảo Noto và các khu vực lân cận ở miền trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới.

“Nữ tướng” 9x của Công ty liên quan đến Chủ tịch vừa bị bắt

Tùng Thư |

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh sinh năm 1992, là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm, chủ đầu tư của dự án Helianthus Center Red River (xã Tiên Dương, huyện Đông Anh). Đây là dự án khiến Chủ tịch HĐQT Vimedimex Nguyễn Thị Loan bị bắt vì “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Toàn cảnh lô đất khiến Chủ tịch vướng lao lý

CAO NGUYÊN |

Khu đất gần 5ha ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội đã bị Chủ tịch HĐQT một công ty dùng các thủ đoạn dìm giá, gây thiệt hại khoảng 200 tỉ đồng cho Nhà nước.

Chủ tịch bị bắt vì can thiệp đấu giá

Việt Dũng |

Hà Nội - Vụ vi phạm về đấu giá đất đặc biệt lớn xảy ra tại huyện Đông Anh, khi các đối tượng dùng thủ đoạn dìm giá xuống thấp để mua lại rồi bán với giá gấp 5 lần.