Viettel - “Một kỷ nguyên phi thường” và trách nhiệm xã hội thời 4.0

PV |

Trong kỷ nguyên 4.0, trách nhiệm xã hội của Viettel - công ty công nghệ tại Việt Nam không còn gói gọn trong việc thực hiện những chương trình xã hội hỗ trợ người yếu thế. Trách nhiệm đó được nâng lên với việc họ kêu gọi, sát cánh cùng nhiều người, tổ chức khác tạo ra cơ hội phát triển công nghệ đột phá, chung sức vì một Việt Nam hùng cường.

Một lãnh đạo Viettel

Hơn 10 năm trước, ngay khi thực hiện phổ cập hóa dịch vụ viễn thông di động thành công, Tập đoàn Viettel đã tiến hành một chương trình xã hội đặc biệt. Viettel phối hợp với VTV gây Quỹ thực hiện chương trình phẫu thuật miễn phí cho các trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp đất nước Việt Nam. Chi phí mỗi trường hợp phẫu thuật là vài chục triệu đồng. Và thời gian đầu, Viettel đóng góp tới 80% số tiền cho Quỹ.

Không chỉ đóng góp tài chính, đội ngũ nhân viên của Viettel còn trực tiếp tham gia xác minh gia cảnh, hỗ trợ bệnh nhân khám chữa bệnh, tổ chức khám sàng lọc cho các địa phương khó khăn, kêu gọi khách hàng của mình đồng hành với việc nhắn tin ủng hộ.

Đến nay, chương trình đã được thực hiện liên tục 12 năm qua, với hơn 5.000 trẻ em nghèo được phẫu thuật để chữa các bệnh tim bẩm sinh. Tổng số tiền thực hiện phẫu thuật cho các cháu đã lên tới 152 tỉ đồng.

Nếu như “Trái tim cho em” là chương trình xã hội mà Tập đoàn Viettel thực hiện nhằm mang đến cơ hội sống cho những em bé nghèo thì “Bò giống giúp người nghèo biên giới” là một chương trình “đi cùng nhau” khác đem đến “chiếc cần câu” cho người nghèo. Vẫn với cách lựa chọn “đi cùng nhau”, Viettel đã kêu gọi các khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng đồng hành với mình trên hành trình tặng bò giống cho người nghèo biên giới.

Chương trình Trái tim cho em đã bước sang năm thứ 11.
Chương trình Trái tim cho em đã bước sang năm thứ 11.

Và với cách làm này, chỉ trong 3 năm, Viettel đã hoàn thành được mục tiêu tặng 24.000 con bò giống cho bà con nghèo vùng biên giới – một kết quả vô cùng khó tin bởi nếu thực hiện theo những cách truyền thống, người ta dự kiến sẽ mất khoảng 100 năm.

Khoản đầu tư dài hạn và “một kỷ nguyên phi thường”

Năm 2008, Viettel thực hiện chương trình “Internet trường học”. Theo đó, tất cả các cơ sở giáo dục ở Việt Nam, từ bậc mầm non đến Đại học đều được Viettel miễn phí Internet băng thông rộng. Tổng kinh phí của chương trình lên tới hơn 300 tỷ đồng/năm. Đây là một chương trình chưa từng có trong lịch sử ngành viễn thông Việt Nam cũng như thế giới.

Thời điểm đó, lãnh đạo của Viettel không còn coi việc thực hiện Internet trường học là một chương trình từ thiện xã hội nữa mà “đó là một khoản đầu tư dài hạn”và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ điều này.“Người nghèo sẽ không nghèo mãi nếu chúng ta trao cho họ cơ hội phù hợp và khi thoát nghèo họ sẽ quay lại hỗ trợ những người khác và tạo ra vòng tròn phát triển liên tục cho xã hội”, lãnh đạo này phân tích.

Và không dừng lại ở Internet trường học, Viettel còn tiếp tục với một chương trình học bổng lớn cũng hướng tới thế hệ tương lai cùng với triết lý “đầu tư dài hạn”: “Vì em hiếu học” với kinh phí mỗi năm dành hơn 26 tỷ đồng trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi ở trên khắp Việt Nam. Chương trình đã được thực hiện trong 7 năm qua.

Bên cạnh các chương trình dành cho học sinh, ngành giáo dục, Viettel cũng bền bỉ thực hiện một chương trình khác dành cho người nghèo với triết lý “trao cần câu chứ không cho con cá” – 30A ở 3 huyện thuộc diện nghèo nhất cả nước: Bá Thước, Mường Lát (Thanh Hóa) và Đắk Rông (Quảng Trị).

Khi làm những chương trình xã hội giúp đỡ người nghèo thoát nghèo bền vững vốn không thuộc sở trường của mình, Viettel vẫn luôn tâm niệm rằng, đó là việc quan trọng, việc cần phải làm và đó là cách để chúng ta cùng giúp nhau vươn lên.

“Vì một Việt Nam hùng cường!”

Sau nhiều chương trình xã hội với ngành giáo dục, trẻ em, người nghèo…, vào giai đoạn phát triển thứ 4, Tập đoàn Viettel có những bổ sung mới với chiến lược chuyển đổi số. Đó chính là lý do Viettel đứng ra tổ chức Viettel Advanced Solution Track 2019 – một cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ trong lĩnh vực viễn thông.

Thế nhưng, chỉ một năm sau đó, cuộc thi mà Viettel khởi xướng đã “lột xác” với một sứ mệnh mới. Thay vì “đi thật nhanh”, Viettel trở lại với triết lý ban đầu khi thực hiện các chương trình xã hội năm xưa “đi cùng nhau” để “đi thật xa”.

Viettel rất tích cực trong công tác chuyển đổi số.
Viettel rất tích cực trong công tác chuyển đổi số.

Dưới sự chủ trì của Bộ TTTT, năm 2020, cuộc thi có tên gọi mới là Viet Solutions. Cuộc thi sẽ tìm kiếm giải pháp công nghệ để giải quyết các bài toán của Việt Nam. Trong đó, Bộ TTTT đóng vai trò kết nối các bộ ngành, tháo gỡ vướng mắc và tạo lập thị trường và vườn ươm; Tập đoàn công nghệ lớn của quốc gia, mà tiên phong là Viettel đóng vai trò là nhà tư vấn, ngươi tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ, thể hiện cam kết cộng hưởng, hỗ trợ cho bất kỳ một sản phẩm chuyển đổi số nào có tiềm năng. Tất cả đều vì một mục tiêu lớn: chung sức cho khát vọng “Vì một Việt Nam hùng cường”.

Với các doanh nghiệp công nghệ non trẻ, trước đây, họ phải “vật vã” trong việc tìm kiếm thị trường và rất khó tìm được nhà tư vấn hiệu quả. Giờ đây, với việc Viettel phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông, cộng thêm nhiều bộ, ngành và các tập đoàn công nghệ lớn khác để làm “bà đỡ”, “mặt trời đã ló rạng rất rõ ràng” như nhận xét của một chuyên gia công nghệ quốc tế nhận lời làm thành viên giám khảo của Viet Solutions 2020.

Và như chia sẻ của ông Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel: “Khi đã chung một mục tiêu, chúng ta có thể chia sẻ lợi thế của mình, bổ trợ cho nhau, cùng tạo nên sự cộng hưởng lan tỏa trong cộng đồng”.

PV
TIN LIÊN QUAN

Quế Ngọc Hải rời sân sớm, Viettel thua bạc nhược trước Bình Dương

NGUYỄN ĐĂNG |

Quế Ngọc Hải thi đấu thất vọng, bị huấn luyện viên Trương Việt Hoàng rút ra sân trước khi hiệp 1 khép lại ở trận Viettel thua Bình Dương 0-2.

Các công ty nước ngoài của Viettel tiếp tục tăng trưởng

PV |

Hết tháng 8.2020, lợi nhuận của Natcom, thương hiệu của Viettel tại Haiti, đạt hơn 17 triệu USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ, dòng tiền về đạt hơn 23 triệu USD tăng 13%. Trong 3 tháng gần nhất, tăng trưởng thuê bao di động của công ty đạt 188% kế hoạch, tăng trưởng thuê bao data đạt 260,4%. Cuối năm 2020, Natcom dự kiến tăng trưởng ít nhất 15% so với năm 2019.

Xem trực tiếp Bình Dương vs Viettel vòng 13 V.League 2020 ở kênh nào?

Bảo Bình |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Bình Dương vs Viettel vòng 13 V.League 2020. Trận đấu giữa Bình Dương vs Viettel sẽ diễn ra vào 17h00 ngày 1.10.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quế Ngọc Hải rời sân sớm, Viettel thua bạc nhược trước Bình Dương

NGUYỄN ĐĂNG |

Quế Ngọc Hải thi đấu thất vọng, bị huấn luyện viên Trương Việt Hoàng rút ra sân trước khi hiệp 1 khép lại ở trận Viettel thua Bình Dương 0-2.

Các công ty nước ngoài của Viettel tiếp tục tăng trưởng

PV |

Hết tháng 8.2020, lợi nhuận của Natcom, thương hiệu của Viettel tại Haiti, đạt hơn 17 triệu USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ, dòng tiền về đạt hơn 23 triệu USD tăng 13%. Trong 3 tháng gần nhất, tăng trưởng thuê bao di động của công ty đạt 188% kế hoạch, tăng trưởng thuê bao data đạt 260,4%. Cuối năm 2020, Natcom dự kiến tăng trưởng ít nhất 15% so với năm 2019.

Xem trực tiếp Bình Dương vs Viettel vòng 13 V.League 2020 ở kênh nào?

Bảo Bình |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Bình Dương vs Viettel vòng 13 V.League 2020. Trận đấu giữa Bình Dương vs Viettel sẽ diễn ra vào 17h00 ngày 1.10.