Viettel Money “kích hoạt” cuộc sống số

Nguyễn Ngoan |

Hệ sinh thái thương mại, tài chính số Viettel Money được đưa vào triển khai kỳ vọng thay đổi thói quen của người dân từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán không tiền mặt.

Theo thống kê của Ngân hàng nhà nước chỉ trong 9 tháng đầu năm 2021 đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như thanh toán qua Mobile banking tăng 76,2% về số lượng và 88,3% về giá trị, thanh toán qua QR code tăng 64,1% về số lượng và 127,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

 
“Bùng nổ” thanh toán trên di động

Không thể phủ nhận sự thuận tiện và lợi ích từ thanh toán không tiền mặt, thế nhưng hành trình “phủ sóng” thanh toán số cho gần 100 triệu người dân Việt Nam không hề đơn giản.

Theo thống kê, có đến 90% tổng số giao dịch được thanh toán bằng tiền mặt. Nguyên nhân chủ yếu do thói quen và văn hóa sử dụng tiền mặt thanh toán tồn tại lâu đời, thích hợp với những giao dịch có giá trị nhỏ hằng ngày.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu Chính phủ đặt ra trong đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, cuổi tháng 11/2021, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép dùng tài khoản viễn thông thanh toán hàng hóa, dịch vụ và cấp phép cho Viettel triển khai Mobile Money (tiền di động) được xem là bước tiến lớn trong nỗ lực “phủ sóng” thanh toán số.

Không chỉ là tiền di động, Viettel vừa cho ra mắt hệ sinh thái thương mại, tài chính số Viettel Money, với đa dạng nguồn tiền. Chỉ cần có thuê bao Viettel đáp ứng đầy đủ các điều kiện về mặt pháp lý, người dân có thể giao dịch không tiền mặt mà không cần đến điện thoại thông minh hay Internet. Với hàng trăm ngàn điểm giao dịch trên 63 tỉnh thành, len lỏi tới hơn 11,000 làng, xã… Viettel Money dễ dàng tiếp cận người dùng mọi lúc, mọi nơi, kể cả khu vực có điều kiện cơ sở vật chất khó khăn nhất.

 
Không cần mạng Internet, dữ liệu di động, Viettel Money cho phép người dùng thực hiện các giao dịch chuyển, nạp, rút tiền nhanh chóng

Với kỳ vọng thay đổi thói quen tiêu dùng, thanh toán không tiền mặt, Viettel Money tích hợp hơn 300 tính năng, tiện ích hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm toàn diện cho người dùng. Đặc biệt trong giai đoạn ra mắt, khách hàng đăng ký sử dụng Viettel Money còn nhận nhiều ưu đãi giá trị.

Theo đó, từ 1.12.2021, Viettel Money dành tặng tất cả khách hàng tham gia trải nghiệm dịch vụ chuỗi chương trình khuyến mãi với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng

Khách hàng khi đăng ký tài khoản Viettel Money thực hiện giao dịch chuyển tiền hay tham gia sử dụng tiện ích sẽ được tặng tiền thưởng lên đến 10 triệu đồng/khách hàng cùng các gói quà tặng viễn thông hấp dẫn.

Bên cạnh đó, Viettel đồng thời triển khai hơn 50 chương trình khuyến mãi và hợp tác tính năng trong nhiều lĩnh vực: thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí, mua vé máy bay, tàu xe, mua bảo hiểm, mua sắm trên các sàn thương mại điện tử,...

Nguyễn Ngoan
TIN LIÊN QUAN

Chính thức triển khai Viettel Money, “cú hích” thanh toán không tiền mặt

Nguyễn Ngoan |

Hành trình 10 năm xây dựng và tích luỹ, Viettel Money tiên phong hiện thực hóa sứ mệnh “ở đâu có sóng viễn thông là nơi đó có hạ tầng và dịch vụ số”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chính thức triển khai Viettel Money, “cú hích” thanh toán không tiền mặt

Nguyễn Ngoan |

Hành trình 10 năm xây dựng và tích luỹ, Viettel Money tiên phong hiện thực hóa sứ mệnh “ở đâu có sóng viễn thông là nơi đó có hạ tầng và dịch vụ số”.