Vietjet và Masan chi hàng trăm tỉ gom trái phiếu của CTCK Bản Việt

Gia Miêu |

Theo thông tin về kết quả đợt 1 phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), hai doanh nghiệp của hai tỷ phú USD Việt Nam đó là Hãng hàng không Vietjet Air của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và Tập đoàn Masan của ông Nguyễn Đăng Quang đã chi tổng cộng 387 tỉ đồng mua trái phiếu của VCSC do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch HĐQT.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet của bà Nguyễn Thị Phương Thảo và Công ty Cổ phần Tập đoàn MasanMSN của ông Nguyễn Đăng Quang hiện lần lượt nắm giữ 350 tỉ và 37 tỉ đồng trái phiếu VCSC.

Trong đợt phát hành trái phiếu trong nửa đầu năm này, VCSC phát hành tổng cộng 50.000 trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi với kỳ hạn 2 năm.

Mệnh giá mỗi trái phiếu là 10 triệu đồng, lãi suất phát hành thực tế là 6-8,2%/năm. Ngoài hai doanh nghiệp trên, các nhà đầu tư cá nhân cũng tham gia mua 113 tỉ đồng trái phiếu của VCSC.

Theo báo cáo tài chính quý II của VCSC vừa được công bố ngày 22.7, công ty do bà Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch đang có doanh thu và lợi nhuận đi xuống so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động của VCSC trong 3 tháng qua là 406 tỉ đồng, giảm 11% so với quý II.2018. Lợi nhuận sau thuế của VCSC cũng giảm 29%, còn 140 tỉ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của VCSC là 773 tỉ đồng trong khi cùng kỳ là 1.028 tỉ đồng. Lãi sau thuế là 342 tỉ đồng còn cùng kỳ 531 tỉ đồng.

So với kế hoạch cả năm 2019, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng mới hoàn thành 47% mục tiêu doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận ròng.

HĐQT của Chứng khoán Bản Việt hiện có 6 thành viên, đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng.

Bà Phượng hiện giữ 4,14% cổ phần công ty. Ngoài vai trò Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Bản Việt, bà Phượng còn là thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) và Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Bản Việt. 5 thành viên HĐQT còn lại của Chứng khoán Bản Việt gồm ông Nguyễn Bảo Hoàng (chồng bà Phượng), ông Tô Hải (giữ chức Tổng giám đốc), ông Huỳnh Richard Lê Minh, ông Nguyễn Quang Bảo (giữ chức Phó tổng giám đốc) và ông Trần Quyết Thắng.

Công ty CP Chứng khoán Bản Việt thành lập năm 2007. Năm 2018, công ty đạt doanh thu 1.821 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.011 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu 3.463 tỉ đồng và tổng tài sản 6.510 tỉ đồng.

Tuy nhiên, năm 2019, Chứng khoán Bản Việt chỉ đặt mục tiêu doanh thu 1.653 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 850 tỉ đồng, lần lượt thấp hơn 9% và 16% kết quả kinh doanh thực tế năm 2018

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Lùm xùm thu hồi tương ớt Chin-su: Cổ phiếu Masan quay đầu sụt giảm

Tuấn Anh |

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (9.4), mã cổ phiếu MSN của Masan Group đi ngược hướng thị trường, quay đầu giảm nhẹ.

Nóng nhất 24h: Tương ớt Chin - Su của Masan bị thu hồi tại Nhật Bản

HUYỀN ANH |

Masan chính thức lên tiếng về lô 18.000 chai tương ớt bị Nhật thu hồi; “Số phận” của đàn chó dữ sau khi cắn chết bé trai 7 tuổi; Bò lagu, bánh mì là nguyên nhân khiến hơn 61 học sinh nhập viện?; Sau đám cưới chồng cũ, Hồng Nhung viết tâm thư xúc động gửi các con là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Vì sao Nhật Bản cấm dùng tương ớt Chin-su có chất chống mốc của Masan?

Thiên Bình |

Axid benzoic có thể tác động tới hệ hô hấp và hệ thần kinh trung ương, gây kích ứng mắt nếu sử dụng quá hàm lượng cho phép. Đây là phụ gia có trong sản phẩm tương ớt Chin-su của Masan vừa bị Nhật Bản thu hồi.

Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng bất ngờ thoái sạch vốn tại Savimex

Bảo Chương |

CTCK Bản Việt do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch hội đồng quản trị đã không còn là cổ đông lớn của Savimex (mã SAV) sau khi bán toàn bộ hơn 2,5 triệu cổ phiếu SAV (tương đương 19,15%).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Lùm xùm thu hồi tương ớt Chin-su: Cổ phiếu Masan quay đầu sụt giảm

Tuấn Anh |

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (9.4), mã cổ phiếu MSN của Masan Group đi ngược hướng thị trường, quay đầu giảm nhẹ.

Nóng nhất 24h: Tương ớt Chin - Su của Masan bị thu hồi tại Nhật Bản

HUYỀN ANH |

Masan chính thức lên tiếng về lô 18.000 chai tương ớt bị Nhật thu hồi; “Số phận” của đàn chó dữ sau khi cắn chết bé trai 7 tuổi; Bò lagu, bánh mì là nguyên nhân khiến hơn 61 học sinh nhập viện?; Sau đám cưới chồng cũ, Hồng Nhung viết tâm thư xúc động gửi các con là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Vì sao Nhật Bản cấm dùng tương ớt Chin-su có chất chống mốc của Masan?

Thiên Bình |

Axid benzoic có thể tác động tới hệ hô hấp và hệ thần kinh trung ương, gây kích ứng mắt nếu sử dụng quá hàm lượng cho phép. Đây là phụ gia có trong sản phẩm tương ớt Chin-su của Masan vừa bị Nhật Bản thu hồi.

Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng bất ngờ thoái sạch vốn tại Savimex

Bảo Chương |

CTCK Bản Việt do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch hội đồng quản trị đã không còn là cổ đông lớn của Savimex (mã SAV) sau khi bán toàn bộ hơn 2,5 triệu cổ phiếu SAV (tương đương 19,15%).