Vietcombank tổ chức nhiều hoạt động hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Hà Vinh |

Liên tiếp trong các ngày gần đây, Vietcombank đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN (ngoài cùng bên trái) và ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (ngoài cùng bên phải) trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa cho 7 tập thể và cá nhân thuộc Vietcombank. Ảnh: VCB
Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN (ngoài cùng bên trái) và ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (ngoài cùng bên phải) trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa cho 7 tập thể và cá nhân thuộc Vietcombank. Ảnh: VCB

Trong đó, Hội nghị Điển hình tiên tiến Vietcombank lần thứ V được tổ chức tại Hà Nội ngày 27.6, với thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2014 - 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc: 2 tập thể được trao tặng nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 1 tập thể và 2 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 7 cá nhân thuộcc Vietcombank được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Với thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành ngân hàng năm 2019: Có 16 tập thể thuộc Vietcombank được trao tặng Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước. Với thành tích tiêu biểu, là tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020: 25 tập thể là các chi nhánh, các phòng/ban/trung tâm/ban triển khai các dự án được trao tặng Biểu trưng của HĐQT Vietcombank.

Tại hội nghị, ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank phát động  thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025 với những nội dung chính như sau: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 34 năm 2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 22 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” trong ngành ngân hàng; Hưởng ứng phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2020.

Ban Lãnh đạo Vietcombank theo đó phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 -  2025 với chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, tiếp tục phương châm hành động “Chuyển đổi an toàn - Hiệu quả - Bền vững”, trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chuyển dịch cơ cấu hoạt động, đảm bảo tăng trưởng bền vững, hiệu quả cao và nâng cao năng suất lao động.

Hội trại truyền thống năm 2020 của Đoàn thanh niên Vietcombank. Ảnh: VCB
Hội trại truyền thống năm 2020 của Đoàn thanh niên Vietcombank. Ảnh: VCB

Ngay sau dự kiện này, Vietcombank tiếp tục tổ chức Hội trại truyền thống năm 2020 tại Sơn Tây, Hà Nội. Với tên gọi “Tuổi trẻ Vietcombank – Sắt son niềm tin với Đảng”, hội trại được tập hợp bởi 27 tiểu trại với sự tham gia của hơn 700 đoàn viên thanh niên Vietcombank đến từ 116 cơ sở Đoàn trên toàn hệ thống.

Phát biểu chỉ đạo tại đêm tổng kết, ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh: Những thành quả nổi bật, tích cực của Vietcombank trong 05 năm gần đây có phần đóng góp to lớn của lớp cán bộ trẻ.

Với trên 70% lực lượng lao động trong hệ thống là cán bộ trẻ, đang tham gia vào hầu hết các vị trí và các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của Vietcombank khẳng định vị trí, vai trò ngày càng to lớn của lớp cán bộ trẻ trong sự phát triển của Vietcombank. Tuy nhiên, bằng lòng với hiện tại là thụt lùi với tương lai nên Ban lãnh đạo Vietcombank kỳ vọng và giao nhiệm vụ cho lớp cán bộ trẻ Vietcombank sẽ là lực lượng nòng cốt, trọng yếu và quan trọng nhất để cùng với hệ thống hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược từ nay đến 2025.

Một tiết mục tại hội thi “Văn hoá Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”. Ảnh: VCB
Một tiết mục tại hội thi “Văn hoá Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”. Ảnh: VCB

Trước đó, Vietcombank cũng tổ chức chung khảo hội thi “Văn hoá Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị gắn với việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá Vietcombank được các thế hệ cán bộ, đảng viên vun đắp trong 58 năm xây dựng và phát triển.

Hà Vinh
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.