Việt Nam xếp thứ 3 Đông Nam Á về chỉ số đổi mới sáng tạo

Vũ Long |

Việt Nam tiếp tục dẫn đầu về chỉ số đổi mới sáng tạo trong nhóm các quốc gia có cùng mức thu nhập trung bình thấp, đứng thứ 3 ở Đông Nam Á.

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) vừa công bố Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2020 (GII 2020). Việt Nam tiếp tục duy trì thứ hạng cao đứng thứ 42 trên 131 quốc gia/nền kinh tế, tiếp tục dẫn đầu trong nhóm các quốc gia có cùng mức thu nhập trung bình thấp, đứng thứ 3 ở Đông Nam Á.

Kể từ năm 2017 đến nay, chỉ số GII của Việt Nam liên tục được cải thiện, từ vị trí 59 của năm 2016 lên vị trí 42 năm 2020. So với năm 2019, nhóm chỉ số đầu vào, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo tăng 1 bậc, trong đó trình độ phát triển kinh doanh tăng 30 bậc từ vị trí 69 lên 39.

Năm 2020, Việt Nam tiếp tục xếp thứ hạng cao về chỉ số đổi mới sáng tạo. Ảnh minh họa: Vũ Long
Năm 2020, Việt Nam tiếp tục xếp thứ hạng cao về chỉ số đổi mới sáng tạo. Ảnh minh họa: Vũ Long

Trong nhóm chỉ số đầu ra, chỉ số về các sản phẩm sáng tạo tăng 9 bậc, từ vị trí 47 lên 38; chỉ số hợp tác viện trường - doanh nghiệp tăng 10 bậc, từ 75 lên 65.

Chỉ số công bố bài báo khoa học và kĩ thuật cũng tăng 13 bậc, từ vị trí 74 lên vị trí 61; năng lực hấp thụ tri thức tăng 13 bậc, từ vị trí 23 lên vị trí 10; chỉ số giá trị thương hiệu toàn cầu lần đầu tiên được sử dụng để đánh giá xếp hạng cũng ghi nhận kết quả tốt của Việt Nam khi đứng ở vị trí thứ 19 với 33 thương hiệu nằm trong Top 5.000 thương hiệu hàng đầu.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Đặng Tiến - Mai Hà |

Nhờ việc quan tâm ban hành chính sách hỗ trợ, tại các địa phương, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhiều sản phẩm mới cũng đã được hình thành.

Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh

Đặng Tiến (thực hiện) |

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020 đặt đổi mới sáng tạo và các quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ đổi mới sáng tạo là trung tâm của những nỗ lực tạo ra một tương lai xanh. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ - về vấn đề này.

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

L.V |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1269/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Đặng Tiến - Mai Hà |

Nhờ việc quan tâm ban hành chính sách hỗ trợ, tại các địa phương, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhiều sản phẩm mới cũng đã được hình thành.

Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh

Đặng Tiến (thực hiện) |

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020 đặt đổi mới sáng tạo và các quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ đổi mới sáng tạo là trung tâm của những nỗ lực tạo ra một tương lai xanh. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ - về vấn đề này.

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

L.V |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1269/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.