Việt Nam và Ấn Độ phấn đấu thương mại năm 2022 đạt 15 tỉ USD

Vũ Long |

Dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam và Ấn Độ phấn đấu mục tiêu thương mại năm 2022 đạt 15 tỉ USD.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, 3 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 1,92 tỉ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ đạt 2,05 tỉ USD.

Thời gian qua, hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ tăng nhanh từ mức 200 triệu USD (năm 2000) lên hơn 13 tỉ USD (năm 2021). Đặc biệt, chỉ trong 5 năm sau khi trở thành đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016, kim ngạch thương mại hai nước đã tăng gấp đôi và mục tiêu của năm 2022 là 15 tỉ USD.

Được biết, năm 2021, lần đầu tiên thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ vượt mốc 13 tỉ USD (13,2 tỉ USD), tăng 36,5% so với mức 9,6 tỉ USD của năm 2020, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang  Ấn Độ đạt 6,25 tỉ USD (tăng 20% so với năm 2020).

Một số mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ có tốc độ tăng trưởng rất mạnh trong cả năm 2021 (so với năm 2020) gồm: Chất dẻo nguyên liệu (tăng 231%), hóa chất (tăng 162%), cao su (tăng 138%), than đá (tăng 128%).

Điện thoại di động và linh kiện tiếp tục có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt hơn 1,28 tỉ USD - chiếm khoảng 21% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Ấn Độ. Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 828 triệu USD, chiếm tỉ trọng 13%.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu quả thanh long, các mặt hàng gia vị như quế, hồi, tiêu, thảo quả… tới Ấn Độ.

Đặc biệt, doanh nghiệp Ấn Độ muốn đầu tư vào sản xuất các sản phẩm nông sản mang giá trị gia tăng tại Việt Nam để xuất khẩu trở lại thị trường Ấn Độ do nhu cầu về thực phẩm chế biến rất cao tại Ấn Độ. Do đó, hai nước còn nhiều dư địa cho hợp tác đầu tư và thương mại các sản phẩm nông sản cũng như hỗ trợ nhau về công nghệ chế biến.

Giai đoạn hiện nay, cả Ấn Độ và Việt Nam đang thoát ra khỏi "bóng ma" COVID-19 và tập trung vào việc phục hồi kinh tế nhanh chóng chính là “thời điểm vàng” để tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn.

Nhằm hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, ngày 12-13.4.2022 Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại và hợp tác doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ 2022.

Sau phiên hội nghị toàn thể, các phiên giao thương B2B giữa doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Khai thác hiệu quả đầu tư và thương mại từ thị trường Hồng Kông

Vũ Long |

Hồng Kông, Trung Quốc là thị trường tiềm năng còn nhiều dư địa để tăng trưởng xuất khẩu, phát triển đầu tư thương mại.

Thương mại Việt Nam-Anh tăng trưởng tích cực sau 1 năm thực thi UKVFTA

Ngọc Vân |

Sau gần một năm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) có hiệu lực, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng tích cực, đạt 6,6 tỉ USD

Thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng tăng trưởng

Vũ Long |

Thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc liên tục phát triển bởi cơ cấu xuất nhập khẩu của hai nước bổ sung cho nhau và ít có sự cạnh tranh trực tiếp.

Hợp tác thương mại Việt Nam-Mexico luôn mang lại thặng dư lớn

Vũ Long |

Trong hợp tác thương mại với Mexico, năm 2021, Việt Nam xuất siêu trên 4 tỉ USD; trong 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất siêu gần 600 triệu USD.

Việt Nam - New Zealand phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 2 tỉ USD

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị New Zealand tạo điều kiện hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam tiếp cận thị trường New Zealand nhằm phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỉ USD vào năm 2024.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Khai thác hiệu quả đầu tư và thương mại từ thị trường Hồng Kông

Vũ Long |

Hồng Kông, Trung Quốc là thị trường tiềm năng còn nhiều dư địa để tăng trưởng xuất khẩu, phát triển đầu tư thương mại.

Thương mại Việt Nam-Anh tăng trưởng tích cực sau 1 năm thực thi UKVFTA

Ngọc Vân |

Sau gần một năm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) có hiệu lực, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng tích cực, đạt 6,6 tỉ USD

Thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng tăng trưởng

Vũ Long |

Thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc liên tục phát triển bởi cơ cấu xuất nhập khẩu của hai nước bổ sung cho nhau và ít có sự cạnh tranh trực tiếp.

Hợp tác thương mại Việt Nam-Mexico luôn mang lại thặng dư lớn

Vũ Long |

Trong hợp tác thương mại với Mexico, năm 2021, Việt Nam xuất siêu trên 4 tỉ USD; trong 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất siêu gần 600 triệu USD.

Việt Nam - New Zealand phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 2 tỉ USD

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị New Zealand tạo điều kiện hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam tiếp cận thị trường New Zealand nhằm phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỉ USD vào năm 2024.