Việt Nam tìm hướng sản xuất vaccine ngăn ngừa dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã tổ chức tập hợp ý kiến các nhà khoa học, các đơn vị nghiên cứu và các doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất (SX) vaccine, với tham vọng sản xuất vaccine ngăn ngừa dịch tả lợn Châu Phi đang lan rộng tại Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (NNPTNT), xác định nghiên cứu, sản xuất vaccine là một trong những giải pháp cần thiết phải triển khai để đối phó lâu dài với dịch tả lợn Châu Phi (ASF).

Mới đây, tại cuộc gặp mặt xin ý kiến các chuyên gia và các DN về vaccine (29.3), Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) - ông Phạm Văn Đông -  cho rằng, nghiên cứu, sản xuất vaccine nên tập trung theo 3 hướng: Một là sản xuất vaccine nhược độc tự nhiên (phân lập, lựa chọn chủng virus độc lực thấp từ các đàn lợn nhiễm virus nhưng không chết để sản xuất vaccine).

Hai là, nghiên cứu sản xuất vaccine nhược độc nhân tạo bằng cách sử dụng các công nghệ sinh học để xác định, loại bỏ các đoạn gen gây độc của virus, hoặc nuôi cấy virus qua nhiều đời (trên 80 đời, giống vaccine dịch tả lợn cổ điển mà Việt Nam đã SX thành công).

Ba là, sản xuất vaccine tái tổ hợp AND, bằng cách xác định được các kháng nguyên có khả năng tạo miễn dịch bảo hộ để cấy vào các véc-tơ khác...

Việt Nam nghiên cứu tìm hướng sản xuất vaccine dịch tả lợn Châu Phi (Ảnh minh họa).
Việt Nam nghiên cứu tìm hướng sản xuất vaccine dịch tả lợn Châu Phi (Ảnh minh họa).

Còn theo GS TS Cù Hữu Phú - Giám đốc Nhà máy sản xuất vaccine của Cty Cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet, hiện nay, Việt Nam chỉ nên tập trung cho nghiên cứu vaccine dịch tả lợn Châu Phi theo hướng vaccine nhược độc. Bởi các hình thức nghiên cứu SX vaccine dịch tả lợn Châu Phi khác như vaccine tái tổ hợp, vaccine nhược độc nhân tạo, vaccine tiêu phần... các nước trên thế giới mặc dù có nền tảng công nghệ sinh học rất tiên tiến, đã nghiên cứu nhiều chục năm nay, nhưng chưa ra được sản phẩm.

Theo GS TS Cù Hữu Phú, trong 3 hướng để SX vaccine dịch tả lợn Châu Phi nhược độc, hướng cắt chuyển gen để tạo ra một chủng mới là hướng mà thế giới đã làm và cho thấy không hiệu quả, vì thế Việt Nam không nên lặp lại do cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian chúng ta có hạn.

Hướng thứ hai là tạo ra các chủng nhược độc qua cấy truyền nhiều đời, đây là hướng mà chúng ta nên làm, nhưng chưa phải làm ngay được bây giờ. Vì vậy, việc nghiên cứu, SX vaccine dịch tả lợn Châu Phi nhược độc ở nước ta, trước mắt nên tập trung vào hướng vaccine nhược độc tự nhiên, dựa trên phân lập và lựa chọn chủng virus có sẵn tại các vùng dịch.

“Chúng ta nên tập trung cho hướng điều tra dịch tễ, nhưng không chỉ là phân lập các chủng cường độc ở các vùng dịch hiện nay, mà cần xác định theo hướng điều tra xem tại các vùng dịch, các đàn lợn có xuất hiện kháng thể dịch tả lợn Châu Phi hay không? Nếu có kháng thể, thì chứng tỏ trong cơ thể nó đã từng tồn tại một chủng virus nhược độc nào đó. Chủng nhược độc này chính là một tiền đề rất tốt để có thể nhanh chóng SX được vaccine” - GS Cù Hữu Phú nêu ý kiến.

Còn theo ông Trần Xuân Hạnh - Phó TGĐ Cty CP Thuốc thú y Trung ương, xung quanh vaccine được SX thử nghiệm từ virus nhược độc tự nhiên vừa qua trên thế giới cũng có rất nhiều thách thức, bởi khi tiêm cho lợn thì xảy ra phản ứng rất nặng, nhưng khi bớt đi yếu tố độc lực của vaccine, thì miễn dịch lại mất đi. Vì thế cho thấy hướng SX vaccine từ chủng giống nhược độc tự nhiên cũng là hướng tốt, nhưng không hề dễ dàng.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Dù 23 tỉnh bị dịch tả lợn Châu Phi, giá lợn hơi đang "ấm" dần

Kh.V |

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thú y (Bộ NNPTNT), dịch tả lợn Châu Phi đã lây nhiễm ra 23 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đã có trên 73.000 con lợn bị tiêu hủy. Tuy nhiên sau một thời gian nghi ngại, người tiêu dùng đã bắt đầu mua thịt lợn nhiều hơn.

Gần 65.000 con lợn bị tiêu hủy vì dịch tả lợn Châu Phi

Khánh Vũ |

Dịch tả lợn Châu Phi đã lây lan sang 21 tỉnh, thành phố khiến gần 65.000 con lợn phải tiêu hủy. Dịch bệnh sẽ không thể được dập tắt trong thời gian ngắn, Việt Nam phải tìm ra giải pháp "thích ứng" để giảm thiểu thiệt hại, nhanh chóng xóa dịch.

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát, cắt khẩu phần, tẩy chay.. là không nên

Kim Đồng |

Dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát ở nhiều tỉnh thành, không ít người dân có tâm lý sợ nhiễm bệnh nên đã cắt khẩu phần ăn, thậm chí tẩy chay thịt lợn. Điều này kéo nhiều nhiều hệ lụy không mong muốn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dù 23 tỉnh bị dịch tả lợn Châu Phi, giá lợn hơi đang "ấm" dần

Kh.V |

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thú y (Bộ NNPTNT), dịch tả lợn Châu Phi đã lây nhiễm ra 23 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đã có trên 73.000 con lợn bị tiêu hủy. Tuy nhiên sau một thời gian nghi ngại, người tiêu dùng đã bắt đầu mua thịt lợn nhiều hơn.

Gần 65.000 con lợn bị tiêu hủy vì dịch tả lợn Châu Phi

Khánh Vũ |

Dịch tả lợn Châu Phi đã lây lan sang 21 tỉnh, thành phố khiến gần 65.000 con lợn phải tiêu hủy. Dịch bệnh sẽ không thể được dập tắt trong thời gian ngắn, Việt Nam phải tìm ra giải pháp "thích ứng" để giảm thiểu thiệt hại, nhanh chóng xóa dịch.

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát, cắt khẩu phần, tẩy chay.. là không nên

Kim Đồng |

Dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát ở nhiều tỉnh thành, không ít người dân có tâm lý sợ nhiễm bệnh nên đã cắt khẩu phần ăn, thậm chí tẩy chay thịt lợn. Điều này kéo nhiều nhiều hệ lụy không mong muốn.